Sau khi phá kỷ lục 36,9 triệu du khách quốc tế đến thăm vào năm ngoái, Nhật Bản mới đây đã thông qua mức thuế lưu trú cao ngất ngưởng tại một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của họ. Đó là Kyoto, cố đô nằm ở miền trung nước Nhật.
Bắt đầu từ tháng 3 năm sau, du khách đến Kyoto sẽ phải trả thêm một khoản phí lưu trú có thể lên đến 10.000 yên mỗi đêm (tương đương khoảng 1,7 triệu đồng). Đây là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi thành phố áp dụng loại thuế này vào năm 2018. Được biết, đây là một trong những biện pháp mà chính quyền thành phố đưa ra để đối phó với tình trạng quá tải du lịch. Hiện tại, thuế lưu trú tại Kyoto chỉ nằm ở mức 1000 yên mỗi đêm (173.000 đồng)
Theo ước tính của chính quyền Kyoto, chính sách mới có thể giúp doanh thu du lịch tăng gấp đôi, từ 5,2 tỷ yên (khoảng 863 tỷ đồng) lên 12,6 tỷ yên (tương đương 2.243 tỷ đồng) mỗi năm.
Mức thuế áp dụng sẽ tuỳ trên giá khách sạn mà bạn đặt, điều đó có nghĩa là không phải tất cả mọi người đều sẽ bị tính phí như nhau.
Bắt đầu từ tháng 3 năm sau, du khách đến Kyoto sẽ phải trả thêm một khoản phí lưu trú có thể lên đến 10.000 yên mỗi đêm (tương đương khoảng 1,7 triệu đồng). Đây là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi thành phố áp dụng loại thuế này vào năm 2018. Được biết, đây là một trong những biện pháp mà chính quyền thành phố đưa ra để đối phó với tình trạng quá tải du lịch. Hiện tại, thuế lưu trú tại Kyoto chỉ nằm ở mức 1000 yên mỗi đêm (173.000 đồng)
Theo ước tính của chính quyền Kyoto, chính sách mới có thể giúp doanh thu du lịch tăng gấp đôi, từ 5,2 tỷ yên (khoảng 863 tỷ đồng) lên 12,6 tỷ yên (tương đương 2.243 tỷ đồng) mỗi năm.
Mức thuế áp dụng sẽ tuỳ trên giá khách sạn mà bạn đặt, điều đó có nghĩa là không phải tất cả mọi người đều sẽ bị tính phí như nhau.
- Khách sạn cao cấp: thuế có thể lên đến 10.000 yên/đêm (1,725 triệu đồng).
- Phòng có giá từ 50.000 yên - 99.999 yên (8,625 triệu - 17,250 triệu đồng): thuế là 4000 yên/đêm (690.000 đồng).
- Phòng có giá từ 20.000 yên - 49.999 yên (3,45 triệu - 8,624 triệu đồng): vẫn sẽ ở mức thuế cũ, chỉ 1.000 yên/đêm (173.000 đồng) mà thôi.
- Chỗ ở bình dân có giá từ 6.000 yên - 19.999 yên (1,035 triệu - 3,44 triệu đồng): thuế là 400 yên/đêm (69.000 đồng)
- Phòng dưới 6.000 yên (1,035 triệu): thuế là 200 yên/đêm (34.000 đồng).
Quyết định tăng thuế diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng quá tải du lịch. Năm ngoái, Nhật đón kỷ lục 36,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,6% so với năm 2019. Lượt khách tăng mặc dù đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng dẫn đến các hệ luỵ. Chẳng hạn như tại Núi Phú Sĩ, khi lượng du khách quá đông kéo đến, làm tắc nghẽn các con đường leo núi, đã gây ra những lo ngại về ô nhiễm và an toàn. Trước tình trạng này, chính quyền đã phải áp dụng thêm các quy định hạn chế và thu thêm phí bảo tồn.
Theo Giám đốc Kỹ thuật số tại công ty du lịch Thomas Cook - Nicholas Smith nhận định, loại thuế này không phải ngăn cản du khách đến Nhật. Mà thay vào đó, đây là cách để đảm bảo du khách có thể “cùng chia sẻ chi phí để khắc phục các thiệt hải của việc quá tải du lịch.”
Khoản thuế thu được này sẽ được tái đầu tư vào những yếu tố là cho thành phố trở nên hấp dẫn hơn như bảo tồn văn hoá, giao thông công cộng, vệ sinh và quản lý du khách tốt hơn. Ông Smith cho rằng hệ thống thuế theo cấp bậc của Kyoto là một giải pháp công bằng.
“Những du khách lựa chọn chỗ ở sang trọng thường quan tâm đến chất lượng. Khi họ biết khoản phí mà họ đã bỏ ra được dùng để gìn giữ và phát triển điểm đến, điều đó không làm giảm giá trị chuyến đi mà còn khiến họ cảm thấy ý nghĩa và nâng cao trải nghiệm hơn."
Theo Euronews


