Ủy ban Châu Âu và Bộ tư pháp Mỹ chấp thuận thương vụ Google - Motorola

babybungbu
14/2/2012 0:56Phản hồi: 81
Ủy ban Châu Âu và Bộ tư pháp Mỹ chấp thuận thương vụ Google - Motorola

Google vừa có một bước tiến quan trọng nữa để gần hơn đến việc chính thức mua lại Motorola Mobility, sau khi Bộ tư pháp Mỹ chấp thuận thông qua thương vụ mua lại có trị giá 12,5 tỷ USD này. Hồi đầu tuần, hãng tìm kiếm Mỹ cũng nhận được một thông báo phê chuẩn tương tự từ Ủy ban Châu Âu. Google chính thức công bố ý định mua lại mảng thiết bị di động của Motorola hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, để có thể hoàn tất các giao dịch, Google cần phải có sự chấp thuận của một số cơ quan tư pháp tại các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu.


"Đây là một dấu mốc lớn trong quá trình xin phê chuẩn, giúp chúng tôi tiến gần hơn đến việc hoàn tất thương vụ. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn chờ quyết định của một số cơ quan có thẩm quyền khác, trước khi có thể tiến hành giao dịch", phó chủ tịch và phó cố vấn pháp lý của Google Don Harrison phát biểu sau khi nhận được quyết định phê chuẩn của Ủy ban Châu Âu. Với việc sở hữu Motorola Mobility, Google muốn tạo ra một giải pháp toàn diện và hoàn chỉnh cho các sản phẩm di động của hãng.

"Sự cam kết của Motorola Mobility nhằm phát triển nền tảng di động Android bản thân nó đã là một sự thuận lợi lớn cho cả 2 công ty. Cùng nhau, chúng tôi có thể đem đến những trải nghiệm thật sự tuyệt vời cho người dùng. Hệ sinh thái Android sẽ phát triển, và những người được lợi sẽ là khách hàng, các đối tác và đội ngũ phát triển. Tôi mong chờ đến cái ngày có thể đón chào Motorola đến với gia đình Google", trích phát biểu của giám đốc điều hành Larry Page. Ông cho biết kho bằng sáng chế đồ sộ của Motorola sẽ giúp Google củng cố khả năng bảo vệ bản thân trên mặt trận pháp lý, chống lại các đối thủ lớn như Apple hay Microsoft.

Nguồn: BGR
81 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế là từ rày trở đi Google đã chính thức thừa nhận đứa con ngoài giá thú của mình... 😆 các bác có ý kiến gì k
K, nó nhận con nuôi đó chứ.

Này thì đầy đủ 30 ký tự.
Ý kiến là chú nói chẳng ra sao ? đáng bị ném bom, nói làm như là google sinh ra motorola rồi không thừa nhận, sau lại mua lại. Bản thân google trước đó chẳng quan hệ gì, chỉ là đối tác thôi!
anhvu235
ĐẠI BÀNG
12 năm
mong điện thoại Motogoole ra cho nhanh, phần mềm và phần cứng đều có cả rồi
hd-blueray
ĐẠI BÀNG
12 năm
liên minh ma quỷ mới chăng..dù sao cũng ủng hộ a GỜ.a này nhiều thứ free mà tốt tiêu chí ngon bổ rẻ cho bà con dùng là dc rồi
Nó là 1 mới đúng , không phải liên minh đâu !
Thương vụ giữa goole và moto hoàn thành những đối tác sử dụng android và đối thủ của android có thể gặp những khó khăn khi google có được moto..! Ju
kệ chúng nó
Chúc mừng Google , từ nay có thêm sức mạnh bảo vệ cộng đồng Android .

Gửi từ GT-N7000 của tôi, sử dụng ứng dụng Tinh tế
DKD419HENny
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vậy là sắp tới dòng Nexus sẽ do Motorola sx à ?
Con cái gì? Moto xét về công nghệ, thành tích, tuổi tác đều là anh GG.

Đi làm Osin nuôi thân thì đúng hơn.
d7293
CAO CẤP
12 năm
Bác nói thật chí lý...........
kimanbn
TÍCH CỰC
12 năm
hổ chắp thêm cánh hay lại như PALM vs HP. Thế là mềm và cứng có cả rồi. Chiến thôi
google ngày càng mạnh rùi , cac hãng khác sẽ thế nào nhỉ
Google Nb01 .
google chắc không như palm và hp đâu vì nó có mảng phần mềm cũng lớn
duyfgtk1990
ĐẠI BÀNG
12 năm
Có cái để chơi với apple rùi đây.
Lại 1 liên minh khác ra đời.Ko biết có ra trò trống gì ko đây?
Google là ông lớn mà 😁 làm sao ko chấp nhận :D . Trước giờ chưa dùng moto . Ai dùng moto rồi cho em ít cảm nhận với 😃 . Tại sao google ko kết hợp với sony hay samsung mà kết hợp với moto nhỉ ?
vì Samsung và Sony ko có nguy cơ phá sản


