Vài thông tin thú vị về sự ra đời của Apple Watch

Didu
25/4/2020 3:37Phản hồi: 129
Vài thông tin thú vị về sự ra đời của Apple Watch
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Apple giới thiệu Watch, một trong những nhà thiết kế ra thế hệ đầu tiên của đồng hồ này đã chia sẻ những thông tin thú vị liên quan tới quá trình mà Apple tạo ra nó. Imran Chaudhri là một trong những nhà thiết kế từng làm việc tại Apple, hiện ông đang làm việc với một dự án startup do mình đồng sáng lập.

Theo chia sẻ của Chaudhri trên Twitter, ông là một trong những người có nhiệm vụ phát triển giao diện màn hình chính của Apple Watch. Hình ảnh bên dưới là giao diện màn hình chính do Chaudhri tạo ra, ông nói các biểu tượng hình tròn lấy cảm hứng từ kiểu dáng của đồng hồ. Trong khi đó nút Crown sẽ cho phép người dùng lướt qua các lớp của giao diện đó.

https://twitter.com/imranchaudhri/status/1253727031742705664?s=20


Nguyên mẫu Apple Watch đầu tiên thực chất là một chiếc iPod nano thế hệ thứ 6 được gắn vào dây da để đeo trên tay. Chaudhri nói ông sử dụng nguyên mẫu này để trình diễn tính năng Siri cũng như cách thông báo hoạt động với đội ngũ phát triển.

