Vì sao Apple vẫn dùng cổng Lightning trên iPhone 11

Nam Air
25/9/2019 3:36Phản hồi: 333
Vì sao Apple vẫn dùng cổng Lightning trên iPhone 11
Như anh em cũng biết, những năm gần đây Apple cũng tương đối chịu khó chạy đua đổi mới phần cứng cho iPhone mỗi lần ra mắt, từ con CPU Apple A, cho tới số lượng & chất lượng camera, bộ nhớ trong 512GB, kích thước màn hình trên 6 inch tương đương phablet v.v... Nhưng họ vẫn tiếp tục sử dụng cổng lightning chuẩn USB 2.0 cũ kĩ (USB 2.0 ra đời tháng 4/2000, tức là đã gần 20 năm, tốc độ chỉ 480Mbps) mà chưa chịu lên USB C, theo mình ở các lý do sau:

Tận dụng nguồn linh kiện còn sót lại

CEO Tim Cook của Apple không phải xuất thân là một nhà kinh doanh đại tài, mà ông là bậc thầy của ngành quản lý chuỗi cung ứng (supply chain), do đó ông biết cách tận dụng nguồn lực sản xuất, cũng như tối ưu nguồn linh kiện để tối đa hoá lợi nhuận. Việc tiếp tục sử dụng cổng lightning sẽ giúp Apple "clear kho" được số lượng linh kiện cổng lightning còn sót lại, đặc biệt là tai nghe Earpods cổng lightning và adapter lightning to 3.5mm, trước khi sẵn sàng chuyển qua sử dụng cổng USB C trên iPhone 12 ra mắt năm 2020.

earpods.jpg

Kéo dài vòng đời cho phụ kiện lightning thêm ít nhất 1 năm

Nếu năm nay chuyển qua sử dụng USB C cho iPhone 11, những thiết bị sử dụng cổng lightning bỗng nhiên bị lạc quẻ, người dùng phải tốn thêm tiền để mua 1 (hoặc nhiều) cái adapter chuyển từ lightning qua USB C để tiếp tục sử dụng chúng. Apple từng vướng phải chỉ trích của người dùng khi từ bỏ cổng tai nghe 3.5mm để chuyển qua dùng tai nghe lightning, mặc dù thời điểm đó adapter lightning to 3.5mm trở thành phụ kiện được bán nhiều nhất, đem về tiền tấn cho Apple, nhưng có lẽ họ không muốn làm mất lòng người dùng thêm 1 lần nữa đâu. Năm nay, trong hộp iPhone 11 thì Apple có tặng kèm cọng cáp USB C to Lightning, nếu người dùng muốn mua thêm thì giá là 19$/sợi.

tren_tay_iphone_11_pro_max_tinhte_-1.jpg

Lightning là cổng kết nối độc quyền của Apple

Không cần phải nói, ai cũng biết lightning là cổng kết nối độc quyền do của Apple, kèm theo "át chủ bài" chứng nhận MFi (Made for iPhone/iPod), Apple sẽ tha hồ thu tiền bản quyền với các hãng thứ 3 khi làm phụ kiện, dây cáp, sạc cho iPhone và các sản phẩm trong hệ sinh thái này. Ngược lại, cổng USB C được tạo ra bởi tổ chức cổng kết nối USB và không bị ràng buộc bởi chứng nhận MFi giống như lightning, tức là cáp USB C lậu hay cáp dỏm, cáp lô thì vẫn xài được bình thường, không kén máy như cáp lightning (dĩ nhiên tốc độ, chất lượng không ổn định như cáp xịn). USB C chỉ bị hạn chế ở mặt nó có nhiều giao tiếp khác nhau, gồm có USB 2.0, 3.1 và mới nhất là 3.2 tốc độ bằng Thunderbolt. Chuyển qua sử dụng USB C, chẳng những Apple không thu được tiền của các bên sản xuất phụ kiện mà còn tốn thêm tiền bản quyền cho USB, nhưng mà hội nhập thì phải chịu thôi.