Thưa bác là sony và Samsung không đủ sức mạnh để bảo vệ android.....chỉ có moto và nokia thôi, nhưng nokia đã kết duyên với microsoft rồi.....vừa rồi moto vừa tát vỡ mồm microsoft và apple xong 😆
Nếu đủ khả năng bảo vệ Androi thì SS có khả năng hơn Moto đấy bạn ạ bạn có biết vì sao SS là hãng đầu tiên chạy ICS 4.0 vì đơn giản là chỉ nó với số lượng bằng sáng chế rất lớn hơn Motorola nhiều mới chống lại những đối thủ nhằm vào Androi ICS để làm thịt. Khi Apple kiện Galaxy Nexsu thì bị đơn là SS chứ không phải Google khi ra tòa SS phải chiến đấu với Táo. Bên cạnh đó SS mới đủ sức để mua Google chứ Google lấy gì mà mua SS ?
socloc20
ĐẠI BÀNG
12 năm
toà án đức hủy lệnh rồi bạn nhé, moto đưa bằng chứng ko xác thựccòn microsoft sẽ hút máu moto lại vì dùng android
Chúc google thành công với phần cứng,
Chắc Google sẽ ưu tiên cho Moto được "Ăn roi" nhiều để Moto mau chóng khỏe hơn các bác nhể
Thinhrom
ĐẠI BÀNG
12 năm
Điều ss lo sợ cũng đến rồi. 1 cty mà vừa quản lí phần cứng lẫn phần mềm thì như cách apple đi. Như vậy sử dụng đt của google k sợ bị bỏ rơi như ss nữa.
xp_pro2001
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không có cái gì là free hoàn toàn đâu bạn à. Google nó rút tiền khách hàng cực kỳ thông minh. Khi bạn click vào quảng cáo trên google (adword ) chính là bạn đã tự nộp cho google một khoản rồi, nhỏ thôi, nhưng tích tiểu sẽ thành đại.
Rất có thể bạn sẽ mua sản phẩm hay đồ của cty mua quảng cáo trên GG và giá bán sp đó đã cộng phí quảng cáo rồi. Hình thức này là hình thức gián tiếp cung như bạn mua xăng vậy. Bạn đã phải nộp đủ thứ phí mà k hay. Nhưng vẫn vui vẻ nộp. Còn nếu thu phí trực tiếp của bạn thì bạn sẽ bực mình, bất mãn
M3ga
CAO CẤP
12 năm
Chi phí cho quảng cáo là ko tránh khỏi rồi , ko nộp cho Google thì cũng cho hãng khác thôi nên ko thể tính là vì Google mà sản phẩm cộng thêm phí đc , thậm chí quảng cáo trên Google còn rẻ và hiệu quả hơn các loại hình quảng cáo khác -> giảm chi phí 😁
Bạn nói không sai, nhưng cái số tiền mà bạn nói (adsense) chỉ như 1 hạt cát so với số mà google kiếm được. Cái đẻ ra tiền chính những từ khóa tìm kiếm (Một công ty sẽ trả giá cho 1 hoặc 1 cụm từ khóa nào đó mới mức tiền tùy thuộc vào độ thông dụng và phổ biến, ví dụ như "trung tâm tiếng Anh" cho 1 lần xuất hiện, giả sử mức tiền của cụm từ này là 100USD thì tôi không dám nghĩ tới lợi nhuận mà nó mang lại, đáng sợ lắm), hoặc con gà đẻ trứng vàng là những dòng quảng cáo tưởng chừng như vô hại trên các sản phẩm của mình (gmail, youtube, bloger, calendar...).
Hẳn các bạn vẫn nghĩ Google là 1 công ty chuyên về tìm kiếm phải không? Hoàn toàn sai, Google là một công ty "QUẢNG CÁO" thứ thiệt. Chưa có 1 công ty quảng cáo trên thế giới lại đa hình và kiếm tiền giỏi như Google. Từ những cái mà người dùng thông thường tưởng là "free", nhưng quả thực khi biết được họ kiếm được bao nhiêu tiền từ những thứ "free" như vậy thì mới thấy họ thông minh đến mức "đáng sợ" như thế nào.
"bạn đã tự nộp" chả có người dùng nộp xu nào tất cả đều doanh nghiệp trả thậm chí mình chưa bao giờ click vào adword...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019