Cuối cùng thì chiếc Galaxy Fold màn hình gập cũng ra mắt, tuy nhiên nó giống như là một ý tưởng, một cái để Samsung khoe về khả năng sáng tạo của mình và không có nhiều ý nghĩa trong thực tế, ít nhất là tính đến thời điểm hiển tại.
Chúng ta từng thấy nhiều nhà sản xuất thử nghiệm nhiều ý tưởng mới lạ và độc đáo trên điện thoại, ví dụ như trào lưu 3D với HTC EVO 3D, điện thoại lắp ghép Project Ara, đồng hồ Android Wear... nhưng chỉ có một số ít là thành công mà thôi. Màn hình cong của Samsung là một trong những ý tưởng tốt, có thể thực thi và thật sự mang lại giá trị cho người dùng (máy đẹp hơn, xem được nội dung mới) trong khi không phải hi sinh quá nhiều về những mặt khác.
Quay trở lại chiếc Galaxy Fold, khả năng thành công của nó không cao vì hiện tại Samsung vẫn chưa tìm được cách để máy thật sự đóng lại một cách khép kín. Hãy nhìn tấm ảnh động bên dưới, bạn sẽ thấy một khe hở khoảng 10mm khi gập máy lại, nhìn khá kì dị và không tự nhiên. Chưa kể thiết bị này cũng dày hơn nên bỏ vào túi có thể cộm, ngay cả khi túi quần jeans nam được may rộng rãi.
Ở mặt ngoài của Galaxy Fold là màn hình phụ 4,6", kích thước này có thể sẽ phù hợp để xài như một cái điện thoại, nhưng chỉ trong vài tình huống nhất định, còn lại để xem notification, xem tên người gọi tới, điều khiển chơi nhạc... thì mới hợp lý. Nếu bạn mua Galaxy Fold, bạn sẽ dùng nó chủ yếu như là một cái tablet, chứ nếu bạn muốn xài nó làm điện thoại thì mua Galaxy S còn sướng hơn,. mỏng hơn, sexy hơn. Fold giờ tính ra vẫn còn khá dày.
Chúng ta từng thấy nhiều nhà sản xuất thử nghiệm nhiều ý tưởng mới lạ và độc đáo trên điện thoại, ví dụ như trào lưu 3D với HTC EVO 3D, điện thoại lắp ghép Project Ara, đồng hồ Android Wear... nhưng chỉ có một số ít là thành công mà thôi. Màn hình cong của Samsung là một trong những ý tưởng tốt, có thể thực thi và thật sự mang lại giá trị cho người dùng (máy đẹp hơn, xem được nội dung mới) trong khi không phải hi sinh quá nhiều về những mặt khác.
Quay trở lại chiếc Galaxy Fold, khả năng thành công của nó không cao vì hiện tại Samsung vẫn chưa tìm được cách để máy thật sự đóng lại một cách khép kín. Hãy nhìn tấm ảnh động bên dưới, bạn sẽ thấy một khe hở khoảng 10mm khi gập máy lại, nhìn khá kì dị và không tự nhiên. Chưa kể thiết bị này cũng dày hơn nên bỏ vào túi có thể cộm, ngay cả khi túi quần jeans nam được may rộng rãi.
Ở mặt ngoài của Galaxy Fold là màn hình phụ 4,6", kích thước này có thể sẽ phù hợp để xài như một cái điện thoại, nhưng chỉ trong vài tình huống nhất định, còn lại để xem notification, xem tên người gọi tới, điều khiển chơi nhạc... thì mới hợp lý. Nếu bạn mua Galaxy Fold, bạn sẽ dùng nó chủ yếu như là một cái tablet, chứ nếu bạn muốn xài nó làm điện thoại thì mua Galaxy S còn sướng hơn,. mỏng hơn, sexy hơn. Fold giờ tính ra vẫn còn khá dày.
Ý tưởng bung điện thoại thành một chiếc tablet thực ra khá là hay và hữu dụng, khi đó bạn chỉ cần mang 1 chiếc máy bên mình thôi cũng đủ rồi. Nhưng nhìn lại thị trường tablet hiện nay thì sao? Nó khá là ảm đảm ngay cả với iPad, và lý do chính là màn hình điện thoại càng lúc càng to. Chúng ta có những chiếc to tổ bố như Huawei Mate 20X vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội dung trên màn hình rộng mà không phải hi sinh quá nhiều thứ như Galaxy Fold. Ngay cả Galaxy Note cũng có màn hình rộng rãi rồi trong khi vẫn có thiết kế rất sexy và gọn gàng.
Tất nhiên, vẫn phải nhìn nhận rằng Galaxy Fold bung thành tablet với kích thước màn hình 7,3" khi đó trông vuông vức và rộng hơn so với điện thoại vì tỉ lệ màn hình khác, tức là trải nghiệm đọc và xem web của bạn sẽ tốt hơn nhiều so với điện thoại. Tuy nhiên nếu xét tới những thứ khác bạn phải đánh đổi về độ dày thì không chắc đây sẽ là lựa chọn tốt.
Còn ý tưởng chia 3 app như Samsung demo trên sân khấu thì bạn có thể quên đi, cùng lắm bạn chạy song song 2 app mà thôi. Như trong ví dụ của Samsung thì hai app ở bên phải quá hẹp, bạn chẳng thể làm được gì đâu, để trình diễn ấn tượng thì được.
The Verge nhận xét thêm rằng hai màn hình của Galaxy Fold sẽ có một rãnh chạy giữa phần gập của máy, và khi ra sáng bạn sẽ thấy rõ chi tiết này. Chưa rõ khi xài thực tế thì nó có gây khó chịu gì cho chúng ta hay không.
Chưa kể tới mức giá 1980$ của Galaxy Fold, đây dường như là mức giá mà Samsung định ra để... không muốn mọi người mua máy. Giá của máy quá cao so với mặt bằng chung, hơn nữa về cơ bản là bạn đang chi ra gần 2 nghìn đô la để mua một bản beta từ Samsung. Ngay cả khi bạn là fan Samsung thì chưa chắc việc sắm Galaxy Fold là một ý tưởng hay, mua S10 hay S10 Plus sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị hơn. Bạn nên chờ thêm 1-2 năm nữa để công nghệ, thiết kế màn hình cong bắt đầu ổn định, Samsung có thể làm ra được những thiết kế smartphone tốt hơn rồi hẵng mua.
Nói như vậy không có nghĩa là Galaxy Fold không nên xuất hiện, nó vẫn nên được tung ra thị trường để thăm dò nhu cầu, đánh giá mức độ tiếp nhận của khách hàng như thế nào và nhận phản hồi từ những người có khả năng chi tiền để mua Galaxy Fold. Nếu không có bước đầu tiên thì làm sao có được bước số 1, số 2 đúng không? Còn nhớ thời Galaxy Note Edge mới ra mắt với màn hình cong 1 bên cũng bị chê tan nát, nhưng không có Note Edge thì làm gì có S6 Edge và những model màn hình cong sau này.
À, trừ khi bạn có rất nhiều tiền, thì Galaxy Fold vẫn nên mua nhé 😁 Mua về trải nghiệm cho anh em xem. Mình nghe nói Galaxy Fold sẽ bắt đầu bán ra ở Việt Nam trong khoảng 2 tháng nữa với số lượng rất hạn chế.
Quảng cáo