Hy vọng năm sau iPhone 2020 sẽ chuyển qua sử dụng USB C để loại bỏ cái cổng lightning USB 2.0 vừa chậm chạp rùa bò, vừa kén cáp này!

iphone_11_tim_tinhte-14.jpg
333 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Độc quyền là lý do chính
@hackieuhay Ipad 2018 + xs max ios 12.4 hết cu nhé
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@hackieuhay Chắc dây lởm đến mức ko cấp đủ điện chăng? Mình chưa có gặp m, nhưng vẫn sạc đc.
empyphuong
TÍCH CỰC
5 năm
@bybynhoc không phải đâu! ủy ban liên minh châu âu đang dọa sẽ cấm bán ip nếu ko chuyển sang cổng USB-C đấy! Do tận dụng nguồn hàng tồn kho là chuẩn nhất!
Em thích Lightning vì cắm nó sướng hơn, kêu cái "cạch" khi đã cắm nó đã lắm. Với lại hình dung iPhone có USB-C nhìn nó cứ "sao sao", như Android phone 😁
Delicate14
TÍCH CỰC
5 năm
@dunggrap đúng là giờ thường dùng nhiều điện thoại và lại còn thích mỗi hệ điều hành 1 cái để trải nghiệm để trải nghiệm nữa chứ, và nếu dùng chung 1 chuẩn kết nối thì tất nhiên vẫn hơn. k biết sau này thế nào nhưng cá nhân mình vẫn thích linghtning hơn, sạc nhanh 18W cũng ổn rồi mà, cần gì cao quá đâu
Mr Seen
CAO CẤP
5 năm
@Mikeknowsme trùng khớp ý với bé 100%
@Mikeknowsme Quá đồng ý zs điều này cũng tính nút gặt tắt im lặng z đã trở thành biểu tượng của iPhone rồi
Nate0909
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mikeknowsme Chuan roi
Lightning là thiếu sót lớn của iPhone 11 pro
IPAD II
TÍCH CỰC
5 năm
@cienkang Lighning 2.0 for i phone 11
@linhsonnguyen Đang dùng xsm. Cũng tính lên pro max mà thôi. Con max xài chắc cỡ 5năm nữa chắc vãn ok
Chuyển qua USB-C, nâng dòng sạc nhanh lên 25W là ngon lành ;)
Aston Xeon
TÍCH CỰC
5 năm
@minhtienbk Cậu có cân nhắc lại các mục: cam số chấm ít hơn, ram ít hơn, pin ít hơn ko?
minhtienbk
TÍCH CỰC
5 năm
@Aston Xeon Cùng ra mắt 2017, pin ip8 là 1800mAh, còn galaxy s8 là 3000 mAh
Chấm camera thì so với Xiaomi hang TQ khác quá rõ ràng. Cam trước càng cách biệt
Ram thi ngay cả máy ip11 cũng 4GB, trong khi bọn kia đã đú tới 12GB
Nếu nói về công nghệ thì vậy đó.
PS: tui đã xài iP nhiều năm , từ iP3G , nhưng cũng ko thiên vị khi nhận xét.
Aston Xeon
TÍCH CỰC
5 năm
@minhtienbk Cậu ko quan tâm kết quả mà chỉ nhìn vào số liệu à?
thế cậu theo dõi test pin note 10+ & pro max chưa, theo dõi test sức mạnh note 10+ & pro max chưa, xem ảnh 2 con chụp ra chưa ? Sơ sơ cái chấm thì Note10+ sao bằng chấm của điện thoại TQ được ?
minhtienbk
TÍCH CỰC
5 năm
@Aston Xeon Tại ở trên bạn vừa hỏi đến "những công nghệ màu mè" nên phải trả lời hướng đó.
Còn nếu bạn nói UX (Trải nghiệm người dùng) thì sẽ nói theo kiểu cái người dùng thấy.
Em đẹp thì em có quyền .
tanphu992
TÍCH CỰC
5 năm
@minhthuvc em là apple mà
@minhthuvc vì giữ lại phong cách stev job nghĩ khác , làm khác !
thay đổi thế giới chứ không để thế giới thay đổi mình !
minoan
CAO CẤP
5 năm
không muốn chung mâm với đội android
merinoka
TÍCH CỰC
5 năm
@conchott Tìm hiểu kĩ về việc Apple muốn định hướng iPad đi 😆)

