Sắp tới đây, một lượng lớn người dùng các thiết bị do Apple sản xuất sẽ phải tự đưa ra quyết định về việc đồng ý hoặc không chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các app trên thiết bị di động, từ đó cũng sẽ quyết định cả quá trình trải nghiệm các app này trong suốt thời gian họ sử dụng.
Có lẽ, sự thay đổi này cũng sẽ dần được áp dụng cho toàn bộ ngành công nghiệp di động, bởi Apple đã thực sự “nhúng tay” để thúc đẩy quá trình này, thậm chí một thỏa thuận liên quan đến bảo mật thông tin cũng đã được Apple công bố vào Ngày Bảo mật Dữ liệu Thế giới - World Privacy Day, hay còn gọi là Data Privacy Day diễn ra vào ngày 28/01 hằng năm.
Dưới đây là một góc nhìn khác về việc Apple tung ra phiên bản iOS 14 với cam kết “đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin và quyền riêng tư của người dùng”. Mời anh em cùng tham khảo và chia sẻ nha.
Trước khi iOS 14 được tung ra, người dùng đều phải tự tìm cách để “từ chối” việc bị theo dõi và chia sẻ thông tin cá nhân từ các app sau khi đã cài đặt. Thế nhưng, với sự xuất hiện của iOS 14, Apple đã khiến các nhà phát triển ứng dụng phải “xin phép” người dùng trước khi tiến hành việc theo dõi này. Đây chính là một lợi ích đối với những ai sử dụng các thiết bị của Apple khi cập nhật lên phiên bản iOS 14.
Có lẽ, sự thay đổi này cũng sẽ dần được áp dụng cho toàn bộ ngành công nghiệp di động, bởi Apple đã thực sự “nhúng tay” để thúc đẩy quá trình này, thậm chí một thỏa thuận liên quan đến bảo mật thông tin cũng đã được Apple công bố vào Ngày Bảo mật Dữ liệu Thế giới - World Privacy Day, hay còn gọi là Data Privacy Day diễn ra vào ngày 28/01 hằng năm.
Dưới đây là một góc nhìn khác về việc Apple tung ra phiên bản iOS 14 với cam kết “đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin và quyền riêng tư của người dùng”. Mời anh em cùng tham khảo và chia sẻ nha.
“Privacy. That's iPhone”
Trước khi iOS 14 được tung ra, người dùng đều phải tự tìm cách để “từ chối” việc bị theo dõi và chia sẻ thông tin cá nhân từ các app sau khi đã cài đặt. Thế nhưng, với sự xuất hiện của iOS 14, Apple đã khiến các nhà phát triển ứng dụng phải “xin phép” người dùng trước khi tiến hành việc theo dõi này. Đây chính là một lợi ích đối với những ai sử dụng các thiết bị của Apple khi cập nhật lên phiên bản iOS 14.
Tính đến tháng 12/2020, có khoảng 80% trên tổng số iPhone đang hoạt động đã cập nhật lên iOS 14. Apple cho biết, từ iOS 14 trở lên, người dùng sẽ thực sự được đảm bảo về bảo mật quyền riêng tư. Ví dụ như khi người dùng bắt đầu tiến hành cài đặt và sử dụng bất kỳ ứng dụng nào, thì với thiết bị chạy iOS 14, ứng dụng ấy phải nêu rõ về những dữ liệu mà nó sẽ thu thập từ thiết bị của người dùng, và họ sẽ được lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý để ứng dụng thu thập dữ liệu, thông qua mục hiển thị trước khi ứng dụng thực sự được cài đặt lên thiết bị, mà Apple gọi đó là “Privacy Nutrition Label”.
Rất nhiều người nói về sự quan tâm tới dữ liệu cá nhân, và họ không tin tưởng cái cách mà các công ty công nghệ sử dụng dữ liệu hay thông tin của họ. Thế nhưng, nếu được hỏi về việc “đánh đổi” trong vấn đề chia sẻ dữ liệu sẽ có lợi hơn cả quyền riêng tư và các lợi ích khác, thì người dùng dường như lại đồng ý việc làm đó. Đây có lẽ cũng chính là mâu thuẫn mà sắp tới đây, Apple sẽ “tạo điều kiện” cho phép người dùng của họ được lựa chọn 1 trong 2 quyền lợi:
- Hoặc là chấp nhận để ứng dụng theo dõi thông tin và dữ liệu, nhưng bù lại thì sẽ có được trải nghiệm sử dụng ứng dụng tốt hơn.
- Hoặc là không cho phép, hoặc hạn chế việc bị theo dõi để có thể bảo mật thông tin và dữ liệu riêng tư, nhưng sẽ gặp một số hạn chế trong trải nghiệm sử dụng ứng dụng
Bởi vì “không có bữa ăn nào là miễn phí”
Vậy, mục đích của các nhà phát triển ứng dụng tiến hành theo dõi và chia sẻ dữ liệu là gì? Và nếu người dùng bấm nút “Allow” - cho phép ứng dụng tiến hành theo dõi và chia sẻ dữ liệu, người dùng có được hưởng lợi ích gì hay không?
Trước tiên, nhiều nhà phát triển ứng dụng sẽ cài đặt mặc định một số chức năng trong app để yêu cầu một số mức độ chia sẻ dữ liệu nhất định, qua đó có thể cung cấp cho người dùng những trải nghiệm phù hợp khi sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, ví dụ như với một số ứng dụng, nếu người dùng không đồng ý việc bị theo dõi vị trí, người dùng sẽ không biết được tình trạng thời tiết và giao thông ở khu vực chảng hạn.
Quảng cáo
Mặc dù hầu hết mọi người đều không thích có quảng cáo xuất hiện trong khi sử dụng ứng dụng, nhưng người dùng sẽ không thể tránh khỏi việc phải xem quảng cáo nếu chỉ sử dụng các phiên bản app miễn phí, trừ khi họ chấp nhận nâng cấp ứng dụng và trả phí sử dụng. Nếu người dùng không đồng ý để ứng dụng theo dõi thiết bị của họ, họ sẽ phải chấp nhận việc bị làm phiền bởi những quảng cáo ngoài ý muốn xuất hiện liên tục.
Nếu người dùng chấp nhận để ứng dụng tiến hành theo dõi thông tin và chia sẻ dữ liệu hòng tránh bị làm phiền bởi những quảng cáo vô nghĩa, thì cũng đồng nghĩa với tuyên bố kiểu “Tôi ủng hộ việc quảng cáo nếu nó có lợi cho tôi”, cũng tương tự với khi xem các quảng cáo trên TV vậy; bởi ai cũng cần phải kiếm sống mà.
Vậy nên, việc Apple biến quyền riêng tư của người dùng trở thành một tính năng mặc định trên iOS có thể sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho hàng trăm ngàn nhà phát triển ứng dụng trên thị trường. Đối với người dùng các thiết bị của Apple, họ sẽ được lựa chọn về việc có hay không nên chia sẻ dữ liệu cá nhân. Tất nhiên, đó hoàn toàn là quyền lợi của mỗi người, nhất là với những ai thực sự quan tâm đến bảo mật thông tin. Tuy vậy thì, có lẽ với phần lớn người dùng, điều ấy có thật sự nghiêm trọng và cần thiết chăng?
Theo Venturebeat
Hình ảnh tham khảo GG