Bluetooth thì cũng là kỹ thuật số, có gì mà viển vông? Hàng ngày bạn cũng lấy nhạc từ internet đấy thôi.
Có điều tai nghe bluetooth hiện tại đa phần chất lượng tệ như beep. Chất âm cao thì lại bị trễ, cũng như beep. Tóm lại vẫn thích xài dây.
Có khi mình tai trâu thật, nghe nhạc trên zing bằng airpod2 của vợ đã thấy hay bỏ mie ra rồi, chưa hiểu cái tai nghe 10 triệu, hay thậm chí ngàn $ thì nó như nào nữa
@buidoimiennui
cũng có phần đúng mà, nếu xét riêng trong tai nghe bluetooth thì nó là đỉnh mẹ nhất rồi. Cái chuẩn LDAC của nó là tiệm cận với chất lượng CD nhất, băng thông nó gấp rưỡi, chưa biết driver hay đến đâu nhưng âm thanh chi tiết hơn là cái chắc, mấy ông xài aptx nó cắt mất bao nhiêu chi tiết để nhét vừa cái băng thông rồi.
Đồng ý với bài viết nhé. Cứ thử mua con giải mã âm thanh (dac/amp) có cả bluetooth và cắm dây thường như fiiobtr3, shanling up4 là sẽ thấy khác biệt ngay. Kể ở ở mức cao nhất như aptxhd, ldac, âm thanh qua bluetooth vẫn có cảm giác cực kì "nông": tiếng hơi rỗng hơn và sát vào tai người nghe hơn. Trong khi cũng con đó chỉ cần cắm dây là thấy âm thanh có độ sâu hơn hẳn.
Bổ sung 1 điểm nữa là nếu nghe qua wifi thì mình từng trải nghiệm nó tuy nhạc hay hơn về lí thuyết nhưng kết nối kém ổn định hơn, độ trễ nhiều hơn. Từng dùng loa libratone stream qua wifi thấy rất không ổn định.
Nói chung bluetooth chỉ làm cho tiện hơn ngầu hơn thôi chứ khó có thể hay hơn cắm dây được với công nghệ hiện tại.
Nghe nhạc để thưởng thức trên smartphone thì tai nghe có dây vẫn phê nhất các bro nhé. Tai nghe bluetooth thì được cái tiện đỡ dây dợ nhưng đắt mà chất lượng âm thanh kém hơn
Noi chung đã chơi hi res thì cứ dây truyền thống mà chơi. Nhiều người cứ bảo khác biệt ko đáng kể đâu nhưng blindtest 1 phát thì hầu như ai cũng nhận ra, miễn là nguồn phát và tai nghe đủ tốt để chơi hires
Chủ thớt là fan nghe nhạc ban Quả Táo nhỉ. Có mất điểm lưu ý giúp.
Sony họ chả nói dối. Hi-res Wireles chứ không phải là Hi-res.họ ghi rõ ràng trên các chứng nhận sản phẩm LDAC (apx 990kbps) gần nhất so với kết nối dây thông dụng. Cứ xem các trang gt về sp của họ ghi rõ mà.
Bluetooth còn sống lâu và sống nhăn răng. Bluetooth 5 đã có ( tôi đang dùng trên PC thôi đã phê lòi vì tính ổn đinh. ) giờ còn đang phát triển lên 6 tốt hơn. Các hãng sẽ làm lại code tốt hơn. Giờ thì có cái tai nghe WH-1000XM4 Wireless Noise-Canceling Headphones thì vẫn phê.
Với tôi cái gì tiện nhất thì dùng bất kể đâu: Ở nhà dùng bluetooth cũng đc. Dây cũng có. Thậm chí cắm cái mạng Lan từ PC ra các AV hay giàn Hifi vẫn nhận. Bỏ bluetooth chỉ vì nó kém ( ở mức 990kbps thì chả kém lắm đâu) thì cũng kì kì ha. :v
@黄英秀
có ai bảo bỏ bluetooth đâu, đang nói trong 1 phạm vi hẹp là thưởng thức nhạc hi res. Đã chơi đến tầm đấy thì đương nhiên là phải đòi hòi chất lượng cao nhất, đơn giản là bluetooth hiện tại ko đáp ứng được thôi.
@anhtuan1066
Có , bạn có thể google streamz. Thật ra trước cũng có vài thằng làm rồi nhưng fail lòi, chả ai care. Vì sử dụng wifi ad hoc ngoài chuyện băng thông khoẻ ra thì nó rất nhiều cái dở hơi, điện thoại kết nối adhoc với tai nghe đương nhiên sẽ ko vào được wifi mà phải dùng 3G. Còn nếu stream nhạc thằng từ các dịch vụ hoặc từ nguồn phát wifi cố định tức là bạn chỉ có thể ngồi loanh quanh trong nhà, nếu vậy sao ko xài luôn 1 cái tai có dây cho nhẹ đầu. ko phải tự nhiên mà các hãng như sony vẫn cố tìm cách nâng cao chất lượng bluetooth đâu.