Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tuổi thọ trung bình của dân Mỹ đã giảm đi 1.5 năm vào năm 2020, nguyên nhân lớn nhất được xác định là do virus corona. Theo đó, đại dịch COVID-19 đã đóng góp tới 74% trọng số trong việc giảm tuổi thọ trung bình từ 78.8 (2019) xuống còn 77.3 (2020).
Trung tâm thống kê Y tế của CDC cho biết đây cũng là mức sụt giảm tuổi thọ trung bình trong 1 năm nhiều nhất ở Mỹ kể từ sau sự kiện Thế chiến thứ 2. Trong giai đoạn 1942-1943, tuổi thọ đã giảm đi tới 2.9 năm do chiến tranh.
Một vài chi tiết thống kê năm 2019-2020 như sau:
Bên cạnh virus, số ca tử vong gia tăng nhiều hơn cũng được xác định là do ma tuý. Có hơn 93 ngàn người đã chết trong năm 2020 do sử dụng ma tuý quá liều. Đây cũng là số ca chết vì ma tuý cao nhất từng được báo cáo trong một năm. Một vài nguyên nhân gây tử vong phổ biến khác trong năm 2020 có thể kể đến là các vụ giết người, tiểu đường và bệnh gan mãn tính.
Thống kê trên cũng thể hiện được một vấn đề mà xã hội Mỹ đang gặp phải, nạn phân biệt chủng tộc. Chủ nhiệm Khoa Khoa học Sức khoẻ Dân số tại trường Đại học Y Duke, Lesley Curtis nói rằng “Không thể nhìn vào các số liệu này mà không thấy được phản ánh về nạn phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ. Một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến điều này có thể kể đến bao gồm bất bình đẳng thu nhập, mạng lưới an sinh xã hội, bất bình đẳng chủng tộc và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bị hạn chế.”
Theo NPR
Trung tâm thống kê Y tế của CDC cho biết đây cũng là mức sụt giảm tuổi thọ trung bình trong 1 năm nhiều nhất ở Mỹ kể từ sau sự kiện Thế chiến thứ 2. Trong giai đoạn 1942-1943, tuổi thọ đã giảm đi tới 2.9 năm do chiến tranh.
Một vài chi tiết thống kê năm 2019-2020 như sau:
- Tuổi thọ trung bình toàn dân Mỹ giảm từ 78.8 xuống còn 77.3, giảm 1.5 năm.
- Trong đó, người Mỹ gốc Phi giảm trung bình tới 2.9 năm, từ 74.7 xuống còn 71.8 tuổi.
- Người Mỹ gốc Tây Ban Nha cũng giảm trung bình tới 3 năm, từu 81.1 xuống còn 78.8 tuổi.
- Riêng nam giới gốc Tây Ban Nha ở Mỹ thậm chí giảm tới 3.7 năm.
Bên cạnh virus, số ca tử vong gia tăng nhiều hơn cũng được xác định là do ma tuý. Có hơn 93 ngàn người đã chết trong năm 2020 do sử dụng ma tuý quá liều. Đây cũng là số ca chết vì ma tuý cao nhất từng được báo cáo trong một năm. Một vài nguyên nhân gây tử vong phổ biến khác trong năm 2020 có thể kể đến là các vụ giết người, tiểu đường và bệnh gan mãn tính.
Thống kê trên cũng thể hiện được một vấn đề mà xã hội Mỹ đang gặp phải, nạn phân biệt chủng tộc. Chủ nhiệm Khoa Khoa học Sức khoẻ Dân số tại trường Đại học Y Duke, Lesley Curtis nói rằng “Không thể nhìn vào các số liệu này mà không thấy được phản ánh về nạn phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ. Một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến điều này có thể kể đến bao gồm bất bình đẳng thu nhập, mạng lưới an sinh xã hội, bất bình đẳng chủng tộc và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bị hạn chế.”
Theo NPR