Mấy thánh mua đồ trên mạng, mua thẻ sd16Gb vô comment phản hồi là lừa đảo ghi 16GB điện thoại ghi có 14Gb lừa đảo, rồi cho 1, 2 sao. Mé bán hàng cho tụi óc bò thật nguy hiểm, trong khi đó là kiến thức căn bản khi học trên trường
Mình thấy là nhà sản xuất cố tình tính như vậy thôi. Để ăn gian dung lượng, tạo cảm giác cho người dùng. Chứ ví dụ như bộ nhớ Trong của điện thoại, Cộng 2 phân vùng lưu trữ lại thì đúng bằng dung lượng công bố!
Mình nhớ lúc mình tìm hiểu chừng 20 năm trước thì:
1Gb = 1024Mb
nhưng nhà sản xuất thì tính 1Gb = 1000Mb nên có sự chênh lệch như vậy
chắc kiến thức cũ rồi :oops:
Hồi xưa bán máy tính xách tay, khách đặt con vaio 1Tb, khi nhận máy kiểm tra ko đủ. Giải thích cở nào cũng không chịu nhận máy vì ko đủ như cam kết. Ôm trọn gần 20 củ.
@qlequyq
E cũng gặp khách như bác nhưng e chỉ giải thích đơn giản dễ hiểu, vị khách cũng ko nhận máy nhưng đã đặt cọc 2tr. E chỉ nói với anh ta rằng nếu như anh tìm được con lap nào ổ cứng đúng đủ 1TB như mã anh đã đặt hay 1024GB đem về chỗ e thì e sẽ trả lại 2tr và biếu luôn anh con laptop này ko lấy tiền. Và kết quả là e ko phải ôm bom như bác
Cái này là chiêu trò kinh doanh mà thôi, vừa ăn bớt đc dung lượng, vừa tiện cho việc quảng cáo.
Chả nhẽ chạy quảng cáo 512G là 1 rổ số lẻ đằng sau thì người tiêu dùng sao mà thấy đc.
Úi trời, chỉ cần đơn giản:
Metric ra IEC
0. B ra iB thì chia cho : 1.024^0
1. kB ra KiB thì chia cho : 1.024^1 *chú ý là kB với k là chữ thường, không in hoa.
2. MB ra MiB thì chia cho : 1.024^2
3. GB ra GiB thì chia cho : 1.024^3
4. TB ra TiB thì chia cho : 1.024^4
5. PB ra PiB thì chia cho : 1.024^5
6. EB ra EiB thì chia cho : 1.024^6
7. ZB ra ZiB thì chia cho : 1.024^7
8. YB ra YiB thì chia cho : 1.024^8
-----
Lưu ý chuẩn RAM thì họ sử dụng JEDEC (kí hiệu KB,MB,GB thì nó vẫn là hệ theo cơ số 2)
Hồi còn gà mua con ỗ cứng về thế mở info lên xem méo nào ko như hãng ông bố..., lên mạng search mới biết mình quá GÀ ! Còn chửi nhầm người ta nữa ý... 😃😃😃