Nhiều tháng sau khi lệnh cấm của Mỹ với Huawei đã bắt đầu cho thấy mức độ hiệu quả trong dài hạn, dựa trên dự đoán về doanh số điện thoại mà Huawei mới đưa ra. Thông tin này được The Information đăng tải, khi cho rằng hãng điện thoại lớn thứ 2 thế giới sẽ giảm 20% doanh số smartphone trong năm nay.
Trong cả năm 2019, Huawei bán được hơn 240 triệu smartphone trên toàn cầu nhưng sang năm 2020, họ dự đoán con số đó sẽ vào khoảng 190 tới 200 triệu máy mà thôi. Đây là lần đầu tiên Huawei không tăng trưởng về doanh số bán điện thoại sau gần một thập kỷ chỉ tăng không giảm.
Dù thị trường Trung Quốc vẫn là sân chơi mà Huawei áp đảo nhưng các thị trường khác đòi hỏi phải có dịch vụ của Google như châu Âu thì doanh số bán sẽ giảm trong năm nay. Các dòng máy cũ như P30 Pro, Huawei vẫn được dùng GMS nhưng với các flagship mới như Mate 30 Pro hay sắp tới là P40 Pro (ra mắt 26/3) thì không vì lệnh cấm của chính phủ Mỹ.
Rõ ràng lệnh cấm vận của Mỹ đã có hiệu quả vì họ đạt được mục đích kìm hãm đà tăng trưởng về doanh số của Huawei. Thế nhưng Huawei cũng đang ráo riết tìm những giải pháp thay thế cho GMS và hệ sinh thái của Google.
Trong cả năm 2019, Huawei bán được hơn 240 triệu smartphone trên toàn cầu nhưng sang năm 2020, họ dự đoán con số đó sẽ vào khoảng 190 tới 200 triệu máy mà thôi. Đây là lần đầu tiên Huawei không tăng trưởng về doanh số bán điện thoại sau gần một thập kỷ chỉ tăng không giảm.
Dù thị trường Trung Quốc vẫn là sân chơi mà Huawei áp đảo nhưng các thị trường khác đòi hỏi phải có dịch vụ của Google như châu Âu thì doanh số bán sẽ giảm trong năm nay. Các dòng máy cũ như P30 Pro, Huawei vẫn được dùng GMS nhưng với các flagship mới như Mate 30 Pro hay sắp tới là P40 Pro (ra mắt 26/3) thì không vì lệnh cấm của chính phủ Mỹ.
Rõ ràng lệnh cấm vận của Mỹ đã có hiệu quả vì họ đạt được mục đích kìm hãm đà tăng trưởng về doanh số của Huawei. Thế nhưng Huawei cũng đang ráo riết tìm những giải pháp thay thế cho GMS và hệ sinh thái của Google.
Nguồn: Engadget