Twitter cho phép MIT khai thác cơ sở dữ liệu nhằm phát triển một nền tảng mạng xã hội thế hệ mới

ND Minh Đức
7/10/2014 6:12Phản hồi: 15
Twitter cho phép MIT khai thác cơ sở dữ liệu nhằm phát triển một nền tảng mạng xã hội thế hệ mới
twitter-page.jpg

Twitter vừa cho phép các nhà nghiên cứu tại viện công nghệ Massachusetts (MIT) có quyền truy cập và phân tích cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung của những đoạn tweet do người dùng đăng tải từ khi Twitter mới thành lập hồi năm 2006 cho tới nay nhằm xác định được suy nghĩ và lòng tin của họ. Đây là dự án do Twitter đầu tư nghiên cứu trong vòng 5 năm với tổng ngân sách 10 triệu đô la. Mục tiêu cuối cùng là phát triển công nghệ mới cho phép cá nhân và tổ chức có thể xác định, trao đổi, kết luận và đưa ra dự đoán trước các vấn đề cấp bách của của cộng đồng.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tập trung vào quá trình lan tỏa của những ý kiến trên mạng xã hội nhằm hiểu được làm cách nào hàng trăm hoặc thậm chí là hàng nghìn ý kiến có thể biến thành kết luận và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng. Nói cách khác, đây sẽ là một công nghệ mới có khả năng cảm nhận được ngôn ngữ của con người và các mô hình trên nhiều nền tảng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông khác nhau.

Qua đó, các nhà nghiên cứu sẽ thành lập nên một bản đồ những niềm tin, ý kiến và các sự kiện xảy ra trên mạng xã hội. Từ đó hình thành nên một mô hình tổng hợp và phản hồi thông tin nhằm tìm ra mối liên hệ giữa các vấn đề cộng đồng (như pháp luật) và hành vi của cá nhân (tập quán, thói quen,...)

MIT cho biết: "Nhóm nghiên cứu sẽ khai thác và trực quan hóa các dữ liệu thu thập được nhằm hiểu được quá trình các ý kiến được chia sẻ và tương tác với nhau trên hệ thống mạng xã hội. Sau đó, nhóm sẽ phát triển các công cụ làm việc nhóm và ứng dụng di động nhằm tạo ra một hình thái mới của mạng xã hội. Đây sẽ là công cụ cung cấp cho người dùng phương pháp mới để khai thác thông tin từ mạng xã hội nhằm xác định xu hướng trong tương lai."

Đây là lần đầu tiên và khá hiếm hoi một hãng mạng xã hội cho phép các tổ chức khác được quyền truy cập và phân tích cơ sở dữ liệu khổng lồ của hãng. Tuy nhiên, CEO của Twitter là Dick Costolo tuyên bố rằng đây là một bước đi mở ra cơ hội mới giúp khám phá sâu hơn về vai trò của Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác đối với cách con người giao tiếp với nhau. Dự án có nguồn ngân sách ước tính lên tới 10 triệu đô la và sẽ được Twitter tài trợ trong vào 5 năm sắp tới.

Tham khảo Gigaom, Theverge, MIT
15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Add twitter mềnh đê: kaicheeno :p😁

Ây da, lần đầu tiên giựt được cmt đầu!
@Đại Hắc Hải Của bác phải không?
Screenshot (6).png
Twitter ít người dùng
@tinnhanhvietnam VN ít dùng Twitter thôi, chứ nước ngoài người ta xài Twitter còn hơn Facebook. Nhất là Mĩ và Nhật Bản
@tinnhanhvietnam Ít người dùng có thể ở VN thôi bác còn ở nước ngoài cũng nhiều người dùng mà bác
Mình thấy tt ở nước ngoài dùng nh . ở vn thì ít ng dùng 😔
ko qua dc anh fb
livfc2010
TÍCH CỰC
10 năm
Twitter vó cái hay riêng của nó nhưng ít hỗ trợ người dùng Việt Nam quá, toàn tiếng Anh.
Linh_Hua
ĐẠI BÀNG
10 năm
@livfc2010 Lúc đầu Facebook cũng đâu có tiếng Việt đâu bạn, sau này nhiều người dùng mới có ngôn ngữ tiếng Việt. Twitter ít người dùng vì các thế mạnh của nó không phù hợp với người dùng mạng Việt Nam thôi. Mình dùng twitter cũng để follow mấy hot twitter nước ngoài, share link, share ảnh, video này nọ hay lắm, nhanh gọn, súc tích, chắc vì không comment được nên không được lòng người Việt lắm. 😁
haiasia
ĐẠI BÀNG
10 năm
@livfc2010 có tiếng việt mà
livfc2010
TÍCH CỰC
10 năm
@NdhaiQT Lâu rồi không vào, giờ đã hỗ trợ tiếng Việt.
dùng Twitter rất chán....
@Tikis Trầm Người Việt xài Twitter ít quá mà 😔 Em cũng ít khi check twitter lắm, nhưng mà những tin tức công nghệ nước ngoài thường twitter luôn nhanh hơn fb
Twitter đang bắt đầu Việt hóa rồi, tiện dụng hơn nhiều

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019