Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vì sao giá game trên Sony PSP Go đắt hơn Apple App Store?

sonlazio
12/10/2009 13:51Phản hồi: 17
Vì sao giá game trên Sony PSP Go đắt hơn Apple App Store?
Những ngày vừa qua thì Sony đã chính thức bán máy chơi game cầm tay PSP Go ra thị trường và một trong những đặc điểm quan trọng của nó là không dùng ổ đĩa UMD nữa mà sẽ down game từ mạng xuống. Chính vì lý do đó mà Sony đã cập nhật cửa hàng trực tuyến Minis của mình cho phép bạn có thể mua các game một cách dễ dàng, đặc biệt là các game nhỏ với ý đồ cạnh tranh trực tiếp với App Store của Apple. Tuy nhiên sau khi mở ra thì Minis đã gây thất vọng cho nhiều người vì giá quá cao, gấp hơn 2-3 lần trên App Store. Một trong những nguyên nhân ảnh hướng đến giá game chính là hệ thống đánh giá ESRB.



Mọi trò chơi trên PSP Go phải được ESRB đánh giá trước khi tung ra thị trường, tuy nhiên những game của App Store lại không phải chịu việc đó. Theo trang web GameDev thì chi phí để nhận được sự đánh giá của ESRB lên tới 2500 USD, quá cao so với số tiền bỏ ra để phát triển một game nhỏ. Hậu quả của việc này là khả năng cạnh tranh của game trên Minis yếu hơn rất nhiều so với game trên App Store. Một ví dụ là trong khi game nổi tiếng Fieldrunners chỉ có giá 2.99 USD trên App Store thì nó bị đội lên 6.99 USD khi đến tay người dùng PSP.

Được biết ESRB cũng không để cho App Store được yên ổn, họ đang có kế hoạch đánh giá những game trên cửa hàng trực tuyến này. Nếu việc đó xảy ra thì chắc chắc App Store sẽ đối mặt với tình trạng mà Sony Minis đang gặp phải. Thêm vào đó quy trình đánh giá sản phẩm của Apple cũng quá chậm so với Sony. Trong khi chỉ mất 3-5 ngày để chứng thực 1 game trên PSP thì quy trình tương tự cho App Store mất từ vài ngày đến 6 tuần.
Theo: joystiq
[relate]Minis, "Sony PSP", "PSP Go"[/relate]
17 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cloudze
ĐẠI BÀNG
14 năm
Hix, phải có cạnh tranh thì ng dùng mới đc hưởng lợi chứ 😁, thế cái đánh giá này ko bắt buộc phải ko mấy bác nhỉ :|.
Lagz0ne
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đây là công việc kiểm định nội dung bắt buộc. Bạn không thể bán một game trên 18 tuổi cho trẻ em được. Hệ thống đánh giá này cũng là dạng guide khi thực hiện mua game.
Appstore cũng phải nhanh chóng áp dụng đi thôi, như vậy mới công bằng và có lợi cho các em nhỏ (không có lợi cho người tiêu dùng chung vì làm giá games quá đắt) mà cái tổ chức đánh giá games kia cũng thật quá đáng , làm gì mà lấy tận 2500 $ để dánh giá 1 mini game cơ chứ:mad:
pisa
TÍCH CỰC
14 năm
2500$ không đủ trả lương 1 nhân viên của họ trong 1 tháng, có đắt đâu nếu đánh giá 1 game lớn - mất vài tuần đánh giá. Nhưng mini game rẻ quá và đánh giá dễ hơn, nên có khung giá riêng, và lại nảy sinh vấn đề - thế nào là mini game, thế nào là game lớn 😕
hic, đáng lẽ phải do tổ chức phi lợi nhuận đánh giá, chứ còn thu tiền bắt buộc kiểu này chẳng khác gì ăn cướp người ta.
chừng nào họ ko cần ăn uống thi mới phi lợi nhuận đc😁:D:D
Cái gì cũng có cái lí do của nó, không phải họ làm 1 cách mài mại như chúng ta đâu. Chúng ta đã quen với sự thoải mái rồi nên giờ thấy khó chịu khi bị ràng buộc bởi những cái chúng ta nghĩ là vô lý.

Các bạn nên xem thông tin tổ chức này ở đây:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=122142
http://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment_Software_Rating_Board
TNgBiz
TÍCH CỰC
14 năm
Rất hay, cái gì cũng phải có qui củ và tiêu chuẩn của nó. Nói thật là tẻ em nước ngoài được giáo dục tốt hơn trẻ e vn rất nhiều, học chung với mấy thằng bạn người nước ngoài nghe nó kể hồi phổ thông làm cái này cái nọc, được lái cả máy bay chiến đấu nữa thèm chảy nước miếng
Alaka
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nếu AppStore mà chịu việc này thì hơi vô lý ....
vì thực tế game của Iphone là game cho di động, mà di động là dành cho người từ 15+, thực tế là Apple đâu có khuyến kích trẻ em dùng DD đâu mà thêm cái vụ đánh giá này cho thừa thãi ........

