Vắc-xin sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới vừa được phê duyệt tại Mexico

MinhTriND
12/12/2015 2:10Phản hồi: 28
Vắc-xin sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới vừa được phê duyệt tại Mexico
Dengvaxia - vắc xin đầu tiên đối phó với sốt xuất huyết Dengue vừa nhận được phê chuẩn tại một trong những quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất - Mexico. Sanofi, tập đoàn dược phẩm có trụ sở ở Pháp cho biết vắc-xin của họ sẽ sớm được triển khai tại quốc gia nói trên. Ngoài ra, công ty cũng đã gửi yêu cầu đến 20 nước khác, với hy vọng nhận thêm được sự chấp thuận tại các quốc gia này.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền qua muỗi, gây ra các triệu chứng giống như cảm cúm, sau đó có thể phát triển thành một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn, thậm chí gây chết người. Có tổng cộng 4 loại virus, hoặc "tuýp huyết thanh" gây sốt xuất huyết. Nhiễm một loại virus mang cho bạn khả năng miễn dịch suốt đời, nhưng miễn dịch đối với ba loại còn lại chỉ là tạm thời.

Nhìn chung, bệnh được xem là một mối đe dọa cho khoảng ½ dân số thế giới. Khoảng 400 triệu người được cho là nhiễm sốt xuất huyết mỗi năm. Dengue thường được tìm thấy ở vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, và Mexico là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều ở châu Mỹ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Khả năng bùng phát thành dịch của bệnh sốt xuất huyết đã được cảnh báo trong những năm gần đây, dựa trên dữ liệu của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ).

vắc-xin-sốt-xuất-huyết_tinhte_02.jpg
Sanofi Pasteur là nhà sản xuất vắc-xin sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Reuters.
Nhà phân phối vắc-xin Sanofi Pasteur cho biết Mexico đã chấp thuận sử dụng phương pháp điều trị dự phòng, với tên gọi Dengvaxia và dùng cho cả 4 loại huyết thanh virus dengue. Tuy nhiên ở thởi điểm hiện tại, thuốc chỉ có thể được dùng cho bệnh nhân nằm trong độ tuổi từ 9 - 45 và sinh sống ở những vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Điều này đồng nghĩa với việc vắc-xin sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới không được chấp thuận để áp dụng trên cơ thể trẻ em, đối tượng được coi là dễ bị tổn thương nhất.


Guillaume Leroy - người dẫn đầu nhóm nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết tại Sanofi Pasteur, cho rằng vắc-xin sẽ giúp tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân đã từng phải tiếp xúc với virus. Theo ông, dữ liệu bổ sung trong những năm tới là vô cùng cần thiết để đánh giá xem liệu thuốc có thể được dùng cho du khách tại Mexico hay không. "Cơ quan Y tế sẽ phải xác định các khuyến cáo trong tương lai", ông nói. Ngoài ra, đại diện Sanofi còn cho biết họ đang có tham vọng gia nhập vào 20 thị trường nữa, tất cả đều ở Nam Mỹ và châu Á. Châu Âu là mục tiêu nhắm đến đầu năm tới và Hoa Kỳ là vào đầu năm 2017.

Những công dụng đầy hứa hẹn của Dengvaxia

"Mexico là một trong những quốc gia đầu tiên chúng tôi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng sản phẩm của mình, vốn đã nhận được chứng thực của WHO", Olivier Charmeil, phó chủ tịch điều hành của Sanofi chia sẻ. Charmeil cho rằng họ nhận được cái gật đầu từ chính phủ Mexico nhờ kết quả một chương trình phát triển lâm sàng với sự tham gia của hơn 40.000 người từ 15 quốc gia, ở các độ tuổi, vùng địa lý, dịch tễ học cũng như nguồn gốc dân tộc và kinh tế xã hội khác nhau. Trưởng nhóm nghiên cứu Leroy cho rằng vắc-xin của họ có khả năng làm giảm nguy cơ nhập viện lên tới 80% và giảm 93% khả năng phát triển của căn bệnh này đến mức độ nguy hiểm.

vắc-xin-sốt-xuất-huyết_tinhte_01.jpg
Ảnh: Theyucatantimes.
Trong khi đó, WHO chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải làm sao để giảm tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết gây ra ở mức 50% và giảm 25% nguy cơ nhiễm trùng vào năm 2020, tính từ năm 2010 và dựa trên 128 quốc gia khác nhau. "Những gì chúng tôi muốn là hoàn thành mục tiêu này (của WHO). Kết quả cho thấy nếu 20% dân số của 10 nước được tiêm chủng, gánh nặng gây ra bởi sốt xuất huyết giảm đến 50% trong 5 năm", Leroy nói.

Số liệu về sản lượng và doanh số bán hàng kỳ vọng không được công ty tiết lộ, tuy nhiên họ khẳng định sẽ đảm bảo sản xuất trên 100 triệu liều mỗi năm, đồng thời cho biết Dengvaxia là một trong ba sản phẩm được chú trọng hàng đầu tại Sanofi Pasteur trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, một số nhà sản xuất dược phẩm khác như Takeda của Nhật Bản và Merck (Mỹ) cũng đang nghiên cứu phát triển vắc xin sốt xuất huyết nhưng hứa hẹn đến vài năm sau mới có thành phẩm. Vắc-xin do Sanofi sản xuất sẽ bắt đầu được chuyển tới Mexico vào đầu năm 2016.

