TTBC 2025

TTBC 2025


Tuần trước yêu cầu từ chức, hôm nay tổng thống Mỹ lại gọi CEO Intel là "người thành công", tại sao?

P.W
12/8/2025 8:19Phản hồi: 19
EditEdit
Tuần trước yêu cầu từ chức, hôm nay tổng thống Mỹ lại gọi CEO Intel là "người thành công", tại sao?
CEO của Intel, ông Lip-Bu Tan, đã gặp gỡ Tổng thống Trump vào hôm 11/8. Cuộc gặp này là một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm làm dịu những lo ngại về vai trò lãnh đạo của ông tại công ty sản xuất chip đang gặp khó khăn. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống kêu gọi ông từ chức ngay lập tức vì những nghi vấn vị này có liên quan đến Trung Quốc.

Có vẻ như cuộc gặp đã thực sự phát huy tác dụng, theo hướng có lợi cho ông Tan và Intel.

Sau cuộc họp chiều tại Nhà Trắng, ông Trump đăng trên Truth Social rằng cuộc thảo luận của ông với ông Tan “rất thú vị”, mặc dù không giải thích chi tiết. Ông Trump cho biết ông Tan và các thành viên nội các sẽ gặp gỡ vào tuần tới và "mang những đề xuất đến với tôi", nói thêm rằng "sự thành công và thăng tiến của ông Tan là một câu chuyện tuyệt vời."

[​IMG]

Bài đăng của ông Trump dường như báo hiệu sự thay đổi trong quan điểm của ông về bất kỳ rủi ro an ninh quốc gia nào mà ông Tan bị cáo buộc là có thể gây ra. Kêu gọi từ chức của ông Trump tuần trước, viện dẫn các khoản đầu tư trước đây của ông vào các công ty Trung Quốc, là một trong những lần hiếm hoi mà tổng thống Mỹ trực tiếp can thiệp để cố gắng thay đổi lãnh đạo tại một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn của Mỹ.


Những bình luận của ông Trump yêu cầu thay đổi lãnh đạo Intel. Ông nói rằng ông Tan “RẤT MÂU THUẪN” và cần phải rời đi. Bài đăng này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số người trong giới kinh doanh, những người cho rằng Tổng thống đang lạm quyền khi can thiệp vào các ban quản trị các tập đoàn.

Screenshot 2025-08-12 145503.jpg

"Đây không phải là điều bình thường. Điều đó không ổn," lời của bà Gigi Sohn, cựu giám đốc nhóm vận động vì quyền lợi người tiêu dùng Public Knowledge, cựu quan chức cao cấp của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). "Mức độ can thiệp sâu sắc như vậy vào hoạt động kinh doanh là chưa từng có đối với cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa."

Trong một tuyên bố hôm 11/8, Intel cho biết ông Tan và ông Trump đã có “cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về cam kết của Intel trong việc củng cố năng lực công nghệ và sản xuất hàng đầu của Mỹ” Công ty không trả lời các câu hỏi về việc liệu ông Trump có nêu ra những lo ngại về mối liên hệ rõ ràng của ông Tan với Trung Quốc với giám đốc điều hành hay không.

"Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống trong việc thúc đẩy những ưu tiên quan trọng này và mong muốn được làm việc chặt chẽ với ông và chính quyền của ông khi chúng ta khôi phục lại công ty vĩ đại của nước Mỹ," Intel cho biết trong một tuyên bố.

LipBuTan.jpg

Cuộc trò chuyện có phần căng thẳng giữa Tổng thống và giám đốc điều hành của Intel diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với nhà sản xuất bán dẫn của Mỹ đang gặp khó khăn, vốn đã tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Công ty đã buộc phải thay thế CEO trước đó là Patrick Gelsinger vào năm ngoái và bổ nhiệm ông Tan, người trước đây từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty, vào hồi tháng 3/2025 để xoay chuyển tình hình công ty.

