Hồi tháng 7 năm ngoái Verizon đưa ra mức giá mua lại Yahoo là 4,83 tỷ đô la nhưng do 2 vụ rò rỉ thông tin tài khoản của tổng cộng gần 1,5 tỷ người dùng, họ có thể sẽ giảm giá mua xuống thấp hơn 250 - 350 triệu so với ban đầu, tức là chỉ còn khoảng 4,48 - 4,58 tỷ đô. Thông tin này được đưa ra mới đây bởi Bloomberg và Reuters, đồng thời còn cho biết là cả phía Verizon lẫn Yahoo sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm pháp lý trong sự cố rò rỉ thông tin nói trên. Hiện Verizon từ chối bình luận trước thông tin này, còn Yahoo cũng im lặng.
Còn nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, Yahoo thông báo đã bị tấn công nghiêm trọng vào hệ thống từ cuối 2014, làm rò rỉ thông tin của 500 triệu người dùng. Khi đó Verizon nói sự việc gây ra ảnh hưởng lớn. Sau đó tới tháng 12 thì thêm một vụ tấn công khác vào Yahoo hồi năm 2013 bị phát hiện khiến cho hơn 1 tỷ thông tin người dùng, bao gồm cả họ tên, địa chỉ mail và password bị đánh cắp. Sau 2 sự cố lớn này, Verizon được cho là đã đòi giảm giá thương vụ mua lại Yahoo hoặc thậm chí là từ bỏ thỏa thuận hoàn toàn. Cho tới mới đây thì Bloomberg cho biết giá của thương vụ sẽ giảm, không lâu sau thì Reuters đưa thêm tin là mức giảm có thể từ 250 tới 350 triệu.
Còn nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, Yahoo thông báo đã bị tấn công nghiêm trọng vào hệ thống từ cuối 2014, làm rò rỉ thông tin của 500 triệu người dùng. Khi đó Verizon nói sự việc gây ra ảnh hưởng lớn. Sau đó tới tháng 12 thì thêm một vụ tấn công khác vào Yahoo hồi năm 2013 bị phát hiện khiến cho hơn 1 tỷ thông tin người dùng, bao gồm cả họ tên, địa chỉ mail và password bị đánh cắp. Sau 2 sự cố lớn này, Verizon được cho là đã đòi giảm giá thương vụ mua lại Yahoo hoặc thậm chí là từ bỏ thỏa thuận hoàn toàn. Cho tới mới đây thì Bloomberg cho biết giá của thương vụ sẽ giảm, không lâu sau thì Reuters đưa thêm tin là mức giảm có thể từ 250 tới 350 triệu.