Vì sao các tàu biển thường tránh đi vòng qua mũi đất Nam Mỹ?

Frozen Cat
3/9/2025 11:45Phản hồi: 18
EditEdit
Vì sao các tàu biển thường tránh đi vòng qua mũi đất Nam Mỹ?
Khi hai nhà thám hiểm Hà Lan Willem Schouten và Jacob Le Maire đi vòng qua mũi Horn ở phía nam châu Mỹ và đến Batavia (Indonesia) năm 1616, họ đã khám phá ra một tuyến đường biển mà các tàu thuyền ngày nay luôn… tránh đi qua nhiều nhất: eo biển dữ Drake. Vùng biển này là nơi giao thoa giữa Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Nam Đại Dương, có bề rộng khoảng 965 km với hai bên là điểm cực nam châu Mỹ (mũi Horn) và quần đảo Nam Shetland của Nam Cực. Dù có địa bàn rộng lớn và hiếm khi đóng băng nhưng eo biển này sở hữu điều kiện khí hậu vô cùng bất lợi để dễ dàng đi qua.

Danh xưng của eo biển lấy từ tên của nhà thám hiểm Anh Francis Drake, người đã đến đó trước cả hai nhà thám hiểm Hà Lan. Vào năm 1578 tàu của Drake đã tình cờ bị bão thổi bạt về phía eo biển này dù ông không nhận diện rõ nó. Tại đây có những con sóng cao hơn 20 mét và các dòng hải lưu mạnh, khiến cho nhiều tàu bị chìm vào thời kỳ trước khi kênh đào Panama khánh thành (1914). Theo ghi nhận của nhiều tàu từng qua đây, hải trình của họ chỉ có 10% thời gian nước lặng yên, trong khi đến 20% thời gian là có sóng lớn và 70% thời gian còn lại biển động vừa.

ban-do-khu-vuc-eo-bien-drake.jpg

Một đặc điểm khó chịu ở eo biển này là có các dòng hải lưu mạnh nhất thế giới do nằm ở nơi giao thoa của 3 đại dương. Các dòng hải lưu này không phải ngẫu nhiên mà chúng là một cơ chế điều hoà khí hậu cho Trái Đất. Chẳng hạn dòng hải lưu Vòng quanh Nam Cực là dòng mạnh nhất, nó chảy liên tục từ tây sang đông và có lưu lượng nước từ 95-150 triệu m³/giây. Như chúng ta thấy, nó không bị cản lại bởi vùng đất liền nào trừ ở chỗ eo Drake là nơi Nam Cực doi ra một bán đảo lớn, vì vậy tại eo biển dòng chảy bị nén ép bất ngờ và ạo những con sóng lớn có thể cao tới 25 mét cùng các xoáy nước mạnh.

Ngoài ra gió Tây mạnh cũng không bị đất liền cản trở ở nam bán cầu, nhưng khi thổi đến eo biển này chúng bị đất cản lại và cộng hưởng với dòng hải lưu mạnh khiến cho vùng biển trải qua những trận cuồng phong vừa ướt át vừa lạnh giá, đi kèm với biển động dữ dội. Dĩ nhiên cũng không thiếu thời điểm trời yên biển lặng, nhưng mọi thứ diễn biến rất thất thường: có khi sáng sớm biển êm ả nhưng đến trưa chiều thì sóng to gió lớn nổi lên.


Thời tiết đã bất ổn, nhưng độ sâu và nước lạnh còn là những yếu tố khó đoán hơn. Ở phía nam eo biển, độ sâu đáy biển có thể lên đến gần 5 ngàn mét và độ sâu trung bình cũng hơn 3 ngàn mét. Đó là một vực biển giống như bình nguyên dưới đáy vực và thềm lục địa nằm rất sát bờ. Thậm chí ở ngay phía nam mũi Horn, trong phạm vi có vài cây số nhưng đáy biển đã sâu bất ngờ từ 100 mét xuống tới 4020 mét. Nhiệt độ nước trung bình ở mũi Horn thường ở khoảng từ 4,7-7,8 độ C, nên những tàu đi qua đây mà gặp sóng lớn đều cấm người trên tàu đi ra ngoài boong tàu vì có thể bị cóng.

song-lon-o-eo-bien-drake.jpg

Theo các tài liệu thì từ xưa đến nay có 800 tàu đã bị đắm hay mất tích ở đây với số lượng người đã mãi dừng chân ở eo biển Drake cộng dồn lên đến 10 ngàn, khiến nó không khác gì một “vùng Bermuda” của nam bán cầu. Gần đây nhất là vụ du thuyền Viking Polaris năm 2022, nó đã bị một con sóng cao quật trúng khiến nhiều người thương vong. Khi 1 chiếc tàu gặp chuyện ở đây nó sẽ không dễ kêu cứu hộ bởi vị trí này khá cô lập. Vì vậy các tàu du lịch nếu có đi qua đều phải chuẩn bị rất kỹ cho hành khách.

