Ứng viên được tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử vào vị trí bộ trưởng thương mại, đang chờ thượng viện Mỹ xác nhận, bà Gina Raimondo vừa có những tuyên bố liên quan tới việc phía bộ thương mại Mỹ cấm vận Huawei, không cho phép tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc hợp tác với những đối tác cung cấp giải pháp, linh kiện, phần mềm và công nghệ của Mỹ. Cụ thể hơn, bà Raimondo nói nước đôi:
“Tôi hiểu rằng những đơn vị bị đặt vào danh sách đen hầu hết vì họ tạo ra những mối nguy hại tới an ninh quốc gia và lợi ích ngoại giao. Hiện tại tôi không có lý do gì để tin rằng cần phải dỡ bỏ lệnh cấm vận những cái tên ấy. Nếu được xác nhận vị trí bộ trưởng thương mại, tôi muốn đối thoại với đại diện của những đơn vị đó để làm rõ quan điểm cũng như giải quyết những lo ngại.”
Huawei đã nằm trong danh sách đen của Mỹ từ năm 2019, và rồi sau đó họ bị cấm vận, không được phép hợp tác và mua sản phẩm của các đối tác là các tập đoàn Mỹ. Kể từ đó, Huawei, Qualcomm, Microsoft,… lần lượt những tập đoàn lớn đều nghỉ chơi với Huawei, tuân theo lệnh cấm vận mà sắc lệnh của cựu tổng thống Trump cũng như quy định của bộ thương mại Mỹ.
Với những tuyên bố của bà Raimondo, không những giúp bà có thêm lòng tin với thượng viện về vấn đề Huawei, mà còn phần nào xác định nền móng của chiến lược và cách nhìn của bộ thương mại Mỹ đối với Huawei, cũng như phần nào xóa bỏ hy vọng chính quyền tổng thống Biden sẽ nhẹ nhàng hơn đối với tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc.
Về phần Huawei, họ luôn lên tiếng chối bỏ những cáo buộc của phía Mỹ về hiểm họa an ninh cũng như bảo mật của Mỹ, và người dùng Mỹ. Những chiến lược ông Trump đưa ra rõ ràng đã chấm dứt giấc mộng trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới về doanh số của Huawei, và cũng khiến họ gặp khó khăn khi tiếp cận nhiều thị trường thiết bị viễn thông 5G trên thế giới, vì các quốc gia ấy cũng có lo ngại hệt như Mỹ. Huawei trước đó đã phải bán mảng smartphone giá rẻ Honor, chỉ tập trung vào mảng smartphone cao cấp.
Theo TechRadar
Vậy là anh em thích điện thoại Huawei phải hóng tiếp rồi
“Tôi hiểu rằng những đơn vị bị đặt vào danh sách đen hầu hết vì họ tạo ra những mối nguy hại tới an ninh quốc gia và lợi ích ngoại giao. Hiện tại tôi không có lý do gì để tin rằng cần phải dỡ bỏ lệnh cấm vận những cái tên ấy. Nếu được xác nhận vị trí bộ trưởng thương mại, tôi muốn đối thoại với đại diện của những đơn vị đó để làm rõ quan điểm cũng như giải quyết những lo ngại.”
Huawei đã nằm trong danh sách đen của Mỹ từ năm 2019, và rồi sau đó họ bị cấm vận, không được phép hợp tác và mua sản phẩm của các đối tác là các tập đoàn Mỹ. Kể từ đó, Huawei, Qualcomm, Microsoft,… lần lượt những tập đoàn lớn đều nghỉ chơi với Huawei, tuân theo lệnh cấm vận mà sắc lệnh của cựu tổng thống Trump cũng như quy định của bộ thương mại Mỹ.
Với những tuyên bố của bà Raimondo, không những giúp bà có thêm lòng tin với thượng viện về vấn đề Huawei, mà còn phần nào xác định nền móng của chiến lược và cách nhìn của bộ thương mại Mỹ đối với Huawei, cũng như phần nào xóa bỏ hy vọng chính quyền tổng thống Biden sẽ nhẹ nhàng hơn đối với tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc.
Về phần Huawei, họ luôn lên tiếng chối bỏ những cáo buộc của phía Mỹ về hiểm họa an ninh cũng như bảo mật của Mỹ, và người dùng Mỹ. Những chiến lược ông Trump đưa ra rõ ràng đã chấm dứt giấc mộng trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới về doanh số của Huawei, và cũng khiến họ gặp khó khăn khi tiếp cận nhiều thị trường thiết bị viễn thông 5G trên thế giới, vì các quốc gia ấy cũng có lo ngại hệt như Mỹ. Huawei trước đó đã phải bán mảng smartphone giá rẻ Honor, chỉ tập trung vào mảng smartphone cao cấp.
Theo TechRadar
Vậy là anh em thích điện thoại Huawei phải hóng tiếp rồi