Bạn có thể không biết điều này nhưng Ai Cập cổ đại là một vùng đất khá là ngứa ngáy. Vì sao? Vì nơi này chí sinh sôi tràn lan. Những người dân Ai Cập thường cạo toàn bộ cơ thể của họ để loại bỏ loài ký sinh trùng này.
Con người và chí đã sống cùng nhau trong khoảng bảy triệu năm, và khi tổ tiên chúng ta tách khỏi tinh tinh, chúng ta đã ấp ủ mong muốn loại bỏ chúng kể từ đó.
Có 532 loài chí, nhưng lần này chúng ta sẽ tìm hiểu loại phổ biến nhất gây bệnh cho con người: chí trên đầu. Chúng có sáu chân và mỗi cái đều có gai móc nhỏ ở cuối giúp chúng bám vào tóc và di chuyển trên đầu của bạn. Khi đói, chúng nhanh chóng bò xuống da đầu và hút máu của bạn nhiều lần trong ngày.
Con người và chí đã sống cùng nhau trong khoảng bảy triệu năm, và khi tổ tiên chúng ta tách khỏi tinh tinh, chúng ta đã ấp ủ mong muốn loại bỏ chúng kể từ đó.
Có 532 loài chí, nhưng lần này chúng ta sẽ tìm hiểu loại phổ biến nhất gây bệnh cho con người: chí trên đầu. Chúng có sáu chân và mỗi cái đều có gai móc nhỏ ở cuối giúp chúng bám vào tóc và di chuyển trên đầu của bạn. Khi đói, chúng nhanh chóng bò xuống da đầu và hút máu của bạn nhiều lần trong ngày.
Chí rất nhỏ nên khó phát hiện. Ví dụ như chí trưởng thành chỉ lớn bằng hạt mè. Trong khi chí con hoặc nhộng nhỏ hơn nhiều lần. Chí cũng được ngụy trang tốt, ẩn mình vào tóc của bạn.
Chưa kể da đầu của bạn là nơi sinh sản hoàn hảo. Trong một ngày, một con chí cái có thể đẻ tới tám quả trứng. Những quả trứng đó chỉ mất khoảng một tuần để nở. Khi chúng được 10 ngày tuổi, chúng sẽ bắt đầu đẻ trứng của riêng chúng. Mặc dù hiếm khi tìm thấy hơn 20 con chí sống trên đầu, có thể có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm xác chết đọng lại trên da đầu của bạn. Nghe thôi đã đủ thấy ngứa ngáy rồi!
Nhưng tệ nhất chính là rất khó diệt và thoát khỏi chúng. Chí có thể nín thở trong tám giờ. Vì vậy chúng vẫn sống khi bạn đi tắm hoặc đi bơi. Chúng cũng phát triển khả năng kháng thuốc trừ sâu.
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội lên tới hàng triệu người là nơi hoàn hảo cho chí phát triển. Do đó, người châu Âu dùng DDT để diệt loài côn trùng này nhằm kiểm soát bệnh sốt phát ban do chí gây ra. Và kết quả đã tiêu diệt hầu hết và chỉ một số ít còn sót lại, chúng tiếp tục sinh sôi và phát triển khả năng kháng thuốc.
Ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn thấy những hậu quả từ việc sử dụng DDT. Nhiều loại dầu gội và kem dưỡng da có công dụng tương tự cơ chế diệt chí của DDT, điều này ở một số nơi đã làm cho chí càng “trâu bò” hơn.
Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang tìm cách xử lý loài ký sinh ngứa ngáy này. Trong thập kỷ qua, các chuyên gia đã phát triển các phương pháp điều trị như kem dưỡng da ivermectin, làm tê liệt bằng cách phá vỡ hệ thống thần kinh của chúng. Và tất nhiên, cạo đầu như người Ai Cập là một phương pháp rẻ nhưng hiệu quả.
Quảng cáo