Tỷ phú Bill Gates, chủ sở hữu nhiều bất động sản mới đât đã bổ sung thêm toà nhà phức hợp Palazzo Marini có từ thế kỷ 17 ở Rome vào tài sản của ông. Nhiều thông tin tiết lộ Bill Gates đang có kế hoạch hợp tác cùng với Hoàng tử Ả Rập Saudi - Alwaleed bin Talal 67 tuổi để biến nơi này thành khách sạn 6 sao sang trọng.
Trước khi được bán cho Bill Gates, Palazzo được dùng làm nơi đặt cửa hàng pop-up của Ikea, nơi bày bán các mặt hàng quần áo mặc nhà giá rẻ, đồ dùng nhà bếp. Tầng trên là căn tin dùng bữa của các thành viên hạ viện.
Bill Gates và hoàng tử có khả năng sẽ phải chi trả những khoản tiền khổng lồ lên đến 170 triệu USD để biến đổi toà nhà kéo thành khách sạn, gồm 100 phòng và có thể sẽ có 1 không gian cho trung tâm hội nghị, phòng tập thể dục và spa. Nằm ở vị trí rất gần Đài phun nước Trevi, nếu vào hoạt động, khách sạn 6 sao này dự kiến sẽ là một điểm đến rất được ưa thích của giới giàu có. Họ đã thuê nhà thiết kế người Pháp Pierre-Yves Rochon để chỉ đạo dự án. Quyết định này cũng vấp phải nhiều tranh cãi từ người dân khu vực khi 2 nhà đầu tư không dùng nhà thiết kế người Ý.
Trước Palazzo Marini, ông Gates và hoàng tử Alwaweed cũng có ý định mua lại khách sạn Danieli ở Venice vào đầu năm nay. Tuy nhiên, việc mua bán này gặp nhiều trở ngại bởi người dân Venice không muốn các nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền kiểm soát tài sản trong thành phố.
Nghệ sĩ người Ý Gian Lorenzo Bernini đã bắt đầu xây dựng Palazzo Marini vào năm 1650, nơi đây đã trở thành mái nhà của nhiều gia đình quý tộc trong suốt nhiều năm. Giáo hoàng Innocent XII sau đó đã tiếp quản lại toà nhà và dùng nơi này làm trụ sở của Toà án Giáo hoàng trong 1 thời gian ngắn. Sau đó, toà nhà dần được dùng cho nhiều mục đích khác nhau trong thời gian chờ đợi những người phát triển tìm đến nó.
Người dân địa phương cũng hy vọng rằng việc cải tạo lại Palazzo Marini sẽ tiếp thêm sức sống cho ngành du lịch đang chùng xuống của Rome. Sau thời gian ảnh hưởng từ đại dịch, 410 khách sạn trên tổng 1200 khách sạn trong thành phố đã phải đóng cửa.
Theo New York Post
Trước khi được bán cho Bill Gates, Palazzo được dùng làm nơi đặt cửa hàng pop-up của Ikea, nơi bày bán các mặt hàng quần áo mặc nhà giá rẻ, đồ dùng nhà bếp. Tầng trên là căn tin dùng bữa của các thành viên hạ viện.

Bill Gates và hoàng tử có khả năng sẽ phải chi trả những khoản tiền khổng lồ lên đến 170 triệu USD để biến đổi toà nhà kéo thành khách sạn, gồm 100 phòng và có thể sẽ có 1 không gian cho trung tâm hội nghị, phòng tập thể dục và spa. Nằm ở vị trí rất gần Đài phun nước Trevi, nếu vào hoạt động, khách sạn 6 sao này dự kiến sẽ là một điểm đến rất được ưa thích của giới giàu có. Họ đã thuê nhà thiết kế người Pháp Pierre-Yves Rochon để chỉ đạo dự án. Quyết định này cũng vấp phải nhiều tranh cãi từ người dân khu vực khi 2 nhà đầu tư không dùng nhà thiết kế người Ý.

Trước Palazzo Marini, ông Gates và hoàng tử Alwaweed cũng có ý định mua lại khách sạn Danieli ở Venice vào đầu năm nay. Tuy nhiên, việc mua bán này gặp nhiều trở ngại bởi người dân Venice không muốn các nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền kiểm soát tài sản trong thành phố.
Nghệ sĩ người Ý Gian Lorenzo Bernini đã bắt đầu xây dựng Palazzo Marini vào năm 1650, nơi đây đã trở thành mái nhà của nhiều gia đình quý tộc trong suốt nhiều năm. Giáo hoàng Innocent XII sau đó đã tiếp quản lại toà nhà và dùng nơi này làm trụ sở của Toà án Giáo hoàng trong 1 thời gian ngắn. Sau đó, toà nhà dần được dùng cho nhiều mục đích khác nhau trong thời gian chờ đợi những người phát triển tìm đến nó.

Người dân địa phương cũng hy vọng rằng việc cải tạo lại Palazzo Marini sẽ tiếp thêm sức sống cho ngành du lịch đang chùng xuống của Rome. Sau thời gian ảnh hưởng từ đại dịch, 410 khách sạn trên tổng 1200 khách sạn trong thành phố đã phải đóng cửa.
Theo New York Post