https://twitter.com/imranchaudhri/status/1253727065393618947?s=20


Ngoài ra, nút Digital Touch ban đầu có tên là cảm ứng điện tử hoặc E.T. Trong khi đó, tính năng vẽ hình được Chaudhri lấy cảm hứng từ môn vẽ graffiti. Apple cũng lấy cảm hứng từ dây velcro của đồng hồ Speedmaster được các phi hành gia của tàu Apollo đeo để thiết kế các dây đeo cho Apple Watch sau này. Về mặt đồng hồ hình cánh bướm, Chaudhri nói rằng những con bướm không bị làm hại vì chúng đã chết trong quá trình thực hiện. Hiện tại, Watch đã trải qua 5 thế hệ và dự kiến Series 6 sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Nguồn: Apple Insider
129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Với 1 người chưa từng 1 lần trong đời được trải nghiệm như mình thì AW là món đồ sang chảnh về hình thức, còn 1 số tính năng như đo nhịp tim, đếm số bước chân hay 1 số thứ nọ kia ko hề khiến mình thấy hứng thú! Có chăng, chỉ thấy thích ở khoản kết nối với iPhone & đẩy thông báo liên quan đến tin nhắn, cuộc gọi... Nhất định vào 1 thời điểm nào đó 9 muồi & phù hợp, mình sẽ trải nghiệm thứ này, để coi AW có khiến mình quay trở lại với thú vui đeo đổng như 2 thập niên trước khi còn học cấp III ko 😌
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@hieuhuynh3001 Chả tin nhắn nào quan trọng bằng tính mạng khi đang di chuyển trên đường bằng xe máy 🙃
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Ý mình là sẽ ko phải vừa chạy xe, vừa móc đt ra xem message, mà bác sẽ liếc nhìn xem message là gì? Nếu quan trọng thì tấp vào lề mà xem
@hieuhuynh3001 👍
@crazysexycool1981 Đợi ra Seri 6 mua Seri 3 cũ xài là hợp lí!
May mắn là xài đc 2 model là Gen 0 và Seri 4. Hehe.
@vuvuzezelala Cuối tuần đi đâu đây ae..
BBoyTiTan
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vẫn là 1 điều gì đó sa xỉ vs mềnh...haizzz
@BBoyTiTan thừa thãi thì đúng hơn á chứ seri 3 cũ cũng chỉ 3-4 tr à
nói thật, sao mình vẫn thích mấy đồng hồ cơ dạng truyền thống hơn nhỉ? Vẫn hông thích AW cho lắm 😃
angel078
ĐẠI BÀNG
4 năm
@[Minh Nhựt] Cùng quan điểm bạn này, AW mua đeo mấy hôm chán đag để ko 😃 căn bản phải sạc đâm ngại
@angel078 với phải sạc pin hàng ngày nữa 😁. Hôm nào quên sạc là mai hông có để đeo :D
@[Minh Nhựt] Mình cũng vậy, đơn giản đồng hồ để xem giờ và làm đồ trang sức thôi, tùm lum tính năng vào làm gì trong khi lúc nào cũng có đt trong người. Thêm nữa mình ghét việc sạc pin vài ngày 1 lần.
Mua về được 1 tuần chán bân luôn. Cảm thấy ko phù hợp khi mà ngày nào củng phải sạc. Quay lại đeo đồng hồ cơ thấy phù hợp hơn
@Nguyễn Thắng 89 3 ngày mới sạc cũng được , nhưng ngày thứ 3 thì ko trụ nổi nguyên ngày đâu.
@BlackCat_94 mình thấy nhiều người nói cái việc phải sạc nó như 1 cái gì nó khó khăn vất vả lắm dẫn đến việc cản trở việc mua đồng hồ. Không biết các bạn đeo đồng hồ cơ các bạn về nhà có bỏ ra không, mình theo thói quen đồng hồ sơ hay apw thì khi về nhà hay đi tắm mình đều cởi ra, và lúc cởi ra mình mua sẵn cái đốc sạc vừa là để trông cho nó đẹp vừa sạc luôn, lúc đi tắm hay ở nhà thì để nó lên đó, và nó tự sạc luôn, thấy gì phiền phức đâu ( Cũng giống như dồng hồ cơ về tháo ra để đó)
@Nguyễn Thắng 89 chắc k tập luyện thể dục gì quá
alphi
TÍCH CỰC
4 năm
@Đào Ngọc Lân Ko có 3 ngày đâu
Cái đồng hồ mặt vuông giống như cái vòng đeo chân theo dõi của Mạnh Vãn Chu thế mà kêu thú vị.
longfet53
ĐẠI BÀNG
4 năm
@from team b with love Haha, why so salty, bro? Cái đẹp là chủ quan mà.
@from team b with love Còn cái thằng mặt tròn đẹp trong mắt chú thì ế chết mẹ! Bởi đừng đem cái gu của mình ra ý kiến với loài người!
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
4 năm
Mình đã xài từ con Gen 1
see022
CAO CẤP
4 năm
@Jinnie KTL Tôi cũng vậy ! Nhưng cũng nhàm và như con nít . Giờ chỉ đeo khi tập Gym thôi . Vẫn thích cơ hơn
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
4 năm
@see022 thật ra thay dây các kiểu cũng đẹp lắm
hèn chi nó mắc vậy, đằng sau là cả 1 câu chuyện của mod 😁
khi nào pin lên 1 tuần là làm ngay 1 con
@QuanLyNhaNghi mình cũng đeo đồng hồ cơ
việc "Đồng hồ cơ ko đeo cũng 2 ngày hết chạy nổi" thì nó liên quan gì đến việc "khi nào pin lên 1 tuần là làm ngay 1 con" đâu
@Tài Khoản TKK ví dụ coi hãng nào mà tính năng 1-9 1-10 với AW? mà pin được 7 ngày
@BlackCat_94 Tất cả các hãng dùng wearos của google
@Tài Khoản TKK Pin 7 ngày với WearOS!? Đùa nhau à
Mình xài để đếm bước đi bộ, chụp hình khoe là có tập thể dục. Coi giờ, với nhận thông báo khi chạy xe máy.
@zz jj zz jj Chính xác là vậy. Dùng đúng mục đích, mua đúng nhu cầu, sẽ thấy nó hữu dụng!
Thử cảm giác sáng sáng chạy bộ, nghe nhạc thì combo AW và Airpod là vô đối, vừa nhẹ, vừa tiện, theo dõi được nhịp tim này nọ!
@Nguyen N°5 Em hay chạy xe máy ngoài đường. Để đt trong ba lô, lắm khi ngta gọi mình chả biết để tấp vô bắt máy, có aw tiện cái đó.
lại nhớ ipod nano =))
Trước có thằng bạn đại học có con iPod Nano gen 6 này, phải nói nó cảm ứng mượt như iPhone 4 thời đó 😆 tiếc là khi có điều kiện thì iPod cũng đã suy tàn rồi. Chứ nếu thiết kế cũ (k thích thiết kế iPod Touch) mà có bluetooth cũng ráng đu lấy 1 em 😃
f5db399e78ce24965-1b39.jpg
@Sr_9x AW nó còn nhỏ hơn cả ipod nano này, kết hợp với airpods nghe nhạc, tập thể dục ngon hơn cả ipod. đeo trên tay nhìn đẹp hơn nữa
@mouse_gaga Tôi đang đeo AW đây, nhưng nói thật giao diện AW xấu 😆 ai đã từng dùng con gen 6 này sẽ thấy màn hình nó trong trẻo, mặc dù bé xíu nhưng giao diện thích lắm, vuốt qua lại mướt lắm
@Sr_9x chắc AW nó sử dụng giao diện đen nhiều để tiết kiệm pin nên bác kg thích. chứ mình thấy AW giao diện hiển thị nó tối ưu cho cái màn hình, tận dụng tốt diện tích kể cả các góc như trên series 4&5
Không thú vị lắm 😃
Riêng mình ko hứng thú gì với mấy cái smartwatch như này... Đồng hồ với mình chỉ để xem giờ nên thích mấy con gshock hơn, vừa bền vừa hầm hố 😃
@hugovietnam10 Hihihi. AW là đồ xài thông thường thôi, chủ yếu là thể dục buổi sáng. Chứ muốn xài lâu dài, bền vững, lăn lộn trekking, phượt thủ sương gió, thì gshock cho nó chắc!
Thích tròn hơn vuông. Mấy năm trước lúc đang đeo sony sw2 mua hụt con lg g watch r là thôi không nghĩ đến đh điện tử nữa, trở lại với đh bt.
@SuzukiAxeloHPcity Tròn xiaomi với huawei bán đầy đó, khá là đẹp!
@QuanLyNhaNghi Tròn mất đít thì nói làm gì.
@SuzukiAxeloHPcity thời LG ngày xưa mới mất đít chứ giờ làm gì có máy nào mất đít nữa!
Nhìn thì thích mà pin hẻo quá.
@tuoichungtinh_148 mình cũng vì vậy mà chưa mua
đồng hồ có chức năng đo giấc ngủ, mà tối thì lại tháo ra sạc pin nó hài hài
ai hy sinh được, chứ mình thì chưa sẵn sàng
Nghia NV
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thế à 😅
Bondaica92b
ĐẠI BÀNG
4 năm
giờ mới biết

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019