Nhưng eo biển này không hoàn toàn “vô dụng”, hiện nay có một số tàu chuyên dụng như tàu hậu cần của Mỹ và Chile vẫn đi qua đây để cấp hàng cho trạm nghiên cứu Nam Cực. Một số tàu du lịch mạo hiểm cũng có thể qua đây khi muốn chinh phục thử thách, cung cấp trải nghiệm "cảm giác mạnh" cho khách hàng. Đôi khi các tàu hải quân và tàu phá băng cũng qua eo biển khi làm nhiệm vụ đặc biệt.

vung-bien-tai-mui-horn.jpg
Mũi Horn

Dù là nơi chẳng ai muốn ghé ngang, nơi tận cùng Nam Mỹ này là một van điều tiết lớn cho khí hậu Trái Đất. Các dòng hải lưu mạnh của nó giúp pha trộn các tầng nước biển trên mặt và dưới sâu lại với nhau, tạo điều kiện để đại dương hấp thụ và phân bố lại nhiệt, lượng muối biển và khí CO₂ trên toàn cầu.

Theo SlashGear, IFL, CNN.
18 bình luận

Xu hướng

Thích nhỉ, không biết các đại gia Việt Nam đã có ai dám đi phượt bằng Tàu thuyền qua đây chưa?
@Bạch Vân Đạo Nhân Bị ngứa lắm rồi hả? Lúc nào cũng Việt Nam Việt Nam, nghe mệt thật
Thông tin hữu ích
Sao có 800 tàu bị chìm mà chỉ có 10 ngàn người mãi mãi lặn? Có ít quá không ta.
@ptp49 Trung bình một tàu chở hàng tầm 20-30 người lận
@ptp49 Trung bình 1 tàu 20-30 người, khi tàu chìm thì trung bình mỗi tàu có 15-17 người bơi được vào mũi Horn.
Biển TBD và Đại tây dương như 2 cái hồ lớn lên xuống theo triều do lực hút mặt trăng mặt trời ,khi bị hút "ao " nào thì ao đó dâng lên và nước biển theo các khe hẹp của các "ao " khác đổ vào nên các mũi này hãi triều lớn và mạnh .Ngay tại Vn ,biển đông theo chế độ nguyệt triều ngày lên xuống 2 lần ,nhưng vịnh thailan theo nhật triều ,ít lên xuống ,ngày có 1 lần và rất chậm ,ai ở Hà tiên Rạch giá hay phú quốc đều thấy
Hiểu đơn giản là gần Nam Cực ít ai mạo hiểm đi, maps tất cả các tàu đây
Screenshot 2025-09-03 210729.png
@leducquang99hp Đi xa hơn, tốn kém hơn mà không có lợi ích gì cả. Khi nào Nam Cực là một mảnh đất nhiều người ở, giá trị kinh tế cao thì mới có tàu thuyền qua đấy... 😆
eo biển này sở hữu điều kiện khí hậu vô cùng bất lợi để dễ dàng đi qua 😆)
@steals1988 Nghĩa là quá khó để đi qua á bạn 😂
@steals1988 Bạn bỏ từ "dễ dàng" là được. Đã "bất lợi" lại còn "dễ dàng"… 🤣
@GiT nhiều khi mod viết tôi hơi lú lú xíu
hồi bé thích xem các chương trình khám phá này lắm, giờ thì xem ở đâu đc AE nhỉ?
netflix thì hiện tại chưa có tk 😃
@xavy Discovery và National GeoGraphy hình như vẫn có đó bạn
Vừa xa, vừa nguy hiểm thì bất đắc dĩ mới đi, hoặc tàu to quá khổ Kênh Đào Panama. Hoặc mấy nước đi phía đó gần hơn, còn không thì nên né. Mũi Hảo Vọng cũng kiểu vậy, những cơn sóng lừng cao vài chục met giữa trời nắng đẹp trong xanh, chưa cần giông bão.
Hòn đảo đó cho 1 quả bom là thông thoáng hải trình
đẹp và nguy hiểm

Xu hướng

Bài mới







  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025