Vì sao Elon Musk bỗng "quay xe", chuyển trọng tâm từ Sao Hỏa qua Mặt Trăng?

Frozen Cat
11/2/2026 12:5Phản hồi: 34
EditEdit
Vì sao Elon Musk bỗng "quay xe", chuyển trọng tâm từ Sao Hỏa qua Mặt Trăng?
Sao Hỏa từ lâu đã là đích nhắm hàng đầu của SpaceX và CEO Elon Musk cũng luôn khẳng định điều này. Nhưng Musk lại vừa bất ngờ nói trên X rằng SpaceX đang chuyển trọng tâm qua Mặt Trăng trong ngắn hạn, thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn khi ông bảo SpaceX sẽ tập trung xây hẳn một thành phố trên đó.

Điều này có vẻ trái ngược với tuyên bố cách đây hơn một năm, khi ông cho rằng công ty sẽ hướng thẳng tới Sao Hỏa và coi các kế hoạch liên quan đến Mặt Trăng chỉ tổ gây xao lãng. Dù lúc đó nói vậy song thời gian qua hẳn là lúc Musk suy gẫm về vai trò thật sự của Mặt Trăng, nó là một sự phí công hay bệ phóng quan trọng để con người hướng đến Sao Hỏa?

Ông cũng không quên giải thích cho sự đổi hướng này, lý do cơ bản là vì nó gần nên làm gì cũng dễ: chúng ta có thể xây một thành phố trên Mặt Trăng trong chưa đầy 10 năm, còn với Sao Hoả phải mất hơn 20 năm. Chưa kể chỉ có thể khởi hành đến Sao Hoả cứ sau mỗi 26 tháng (khi hai hành tinh ở gần nhau) rồi cũng phải mất nửa năm mới tới, nhưng Mặt Trăng thì sau mỗi 10 ngày là đi được và chỉ tốn 2 ngày di chuyển.

minh-hoa-thanh-pho-tren-mat-trang.jpg

Thành phố này cần ít nhiều tự cung tự cấp bằng nguồn tài nguyên tại chỗ. Thí dụ dùng bụi đá Mặt Trăng (regolith) để chế bê tông làm nhà, băng nước ở hai cực sẽ là nguồn cấp oxy và nước. Nó cũng nên có năng lực tách nước lại thành hydro và oxy để làm nhiên liệu cho tàu Starship bay về hoặc đi tiếp lên Sao Hỏa,…

Trong một bài đăng khác Musk còn đưa ra thêm lý do nữa là vì ông sợ một thảm hoạ trên Trái Đất sẽ kéo theo sự diệt vong của thuộc địa trên Sao Hỏa, bởi thảm họa có thể ngáng đường các tàu tiếp tế từ Trái Đất. Nhưng nếu đã có sẵn một thành phố trên Mặt Trăng rồi thì thuộc địa Sao Hoả sẽ không lệ thuộc Trái Đất 100% nữa. Kể cả Sao Hỏa có đứt nguồn tiếp tế của Trái Đất thì bèo lắm vẫn còn nguồn cung từ thành phố Mặt Trăng.

minh-hoa-can-cu-mat-trang-cua-spacex.jpg

Song hành với việc xây thành phố Mặt Trăng thì kế hoạch thuộc địa hóa Sao Hỏa vẫn như cũ, chỉ lùi lịch trình lại chút ít. Musk cho hay việc định cư trên Sao Hỏa sẽ bắt đầu sau 5 hay 6 năm nữa, với chuyến bay có người lái đầu tiên có thể vào năm 2031.

Rõ ràng Musk đang thực tiễn hơn trong đường hướng tiếp cận không gian của mình. Nhưng dù là thành phố Mặt Trăng hay Sao Hỏa đi nữa, chúng ta vẫn cần nhìn vào sự kiện gần nhất là sứ mệnh Artemis 3 (năm 2028), để coi tàu Starship HLS có đưa thành công các phi hành gia lên Mặt Trăng hay không. Chỉ khi đó thì SpaceX mới có thể hình dung tiếp về thành phố Mặt Trăng.

