VÌ SAO ĐỒ APPLE LUÔN BÁN GIÁ CAO ?

Vanh Ceo
22/6/2020 9:42Phản hồi: 0
VÌ SAO ĐỒ APPLE LUÔN BÁN GIÁ CAO ?


VÌ SAO SẢN PHẨM CỦA APPLE LUÔN ĐẮT ?


  • Iphone có giá 30 triệu
  • Macbook có giá 60 triệu
  • Chân đế màn hình có giá 20 triệu

Tại sao tất cả các sản phẩm apple lại đắt đến như vậy ??? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong clip ngày hôm nay.

Trước khi bắt đầu, cả nhà có thể đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nha.

Chắc các bạn đều biết rằng, giá bán cuối cùng của một sản phẩm, thường là tổng hợp của rất nhiều yếu tố cộng lại.


Vì vậy video chúng ta sẽ cùng phân tính dựa trên các yếu tố cấu thành lên giá bán của các sản phẩm Apple như sau.


GIÁ BÁN CAO DO NGUYÊN LIỆU ?


Có thể dễ dàng nhận thấy, đa số các sản phẩm đến từ Apple đều có vật liệu cao cấp, ví dụ như Iphone được làm từ thép không gỉ, kính, nhôm nguyên khối chắc chắn. Macbook thì nhôm nguyên khối. Đặc biệt là chất lượng hoàn thiện cuối cùng rất chắc chắn, các bạn chỉ cần sờ và sử dụng sẽ công nhận ở điểm này.

Những vật liệu như vậy thường có giá cao hơn bình thường và từ đó chi phí sản xuất 1 sản phẩm cũng sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, thực tế thì giá thành của linh kiện và lắp ráp hoàn thiện 1 sản phẩm chỉ chiếm 30% so với giá bán cuối cùng. Vậy 70% số tiền còn lại Apple thu thêm là vì lý do gì ? nhiều người thường nói đùa rằng, khoản tiền đó là Thuế Apple. Vậy phần Thuế Apple đó bao gồm những gì ?


SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN


Apple có rất nhiều sản phẩm độc quyền, ví dụ như hệ điều hành riêng IOS - cho điện thoại, MACOS cho máy tính. Hay dòng chip A mạnh mẽ. Và để có những sản phẩm độc độc quyền và hoạt động tốt nhất cho người dùng như vậy, Apple đã phải bỏ rất nhiều tiền cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Mặc dù Apple không công bố nhưng chắc chắn chi phí này sẽ cộng vào giá sản phẩm cuối cùng.

Quảng cáo



Nhìn sang đối thủ, họ đã được cắt giảm đáng kể chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm phần mềm như máy tính Dell dùng hệ điều hành Window do Microsoft phát triển. Samsung thì dùng hệ điều hành tùy biến lại từ Android do Google phát triển.

Ngoài ra imessage, icloud đều là những phần mềm hay dùng mà chỉ những sản phẩm của Apple mới có. Mặc dù chúng cũng được cài đặt miễn phí, nhưng thực ra bạn cũng phải trả 1 phần tiền cho việc nghiên cứu và phát triển chúng.

Sản phẩm độc quyền có nghĩa là chỉ có Apple có, và đối thủ không có. Như vậy Apple bán giá nào chả được, họ đâu có phải cạnh tranh với ai đâu mà phải hạ giá.

Có thể mỗi thứ họ thu thêm 1 tí thôi, nhưng cộng nhiều vào sẽ là 1 con số rất lớn mà người dùng đang phải trả như hiện nay.


TẠO RA HỆ SINH THÁI RIÊNG


Apple đã rất thành công khi xây dựng ra một hệ sinh thái kín, kiến người dùng một khi đã tham gia vào thì rất khó để dứt ra được. Nguyên nhân là do chúng kết nối với nhau rất dễ dàng và hiệu quả. Ví dụ copy 1 nội dung trên Iphone và bạn có thể Past trực tiếp trên macbook. Có cuộc gọi đến từ Iphone bạn có thể trả lời trên macbook, ipad, apple watch rất dễ dàng. Điều mà các đối thủ cạnh tranh khó làm được.

