_ Đơn giản thôi : chơi đồng hồ cơ là bằng con tim, chứ không phải khối óc (mặc dù không não thì vẫn fail như thường). Vì thế các nhà sản xuất đồng hồ cơ tìm đủ mọi cách oánh vào con tim người dùng, di sản, văn hóa, style, cảm giác thời thượng etc, đều là các thứ tập trung vào con tim, vào cảm xúc của người mua hàng.
@kixx
nó làm cho vk ck diễn viên nào ý nhỉ :v. bọn tây thật biết nâng tầm. giống kiểu anh có nh đi chiên tranh gây hấn khắp thế giới và giờ thì đc tôn sùng :D
Tui chỉ xài iphone thui, thứ ai cũng biết, chứ mấy thứ này đeo làm cái gì cơ chứ, giờ iphone cũng như đồ trang sức, cứ cập nhật mỗi năm còn hơn ba cái đồng hồ này, chả giúp ít gì
Mình cũng có 5-6 cái đồng hồ nhưng chẳng mấy khi đeo. Lúc tập thể dục đeo AW, lúc đi tiệc đeo đồng hồ kim, lúc đi rừng đeo G-Shock. Đồng hồ đối với mình là thứ ko thiết yếu mấy.
Đồng hồ cũng như ô tô, nhà cửa. Người giàu thì họ có tiền mua để xứng tầm của họ. Tuy nhiên nó phụ thuộc sở thích, không phải ai cũng thích đeo đồng hồ
Tây lông nó bán giá cao là do nó quảng cáo hay với lịch sử đẹp. Bọn Nhật máy tốt mà bán giá hơi cao chút ế sấp mặt. Bọn Cocacola 50% giá lon là tiền quảng cáo.