Vì sao một số người có thể kiểm soát được cơn "bị nổi da gà"?

sangtao70
26/5/2022 23:26Phản hồi: 2
Vì sao một số người có thể kiểm soát được cơn "bị nổi da gà"?
Cho dù đây chỉ là phản ứng của cơ thể với cái lạnh bên ngoài hay có một điều gì đó bất thường xảy ra, người ta thường nghĩ rằng, việc "bị nổi da gà" phần lớn nằm ngoài sự kiểm soát có ý thức của chúng ta. Tuy nhiên, điều đó có thể không phải lúc nào cũng đúng cả.

"Nổi da gà"
Người có mức độ cởi mở cao thì dễ bị "nổi da gà" hơn người khác. Một số người có khả năng khác thường là có thể kiểm soát cơn "nổi da gà" của họ theo ý muốn, bật tắt chúng như công tắc đèn. Một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng người có đặc điểm về một tính cách nhất định, cụ thể là mức độ cởi mở cao, thì dễ bị "nổi da gà" hơn những người khác.

"Nổi da gà" là một quá trình tiến hóa (?) còn sót lại từ tổ tiên của chúng ta. Trong thế giới tự nhiên, một khoảnh khắc bay hoặc đánh nhau sẽ khiến cho cơ nhỏ ở chung quanh nang lông các con vật sẽ bị co lại và lông trồi lên khiến cho chúng trông sẽ to lớn, đáng sợ hơn. Tuy nhiên, đối với con người, nó chỉ thường xuất hiện dưới hình thức một số nốt nhỏ trên da.

Hiện tượng "nổi da gà" hay là sợ ma?
Đây được coi là một phản ứng không tự nguyện, được điều khiển bởi các dây thần kinh từ hệ thần kinh giao cảm điều chỉnh các hành động vô thức của cơ thể. Vì vậy, về mặt sinh lý học, không thể nào kiểm soát được hành động loại này. Tuy nhiên, có vẻ như một số người lại có khả năng đó.


Trong một cuộc nghiên cứu vào năm 2018 được công bố trên tạp chí PeerJ, giới khoa học từ Đại học Northeastern đã tập hợp 32 người có thể chứng minh khả năng kiểm soát với piloerection (tên khoa học của sự co thắt các cơ nhỏ ở gốc nang lông gây ra hiện tượng "nổi da gà"). Hầu hết những người tham gia nói rằng họ rất dễ bị "nổi da gà" theo ý muốn và cảm thấy ngạc nhiên khi hầu hết mọi người lại không có khả năng này.

Bác sĩ James Heathers đến từ Đại học Northeastern đã tiến hành một nghiên cứu chưa được công bố, trong đó giải thích cách một người có thể kiểm soát cảm giác không có chủ ý, theo Atlantic. Nghiên cứu này dựa trên các nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ để khảo sát những cá nhân có thể làm "nổi da gà" theo ý mình muốn.

Heathers đã đánh giá 32 người kiểm soát khả năng "nổi da gà" trong nghiên cứu, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được kiểm tra lại. Sau khi tiến hành nghiên cứu, một số người khác cũng tìm đến Heathers để khẳng định, họ cũng có thể kiểm soát cảm giác của mình.

Những người tham gia được yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát về tính cách cũng như các câu hỏi khác về chứng "nổi da gà". Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, những người có thể kiểm soát cơn "nổi da gà" của mình đều có mức độ cởi mở cao hơn. Đây là một đặc điểm tính cách của một người có khả năng tiếp thu nhiều hơn với những ý tưởng và trải nghiệm mới. Họ có xu hướng sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và tò mò, cũng như có sự đánh giá cao hơn đối với nghệ thuật và cái đẹp.

"Nó bắt đầu từ đằng sau cổ của tôi, giống như có cơ ở chỗ đó, và tôi có thể điều khiển số lần hoạt động theo ý mình", Javier Palejko, 34 tuổi, một trong những người tham gia nghiên cứu cho hay.

Cũng là điều khiển cảm giác nhưng một người khác nói rằng, cô cần hết sức tập trung. "Tôi luôn phải nhắm mắt lại. Tôi luôn cố gắng làm thử làm điều đó mà không nhắm mắt lại nhưng không thể được", Elizaa Bacon, một tình nguyện viên khác, cho biết.

Bacon liên lạc với bác sĩ Heathers sau khi cô phát hiện ra khả năng của mình. Cô dùng chính khả năng đó để làm dịu chứng nhức đầu của mình. Theo Bacon, sau khi bị "nổi da gà", đầu cô bắt đầu râm ran thấy ngứa ngáy và sau đó lan truyền ra khắp cơ thể. Bacon biết mình có khả năng đó ngay khi còn nhỏ, tuy nhiên những người khác lại cho rằng điều đó rất kỳ lạ.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng, vẫn chưa thể giải thích lý do tại sao mà những người có mức độ cởi mở cao lại có khả năng kiểm soát việc này. Vì cuộc nghiên cứu chỉ ở quy mô nhỏ nên việc đánh giá chưa thật sự rõ ràng. Để đi sâu hơn vào bí ẩn, các chuyên gia bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục một cuộc nghiên cứu lớn và có liên quan đến nhiều người hơn.

Quảng cáo

2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bị "nổi da gà" mà cứ đem lý luận khoa học này nọ ra giải thích, e có gì không ổn cho lắm? Chỉ là cơ thể bị phản ứng khi ra ngoài lạnh, hoặc tắm quá lâu hay nói cho cùng bị "sợ ma" quá cũng có thể gây ra phản ứng kỳ kỳ này!! Đơn giản chỉ thế thôi! Chớ nói rằng, người cởi mở nhiều hay ít sẽ gây ra hiện tượng "nổi da gà" này, chắc phải nhờ ông Trời chứng giám giùm!! Đùa chút thôi, vì chủ đề này không biết bỏ vào đâu nên chen đại vô đây, xin đừng có ai trách móc gì, dể bị "nổi da gà" lắm!!!,
Kjpy
Trứng
2 năm
@sangtao70 Kk nếu phản ứng bthuog thì ko nói làm gì ô ạ. Bởi T cũng có thể kiểm soát được cơn nổi gai ốc của mình. Tức là có thể hiểu T muốn nó nổi là nổi. Còn phản ứng như ô nói thì ko tính.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019