Bớt sân si như thằng culi đi bạn
@merinoka tương lại sẽ trả lời giúp là định hướng hay chưa hết linh kiện. lúc đó chắc b lại chuyển sang câu nói 'b tìm hiểu kỹ về việc apple muốn định hướng iphone đi ' bớt sân si bao biện như thằng culi đi bạn.
@minoan Đến lúc thay Lightning bằng C thì k biết bác sẽ nói cái gì ? =))))
minoan
CAO CẤP
5 năm
@tuan195199099 mình sẽ nói "chung mâm nhưng vẫn nổi bật" 😁
thangloi
TÍCH CỰC
5 năm
vì tiền
tanphu992
TÍCH CỰC
5 năm
@thangloi một ngày lạ thói sai nha
làm cho khốc hại chẳng qua VÌ TIỀN
Vì thiết kế đẹp và tinh tế
minoan
CAO CẤP
5 năm
@ragefighter sự thật là tất cả sản phẩm của apple đều đẹp và thẩm mĩ hơn tất cả các đối thủ :p
@minoan nghe muốn té xỉu, thẩm mỹ mà tai thỏ? thẩm mỹ mà lỗ lồi 1 cục như than tổ ong? thẩm mỹ mà làm cái ốp lưng gù cũng đi làm? chắc đi thẩm mỹ rẻ tiền nên banh phải hem?
minoan
CAO CẤP
5 năm
@ragefighter :p có mấy cái đó thì vẫn cứ đẹp hơn đội android :p:p
@minoan nói ra ko biết chữ mắc cỡ viết sao ah? đẹp thấy gớm
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
Nâng chuẩn sạc không dây nhanh tí là mừng r, từ lúc đổi s10+ đến giờ mình chẳng cắm sạc cứ đặt lên đế không dây vừa nhanh vừa tiện.
Qua Typec nâng tốc độ sạc
demol3
ĐẠI BÀNG
5 năm
@NguyễnDuyĐạt lighting cũng sạc được 25w rồi mà
nhanotc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình vẫn thích cái cổng lightning trên iphone và magsafe trên macbook. Tiếc là giờ chuyển qua usb c mất rồi.
vn587990
TÍCH CỰC
5 năm
@nhanotc Cái này gọi là cải lùi trải nghiệm. Chán lão chim cút quá.
Đã dùng cả hai loại cổng trên và thấy Lightning cho cảm giác cắm tuyệt vời hơn, thiết kế đẹp và cho cảm giác chắc chắn hơn type C.
Tưởng tượng iphone mà dùng type C thấy nó sao sao ấy, hơi kém sang kiểu mấy con giá rẻ của android giờ cũng type C.
@trantrungkien.ct Nếu Mac và iPad ko phải của Apple thì cho vô đây để biện chứng đúng là hơi kỳ cục, vấn đề là giờ các thiết bị đó đều của Apple và đều đã chuyển sang cổng C thì sớm hay muộn thằng iPhone kia cũng ko thể ôm miết cái cổng Lightning được mãi đâu Bò (2).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
hennaotoko
TÍCH CỰC
5 năm
@trantrungkien.ct Xưa iphone nó sài cái cáp 30 cẳng có thấy ông nào kêu kém sang đâu.
@ngoinhala Thích bác câu này
@trantrungkien.ct Vãi cả kém sang hồi 2G đến 4s gì đó cái cổng vl, lúc đó iphone còn được sang chảnh hơn giờ nhiều
vocweb
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cổng lighting giờ chỉ còn nhiệm vụ sạc là chính. Chứ nhu cầu truyền dữ liệu đâu còn nhiều. Backup itune qua wifi là được rồi
vẫn thích Lightning hơn
thiết kế lightning quá ngon, nhỏ gọn đẹp chắc chắn, nhưng hạn chế là tốc độ thấp, nhưng cũng mong apple chuyển qua usb-c đồng bộ từ iphone ipad macbook airpod watch
Gì thì gì, mong sao Apple sớm chuyển cả về cổng C cho bá tánh dễ thở Mặt vàng (40).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@conchott Mình cũng có quan điểm như vậy, duy nhất thằng iPhone còn lạc loài như kiểu đứa thì con đẻ, đứa thì con nuôi vậy Bình sữa (1).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@tanphu992 Sớm muộn thì cũng về chung 1 lối thôi, mong đợi sản phẩm năm sau sẽ ko còn dở ông dở thằng như năm nay nữa, người dùng được 1 phen mừng hụt, vớ bở Đầu tròn (4).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@arbre Để coi năm sau, năm sau nữa Apple còn tiếp tục dành riêng cái cổng Lightning độc quyền kia cho iPhone nữa thôi Gấu trúc (18).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@crazysexycool1981 Muộn chứ không có sớm đâu bạn, như cái biểu tượng âm lượng che cái màn hình, không phải là Apple làm không được nhưng mà để cho người dùng chờ vậy đó.
Vì vẫn còn kiếm dc
tanphu992
TÍCH CỰC
5 năm
@Manhtoan112 vì mấy con cừu chưa nói gì
@tanphu992 kệ mẹ tụi nó, thích cà khịa ko, copy 1 câu đi replay tất cả comment
tanphu992
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyễn thiên thương cà khịa giờ là mốt mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019