Sau 30 năm phát triển, internet ngày nay đã khác rất rất nhiều so với lúc nó mới ra đời. Hiện nay tất cả chúng ta đã chuyển qua xài ADSL tốc độ cao hơn nhiều lần so với kiểu dial-up cổ lỗ sĩ trên dây điện thoại, nhanh hơn nữa thì có hạ tầng cáp quang kéo tới từng nhà. Vint Cerf, 1 trong 3 người đã tạo ra internet, ông hiện đang làm phó chủ tịch kiêm giám đốc dịch vụ internet ở Gôgle, Vint cũng muốn chia sẻ với mọi người suy nghĩ của ông về tương lai phát triển của internet.Vint Cerf (23/6/1943) là kĩ sư người Mỹ, ông cùng 2 người khác là Bob Kahn và Donald Davies đã tạo ra mạng internet. Vint Cerf làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật truyền thông. Ông nổi tiếng với vai trò là người tạo ra giao thức kết nối internet TCP/IP và Internet Society, tổ chức tạo ra các qui chuẩn về internet.
Lời của Vint Cerf:
Khi chúng tôi "bật" internet vào năm 1983, việc có một cái máy tính nhỏ gọn nằm trong túi là điều viễn vông. Nhưng hiện nay internet đã tiến hóa tới từng thiết bị như điện thoại di động và các thiết bị xung quanh ta. Những thứ đó - được gọi là Internet of Things (những thiết bị kết nối internet) - cần chuẩn giao tiếp mới cho phép các sản phẩm của những công ty khác nhau kết nối với nhau thành một mạng lưới.
Trong tương lai gần, toàn bộ xe hơi, các tòa nhà, thành phố, thậm chí con người sẽ được gắn cảm biến và phần mềm để theo dõi các nguồn tài nguyên, dấu hiệu sống cũng như ngăn chặn tội phạm. Trong thế giới đó, việc máy tính tự học hỏi vô cùng quan trọng - không phải là những cỗ máy điên rồ nhưng hệ thống phải nhanh hơn Google Search hiện nay. Một khi chúng ta kết nối mọi thiết bị với nhau, thì sự an toàn và bảo mật sẽ là những thách thức lớn. Sẽ không thể để ngăn chặn tình trạng quấy rối, nhưng chúng ta phải làm sao phát hiện được nó. Chúng ta phải phát triển những biện pháp bảo mật, chứng thực tốt hơn, cũng như các công ước liên quốc gia về ngăn chặn tội phạm mạng.
Chỉ có 3 tỷ người đang online. Không phải là tất cả mọi người trên thế giới đều xài internet, do đó còn rất nhiều thứ cần phải làm.
Internet, sẽ sớm trở thành một biên giới vô hình, thậm chí nó sẽ vượt khỏi tầm giới hạn ở Trái đất. Chúng ta đang có dự án Interplanetary Internet giữa Trái đất và trạm vũ trụ ISS. Các phi hành gia đang sử dụng nó để liên lạc với mặt đất. Mạng internet này sẽ tiến hóa và những phi thuyền, vệ tinh cũ sẽ trở thành những điểm kết nối giúp mở rộng phạm vi thu phát tín hiệu.
Để giải quyết vấn đề độ trễ và mất tín hiệu xảy ra trong không gian, chúng ta phải cải tiến giao thức kết nối. Tôi đã giúp tạo ra một "giao thức dạng gói" mới, trong đó giả thiết liên kết sẽ bị phá vỡ đôi. Khi đó, nó sẽ lưu trữ các gói dữ liệu và đợi đến khi kết nối thật an toàn rồi mới gởi. Liên hợp quốc đang trong quá trình áp dụng giao thức này như một tiêu chuẩn trong các dự án thăm dò không giao theo hình thức tàu không gian có người lái lẫn robot.
Ban đầu chúng tôi thiết kế internet là một mạng của các mạng có thể mở rộng theo thời gian. Và nó đã, đang và sẽ như vậy."
Theo Popsci