Quảng cáo



Khi Apple đã thuyết phục người dùng bỏ tiền ra mua một vài sản phẩm giá cao trong hệ sinh thái. Họ dễ dàng kiến khách hàng chi thêm nhiều tiền nữa để mua các sản phẩm khác trong cùng một hệ sinh thái. Trong cùng 1 hệ sinh thái, một vài sản phẩm "lỡ" bán giá cao mà người dùng vẫn mua, vậy những sản phẩm còn lại tội gì không bán giá cao


VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM DÀI


Bây giờ không khó để bắt gặp một người vẫn đang dùng chiếc điện thoại Iphone 6 - 2014. Tuy nhiên rất khó để nhìn thấy ai còn dùng 1 chiếc điện thoại Android khác được sản xuất từ năm 2014.

Hay ví dụ như mình vẫn đang dùng Macbook pro đời từ 2015. Tuy nhiên mình vẫn dùng edit video cho các bạn xem một cách ngon lành.

Nhờ điều này mà nhiều người nghĩ là mua giá cao, rồi dùng được lâu dài thì chia đều các năm thì cũng chả đáng bao nhiêu. Đó là lý do rất chính đáng để Apple vẫn tăng giá đều đều, nhưng người dùng vẫn mua.

Sản phẩm Apple được hỗ trợ cập nhật phần mềm cực kỳ lâu dài, như chiếc Iphone 5S vẫn được cập nhật lên hệ điều hành mới. Như vậy sản phẩm được hỗ trợ phần mềm lên đến 5 năm, trong khi các sản phẩm như Android chỉ được cập nhật 2 năm. Bạn nghĩ họ cập nhật Free à, không có đâu, họ đã tính tiền của bạn ngay từ đầu cho việc này rồi.

Chính nhờ 2 điều trên mà sản phẩm của Apple giữ giá rất lâu. Người ta thường đùa rằng nếu mua Iphone dùng 1 năm sau bán đi vẫn mua được flagship của Android. Vì vậy người dùng vẫn chấp dám mua giá cao vì sau này bán lại được giá.


THƯƠNG HIỆU


Apple luôn định vị mình là sản phẩm cao cấp, và như vậy chắc chắn họ phải bán giá cao. Nhắc đến Apple người ta không chỉ nghĩ đây là 1 công ty công nghệ, mà họ nghĩ đây là thương hiệu xa xỉ. Và chính điều này giúp cho người dùng nâng cao hình ảnh bản thân. Dùng Iphone auto đẹp zai.

Nhờ thương hiệu nên họ có khách hàng trung thành, Nên họ có bán giá nào thì họ vẫn tin là họ bán được hàng. Vì vậy Apple không ngại ngùng khi bán giá cao.

Chắc hẳn bạn đã thấy cảnh mỗi khi Apple ra mắt sản phẩm mới, đề có hàng dài người xếp hàng mua, thậm chí giá lúc đó còn được đẩy lên rất nhiều. Ngoài Apple ra thì mình chưa thấy hãng điện thoại nào làm được điều tương tự.

Marketing có những sản phẩm apple đắt 1 cách vô lý, ví dụ như khi ra mắt màn hình máy tính mới, chuyện thì chẳng có gì đáng nói khi Apple bán theo phụ kiện giá đến 999 & hơn 20 triệu cho 1 chân đế giữ màn hình. Và sau đó là hàng loạt bài báo vào phân tích, đưa tin, đây là cách marketing 0đ rất khôn ngoan của Apple mà rất ít công ty làm được.

Vừa rồi mình đã chỉ ra 5 nguyên nhân chính khiến sản phẩm Apple đắt đó là



  1. Nguyên liệu cao cấp
  2. Phần mềm độc quyền
  3. Hệ sinh thái tốt
  4. Vòng đời sản phẩm dài
  5. Thương hiệu


Theo bạn còn nguyên nhân nào khiến Apple bán giá đắt như vậy nữa không ?, hay chia sẻ bên dưới bài viết để mọi người cùng biết nhé.


Xin chào và hẹn gặp lại.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019