AMD Ryzen 7000 Series (Raphael) được cho là có kế hoạch ra mắt trong Q3 năm nay, đánh dấu việc thay đổi nền tảng socket sau 5 năm, kể từ 2017. Dựa trên kiến trúc Zen4, Ryzen 7000 Series sẽ sử dụng kiểu đóng gói LGA (land grid array) thay cho PGA (pin grid array) quen thuộc. Điều này nghĩa là AMD CPU sắp tới sẽ không còn chân nữa mà có đế phẳng với các tiếp điểm, thay vào đó phần chân sẽ nằm trên socket AM5. Việc chuyển đổi sang socket AM5 cũng rất hợp lý và cho thấy AMD đã thực hiện đúng (và còn hơn thế) lời hứa của mình khi duy trì socket AM4 đến 5 năm liên tục. Thêm 1 điểm đáng mừng khác là kích cỡ vi xử lý mới cũng như khả năng tương thích với các lỗ bắt tản nhiệt đều được giữ nguyên như thời AM4.
Những tin đồn gần đây cho thấy AMD hiện chưa có kế hoạch ra mắt mẫu Ryzen 7000 Series nào có mức TDP 120 W, ngược lại với những đồn đoán hồi tháng 8/2021. Trước mắt, AMD có lẽ sẽ cung cấp 2 tùy chọn Ryzen 7000 Series, trong đó mẫu 12 nhân, 24 luồng có mức TDP 105 W, trong khi mẫu cao cấp sở hữu 16 nhân, 32 luồng xử lý có mức TDP 170 W, thay thế cho Ryzen 9 5950X hiện tại. Để hoạt động tốt hơn với mức TDP 170 W, người dùng có lẽ sẽ cần giải pháp tản nhiệt nước hoặc tản khí cỡ lớn.
Phía đối thủ, Intel Core thế hệ 13 (Raptor Lake) dự kiến ra mắt vào khoảng cuối năm nay, cũng sẽ được tăng lượng nhân thực so với Alder Lake hiện tại. Tin đồn cho rằng Raptor Lake sẽ có gấp đôi số nhân Efficient, dẫn đến vi xử lý Intel thế hệ 13 sẽ sở hữu 24 nhân và 32 luồng nhờ công nghệ Hyper-Threading, dành cho các hệ thống máy tính cao cấp.
Những tin đồn gần đây cho thấy AMD hiện chưa có kế hoạch ra mắt mẫu Ryzen 7000 Series nào có mức TDP 120 W, ngược lại với những đồn đoán hồi tháng 8/2021. Trước mắt, AMD có lẽ sẽ cung cấp 2 tùy chọn Ryzen 7000 Series, trong đó mẫu 12 nhân, 24 luồng có mức TDP 105 W, trong khi mẫu cao cấp sở hữu 16 nhân, 32 luồng xử lý có mức TDP 170 W, thay thế cho Ryzen 9 5950X hiện tại. Để hoạt động tốt hơn với mức TDP 170 W, người dùng có lẽ sẽ cần giải pháp tản nhiệt nước hoặc tản khí cỡ lớn.
Phía đối thủ, Intel Core thế hệ 13 (Raptor Lake) dự kiến ra mắt vào khoảng cuối năm nay, cũng sẽ được tăng lượng nhân thực so với Alder Lake hiện tại. Tin đồn cho rằng Raptor Lake sẽ có gấp đôi số nhân Efficient, dẫn đến vi xử lý Intel thế hệ 13 sẽ sở hữu 24 nhân và 32 luồng nhờ công nghệ Hyper-Threading, dành cho các hệ thống máy tính cao cấp.