Theo: Reuters
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuthuyen
TÍCH CỰC
8 năm
Chắc còn lâu lắm Việt Nam mới được dùng, mà có chắc cũng chẳng rẻ.
thien121
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nmmvnnnet theo bạn thế nào là an toàn, hiện nay 1 loại thuốc hay vácxin mới phải rất lâu mới được kiểm duyệt đưa ra thị trường. Tạm ngừng ở đây là do "dư luận", với tỷ lệ 9 ca sốc phản vệ/14 triệu liều theo bạn có an toàn hay không, giờ các loại vacxin khác cực kì khan hiếm giàu cũng chả có mà mua bỏ quinvaxem thì bao nhiêu trẻ không được tiêm chủng
@thien121 Thấy bác có kiến thức chút, nên em mới reply chỉnh bác vài ý, tỉ lệ shock phản vệ sau tiêm ở VN là thấp đúng như bác nói nhưng shock phản vệ là 1 cấp cứu dễ, ngay cả điều dưỡng cũng đã được tập huấn xử trí, hiện tại, ai để trẻ tử vong do shock phản vệ bảo đảm bị phê bình, báo chí chỉ đưa những ca tử vong thôi nên bác thấy nó chắc chắn chết (nếu để ý thì chỉ vài tỉnh bị hoài @@), chứ còn nhiều ca được cứu nó hem có biết ^^.
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Tại sao lại tạm thời vời 3 loại còn lại nhỉ?
và hok biết ăn ở sao mà muỗi nó hok thèm đốt em là thế nào...:rolleyes:
DEVIL 01
TÍCH CỰC
8 năm
em vừa khỏi xong các bác ah, hi vọng sớm sẽ sớm đc đưa vào sử dụng tại VN, dính vào mệt lắm
năm cuối lớp 12 mình cũng bị sốt xuất huyết nằm viện hết 12 ngày.
kolloboy93
ĐẠI BÀNG
8 năm
@#JK đậu xanh thì ra cũng có đứa giống y chang mình vừa thi cao đẳng song dính luôn cũng 12 ngày mới quoái, mó mệt lắm các bác ạ, e bị đúng 2 lần giờ tởn tới 1 tỷ năm nữa hehe đùa thôi
Bao giờ mới có đại trà cho nhiều nơi....😔:(:(
Tuyết vời, không biết vì sao mình luôn rất phấn chấn khi đọc những tin tức về thành tựu y học, đặc biệt là thành tựu liên quan đến chữa trị bệnh ung thư.
@koyonata_lx Tiếp tục đi nhé bồ.

http://www.bachkhoasuckhoe.vn/suc-khoe-a-z/8-thang-uong-nuoc-ep-ca-rot-cuu-song-benh-nhan-ung-thu-giai-doan-cuoi-263/
Thế này thì ngủ ko mắc mùng luôn cho máu. 😃
ntson
TÍCH CỰC
8 năm
Hi vọng Mexico áp dụng tiêm vắc xin này cho khách du lịch, chứ dính cái này nằm viện 1 tuần + 1 tuần dưỡng bệnh + 1 tuần nữa để hồi phục 90% sức khỏe cũng mệt lắm, tổn hại kinh tế.
honamktqd
TÍCH CỰC
8 năm
Phát khiếp lên với cái bệnh này. Nhà mình cả nhà nằm viện nguyên tháng. 😔
Đã bị 1 lần và sợ phát khiếp! Nó làm cho cơ thể mệt mỏi kinh khủng!
Cơ mà cho mình hỏi vậy tức là 1 người chỉ bị SXH tối đa 4 lần trong đời thôi đúng không nhỉ?
h mới ra vắcxin tiết quá em đã bj sxh rồi
Có hàng xách tay không, em đặt một cơ số liều, xóm em nhiều người bị sốt xuất huyết wa 😔
Thuốc này mới ra, hiệu quả ra sao thì còn phải chờ vài năm kiểm chứng nữa. Trước mắt thì cứ phòng chống sốt xuất huyết theo những cách thông dụng là tốt nhất.
http://dietmoitoanquoc.vn/vn/dich-vu/157/phong-chong-sot-xuat-huyet.html
http://dietmoitoanquoc.vn/vn/dich-vu/144/cach-phong-chong-diet-muoi.html
thực ra chỉ khổ sinh viên. Đã xa nhà đi thuê nhà trọ muỗi ruồi là bt, dính cái thì thôi, đúng là khổ cả ng dưới quê vs ng bị
hồi nhỏ bị 1 lần, hên là nhẹ thôi, đi khám bác sĩ tư, ổng cho thuốc uống rồi kêu nếu chảy máu răng hoặc chảy máu cam thì vô bịnh viện luôn, làm lần đó ko dám đánh răng mạnh, sợ đánh mạnh chảy máu răng là phải nhập viện, may sao uống thuốc thì khỏi, sợ tới giờ luôn, công nhận nó mệt kinh khủng, ko biết có ai thấy giống mình ko nhưng lúc bịnh nằm trong mùng nhưng cứ cảm giác bị mũi chích liên tục.
hj mình làm chương trình phòng chống sxh này ở trung tâm y tế. Có cái này sớm tại Việt Nam thì làm cho nó khỏe đỡ phải đi chống dich 😃
Một số người không dám cho con chích mở rộng, phần lớn đợi tiêm ngừa thuốc dịch vụ..hoặc một số gia đình có điều kiện cho con đi Singapore để tim phòng...Cái gì cũng có lý do của nó bác ah
Hi vọng đến Việt Nam sớm
1. SXH có 4 type huyết thanh, khi nhiễm 1 loại thì sẽ có miễn dịch suốt đời với mỗi loại đó, muốn miễn dịch suốt đời thì bị 4 lần :v (cơ mà thường bị lần 2 là đã tăng nguy cơ vào shock rồi :v).
2. Vắc xin SXH này đã được nghiên cứu 20 năm nay, VN cũng đang thử nghiệm vắc xin cùng loại mấy năm nay, thành công hay thất bại chưa nói được, Mexico nó chịu hết nổi mới cho tiêm sớm :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019