Tháng 7 vừa rồi, ông Tan cho biết Intel sẽ sa thải thêm 15% lực lượng lao động của tập đoàn Intel. Ông cũng nói rằng công ty sẽ tập trung vào việc thâm nhập thị trường chip AI, giành lại thị phần trong mảng chip máy tính cá nhân và cải thiện hiệu suất của công nghệ sản xuất chip bán dẫn.

Quảng cáo



Intel cũng đang nằm trong tâm điểm chú ý vì công ty đã được hưởng lợi lớn từ Đạo luật CHIPS, một nỗ lực lưỡng đảng được thông qua trong thời chính quyền Biden để thúc đẩy sản xuất bán dẫn trong nước. Intel đã được trao 8.5 tỷ USD tiền tài trợ từ liên bang để xây dựng các nhà máy ở Arizona, Ohio và New Mexico.

Tuy nhiên, những thách thức kinh doanh của công ty đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng hoàn thành các dự án đó, và ông Trump đã không ít lần lên tiếng chỉ trích Đạo luật CHIPS. Theo tổng thống Mỹ, để giải quyết chênh lệch cán cân nguồn cung cũng như mức độ phụ thuộc của Mỹ vào các fab gia công bán dẫn ở Đài Loan và Hàn Quốc, thứ nên làm không phải là những gói hỗ trợ cho các tập đoàn Mỹ, mà là đánh thuế chip bán dẫn nhập khẩu từ nước ngoài vào Mỹ, để ép các doanh nghiệp Mỹ tự mở rộng quy mô gia công bán dẫn trên đất Mỹ.

cadence-building.png

Ông Tan, người sinh ra ở Malaysia và sau đó trở thành công dân Mỹ, được biết đến rộng rãi là một nhà đầu tư và giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp bán dẫn và từng là giám đốc điều hành của Cadence Design Systems, một công ty Silicon Valley sản xuất phần mềm để thiết kế chip, cho đến năm 2021. Ông đã phải đối mặt với sự soi xét về các khoản đầu tư của mình vào một số công ty Trung Quốc trong những năm gần đây.

Mọi chuyện về cơ bản cũng đơn giản dễ hiểu. Tất cả những rắc rối giữa ông Tan với tổng thống Mỹ đều có xuất phát điểm từ những lo ngại của các nhà lập pháp Mỹ ở đồi Capitol, những thành viên của các ủy ban thương mại và ủy ban tình báo, về tốc độ phát triển và tự chủ công nghệ cũng như quốc phòng của Trung Quốc. Họ luôn luôn lo ngại việc các doanh nghiệp Mỹ sẽ trực tiếp và gián tiếp cung cấp những giải pháp, phần mềm, công nghệ và trang thiết bị để Trung Quốc tự chủ công nghệ.

Các nhà điều hành quyền lực ở Washington, bao gồm ông Trump và Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một thành viên Cộng hòa của bang Arkansas là chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cũng ngày càng kiên nhẫn với ông Tan về các mối liên hệ của ông với các khoản đầu tư ở Trung Quốc, cùng với những vấn đề và lo ngại khác.

Quảng cáo



trump-says-intelceohas-amazing-story-sets-cabinet-talks.jpg

Mối quan hệ giữa ông Tan với Trung Quốc đã được nhắc đến trong những tuần gần đây khi Cadence Design Systems, công ty mà ông từng lãnh đạo, đã thừa nhận tội danh buôn bán trái phép phần mềm thiết kế chip cho một trường đại học ở Trung Quốc làm việc về mô phỏng nổ hạt nhân. Công ty đã đồng ý trả các khoản tiền phạt trị giá gần 118 triệu USD để giải quyết các cáo buộc.

Sau khi Bộ Tư pháp công bố thỏa thuận, văn phòng của Thượng nghị sĩ Cotton đã viết một lá thư đặt câu hỏi về mối liên hệ của ông Tan với Trung Quốc, theo hai người thân cận với lá thư. Văn phòng này đã gửi lá thư đến Nhà Trắng trước khi công khai vào tuần trước. Ngày hôm sau, người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox Business đã thực hiện một đoạn phim về ông Tan và ông Trump, người thường xuyên xem chương trình của bà, đã đăng một bài viết trên mạng xã hội kêu gọi hội đồng quản trị của Intel sa thải ông Tan.