Còn máy chơi game của sony là dùng cho mọi lứa tuổi thì áp dụng việc này cũng phải ....?

Chẳng qua họ thấy cái AppStore là cái nồi cơm bự quá nên tìm cách múc cho đc ấy mà 😃 nhưng rốt cuộc họ cũng chả đụng đến đc đâu 😁 nếu thế thì tại sao 3 năm rồi vẫn ko thấy gì ....
nickzt
TÍCH CỰC
14 năm
nói thế đâu dc bác. Ipod cũng xài chung app store mà! Ai cấm trẻ em 4 tuổi xài ipod touch nào? ^^ :growl5cj:
HTung
ĐẠI BÀNG
14 năm
Em thấy cái ý 15+ của bác ko có đúng. Trong License Agreement của IPhone, ITouch ko hề có dòng nào đề cập đến tuổi tác.

Mà ví dụ bác có trên 15+, nhưng 1 đứa bé mượn máy bác và chơi các trò trên AppStore thì sao?

Cho nên việc AppStore phải áp dụng theo ESRB là việc cần phải làm thôi. Ko có lý gì PS Store, XBox Live luôn có ESRB Rating mà AppStore nằm ngoài qui luật đó cả. Vụ này Apple ko chịu hơp tác mà ESRB muốn làm to, đưa ra tòa thì em nghĩ Apple sẽ chịu thiệt nhiều.
emthickBB
ĐẠI BÀNG
14 năm
Chưa thấy gì là vì lúc đó tầm ảnh hưởng của nó chưa lớn như bây giờ. Thêm nữangay cả VN bây giờ cũng không còn cái khái niệm di đọng là dành cho người từ 15+ nữa đâu bác ạ. Trước sau gì Apple cũng phải thông qua tổ chức đánh giá này thôi. Như thế tốt hơn cho trẻ em:D
funbacon
TÍCH CỰC
14 năm
Bác này đúng là nghĩ ngắn, nghĩ ở đâu cũng như VN =)). Bên nước ngoài họ lập ra ban kiểm định game ko phải để thu thuế game đâu. Ban kiểm định game này sẽ xem xét nội dung, hình ảnh, để qua đó xem game đó được xếp vào loain nào, khuyến cáo người dùng trước khi mua. Một ông bố người Mĩ tốt là 1 ông bố biết xem các cảnh báo trước khi mua tặng con mình 1 tựa game. Còn ở bên Anh, các bác có thể search google và thấy Manhunt, 1 game khủng của PSP đã bị kick out ngay do không phù hợp với chính sách giáo dục của nước này.

Em thấy iTune Store nên bị kiểm soát, có bị kiểm soát thì các NSX mới biết đường tính toán, chọn lựa, đầu tư làm game để thu lợi nhuận chứ ko phải như kiểu mấy cái app vớ vẩn soundboard hay đơn giản như cái GirlScene có thể tồn tại trên Store như thế.
Tại sao sai chính tả mà bài này cũng được lên trang chủ Tinh tế nhỉ, phải là ESRB chứ sao lại ESRP 😔
chuyện thường ở TT mà .
Công nghệ giải trí được chú trọng ngang ngữa công việc rùi 😁 thậm chí còn hơn là đằng khác 😔
Những bê bối trên AppStore là có và cần chấn chỉnh nhưng như vậy không có nghĩa là AppStore không bị kiểm soát. Tất cả các App của AppStore đều có khuyến cáo độ tuổi người dùng. Và không thể có chuyện cứ bán App bừa phứa suốt 3 năm trời mà không bị ai quản lý hoặc không được cấp thẩm quyền để tự quản lý. Nói như cách các bác nói thì đây không phải Việt Nam đó.

Chuyện phân cấp game lớn nhỏ hay trung bình có gì mà khó. Có thể dựa trên rất nhiều tiêu chí như độ dài game, số tiền đầu tư, giá bán, hãng phát triển, hãng phát hành... Nhiều thứ còn khó phân cấp hơn mà vẫn phải phân cấl đó thui.
Nói vậy để thấy tính theo kiểu cá mè 1 lứa $2,500 1 game là bất cập (nếu thông tin trên là chính xác). 1 game như FieldRunners chỉ có 1 nhóm nhỏ mang tính phong trào phát triển, trong khoảng thời gian ngắn, trên các hệ máy cầm tay rẻ, được 1 hãng phát hành nhỏ phát hành và bán với giá bằng cái hamburger mà lại phải chịu chi phí đánh giá bằng 1 game đình đám, ví dụ như Modern Warfare 2, do 1 hãng phát triển nổi tiếng như Infinity Ward phát triển trong nhiều năm trời, trên cả 3 hệ máy đắt tiền là PC, XBOX360 và PS3, được phát hành bởi 1 hãng lớn như Activision, giá bán khoảng $60 và chắc chắn sẽ bán được cả chục triệu bản thì là rất vô lý.
P/S: đọc bài này mới thấy có rất nhiều game nguồn gốc từ iPhone được nhảy lên PSP. Hehe 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019