Space, X (1, 2).
34 bình luận

Xu hướng

Vì kèo khó chứ sao, bao h lên mặt trăng như đi chợ rồi nghĩ đến chuyện xa hơn.
@grozar Ngay từ đầu đã biết Elon Musk này vẽ ra cái vĩ cuồng để cho anh em bần nông thẩm du tung hô Musk, để cho các quỹ lấy cớ để up bô lẫn nhau, chứ có cc mà lên được Sao Hoả. Safaha điều kiện tự nhiên dễ hơn cho sự sống gấp 1000 lần Sao Hoả kia kìa, sao ko tới sa mạc mà ở đi/
TQ làm dữ quá, thêm đất hiếm và mỏ vàng, mỏ kim cương nên phải nhanh tay chuyển hướng
Sao Hoả là mục tiêu vì chẳng ma nào làm vì không khả thi tương lai gần nên làm cái thiên hạ không làm để khác biệt và nổi bật
Thấy vẫn chém gió ác lắm 🙂
Rõ ràng việc xây dựng 1 thành phố không gian hoặc một thành phố trên mặt trăng sẽ hợp lý hơn trong thế kỷ này.
Còn con người sẽ khó đặt chân lên sao hoả trước năm 2040 (thách thức cả về kỹ thuật và đạo đức). Trừ khi có bước tiến vượt trội về robot, công nghệ tên lửa.
@Saga0803 Bảo CEO SpaceX chém gío mà mình cũng có khác gì đâu 😃
@Bắp_HD 😁 dân đen thì chém gió. Còn tầm cỡ như Musk nói phải đúng chứ
5 năm nữa chắc gì hạ cánh được tàu xuống sao hoả mà còn đòi định cư trên sao hoả?
@Saga0803 Thì vấn đề là gì ? 😆)
@Bắp_HD Nếu không vấn đề gì thì đọc bài làm gì? ý kiến làm gì? :3 Xàm
@Saga0803 Muốn 1 con người phải nói đúng thì đó mới là xàm
Vấn đề về tuổi của Elon Musk và rất khó có ai vận hành OK nếu thật sự sao Hoả không khả thi
khán phá trái đất còn chưa hết sao cứ cố chấp ra ngoài vũ trụ làm gì
@daugauhp911 nhiều người bị mắc kẹt ở cái câu này nhỉ? Khám phá Việt Nam chưa hết thì không nên đi nước ngoài?
Ngay đến cái nhà, đồ đạc ở đâu còn ko tìm nổi, không nên đi tìm kiếm cái gì ở bên ngoài luôn?
Chưa nói tới chuyện: hiện con người vẫn đồng thời khám phá Trái Đất, và vẫn tiếp tục khám phá vũ trụ. Chẳng có cái gì sai ở đây cả. Sao cứ phải chọn 1?
@Hai nốt Cám ơn khai sáng
"Việc gì tao phải gửi đồ tiếp tế cho đám người Sao Hỏa" - người Mặt Trăng said.
vẫn chém ác nhỉ,
bản chất mặt trăng đc hình thành từ 1 phần trái đất tách ra,
nên sống trên đó ko có gì khác, lại còn khắc nhiệt hơn
@Long kengg Nói như thật ấy nhỉ. Mặt Trăng tách ra từ Trái Đất cũng chỉ là 1 giải thuyết thôi.

Chỉ cần nó "không khác gì" đã là không tưởng rồi 😂
@hanhvn68 Người ta nói đúng đấy, thành phần các chất trên mặt trăng có thì trái đất cũng có. Việc xây dựng thành phố trên mặt trăng là để lỡ có chiến tranh hạt nhân thì đỡ oẳng thôi = ))
artemis3 mà thành công ( mà thực tế khả năng thất bại quá ít) thì ko rõ tài sản của lão này còn phi mã đến đâu 😁
Mặt trăng còn chưa xong, hơn nữa bọn doanh nghiệp cái nó cần là vẽ ra lợi nhuận; nó có phải là nhà nước đâu mà vẽ việc ném tiền qua của sổ nhưng cứ phải vẽ vời câu dẫn kiếm ít kèo mời tỷ phú bay lên
Lên sao Hoả rồi sẽ bay đi đâu nữa?
@maibook Tiếp theo là các vệ tinh của Sao Mộc và Sao Thổ đó bạn, nhiều cái còn lớn hơn cả Mặt Trăng.
Ông này thật đáng nể, những công ty được tạo lập ra đều mang tính tương lai rất cao. Đầu óc của một doanh nhân công nghệ bay bổng 😁 dám nghĩ và dám làm
khỏi đọc cũng biết vì mặt trăng gần nên dễ hơn 😁
gớm lúc nó hạ cánh xong gắp được cái tên lửa tung hô vcl ra, hài dón
Cười vô mặt
@Official IU Tung hô chứ, trước đó đã có ma nào tái sử dụng được tên lửa đẩy? Trước đó, những hình ảnh của heavy falcon hạ cánh cứ như từ phim khoa học viễn tưởng ra. Hàng chục lần thử, sai, sửa, thử lại để hoàn thành công nghệ, cả trăm triệu đến tỷ USD bỏ ra mà ông kêu hài, kinh rồi 😆))
Các thành tựu khoa học, công nghệ luôn xứng đáng để "tung hô". Trong thời kỳ cuộc đua vũ trụ những năm 6x - 8x ngày xưa, phi hành gia có khác gì siêu sao âm nhạc bây giờ.
@Official IU =)) tư liệu đầy ra, sao mà không biết. Hình ảnh Yuri Gagarin còn được dựng làm tượng đài như biểu tượng chinh phục vũ trụ của người dân Xô Viết mà lại không phải "tung hô"
@BruceWayne đấy là dân ngta tung hô người ta, chứ ko phải bọn bên này địa cầu tung hô bưng bô cho bọn bên kia địa cầu
@Official IU cảm thán trước thành tựu kỹ thuật là chuyện bình thường mà. gì mà cứ bên này với bên kia
TQ họ quyết tâm chinh phục khai thác mặt trăng thì Mỹ cũng phải đu theo thôi...chứ không thì lại bẽ mặt với đối thủ
Cứ làm cái trên mặt trăng trước nếu thành công thì mới mong làm được cái trên sao hỏa chớ!
A Mút đầu tư công nghệ lõi PLBN là ngon luôn.
Mặt Trăng còn chưa lên được mà cứ mơ mộng viển vông lên Sao Hoả. Chưa học bò đã lo học chạy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025