"Không có giải pháp nào khác cho vấn đề này," ông Trump đăng tải.

Sau đó cùng ngày, ông Tan đã trả lời bằng một tuyên bố trên trang web của Intel. "Nước Mỹ là quê hương của tôi hơn 40 năm", ông viết và nói thêm rằng ông sẽ gặp gỡ chính quyền để "đảm bảo họ có được sự thật."

Theo 1, 2, 3
19 bình luận

Xu hướng

Nộp phế 15% doanh thu như AMD, Nvidia là vui cả làng ngay
@grozar AMD NVidia nó bán chip AI cho Tàu và ngoài 2 thằng này thì ko còn thằng nào bán nữa nên thực chất cái thuế 15% đó nó sẽ tăng giá bán qua Tàu để bào tiền của Tàu chứ ko phải tụi nó tự nguyện cắt phế 15% doanh thu ra nộp cho Trump.
Còn Intel làm gì có cái gì độc quyền đc như mảng chip AI của Yến Vi với AMDanh mà đòi xén đc 15% : ))
"Bên kia Trung quắc là nhà,
Bên đây nước Mỹ cũng là quê hương"
Lip-Bu Tan Tầu cho hay 😁
Chính trị và kinh doanh lắm khi không tách biệt rạch ròi. Trump nói này, mai nói khác ý là thử xem lòng trung thành của mấy CEO ra sao thôi
Tổng thống ếu gì trông có khác đàn bà tới tháng không?
Trump mõm 😝😆
Chắc nhà ông ấy có lò nướng bánh tráng.
vì Trump song tử lưỡi không xương hay lập lờ lắt léo chớ sao

tin Trump đi mà bán núa giống. mõm MAGA nhưng đập thuế NK nguyên liệu nhôm thép với người nhà còn cao hơn cả thuế lên ngoại bang. chừ Ford GM méo mỏ vì xe giá cao hơn xe Nhật thì bán thế éo nào

bọn nông dân Mỹ cũng vote Trump ròi chừ khóc ròng vì éo thuê được dân nhập cư đi thu hoạch giùm đó =))))))) ICE đuổi hết cmnr

ah con vợ Trump với cả nhà vợ cũng kết hôn lấy thẻ xanh y chang đám nhập cư bị ICE tống cổ đó :v
Vì Chăm là một thứ rác rưởi!
@cvn m nên nhìn bản thân m trước khi nói người khác , ngta là tổng thống Mỹ , còn m là gì ??? cặn bã dưới đáy xã hội
@cvn Một thằng ất ơ bá dơ lại đi phán tổng thống Mỹ là rác rưởi
khách đến nhà chẳng lẽ đuổi thì kì 😆)) phải biết cách ngoại giao thân thiện rồi sau khi khách về bắt đầu hành hạ như con 😃)))))
Nhiều người nói Trump sáng nắng chiều mưa nhưng lại chả thấy được là mục đích của ổng làm lợi cho nước mẽo thì không lệch đi đâu được… đằng này ổng lại đang nắm cái cán nữa chứ, quyền lực/luật nằm vô tay kẻ mạnh mà
@Lonely08 Theo tinh thần Mỹ lúc lập quốc thì tư tưởng của Trump là sự sa ngã và suy đổi 😁
@ducleminh Làm nước mẽo mạnh lên là suy đồi so với tinh thần mẽo lúc lập quốc à???
Mình hiểu nhầm hay bác bị mâu thuẫn vậy?
Phát âm chuẩn MAGÀ
Nghe Trump thà đi nghe cái đầu gối. Nước Mỹ giờ như cái chợ!
Trump có cái chiêu đánh phủ đầu trước để giành lợi thế khi đàm phán mà. Từ đợt áp thuế đã vậy, thậm chí sách ô này viết ra cũng nói về cách làm đó
Trump mõm thì tin cái gì =))

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025