[Video] 135 năm nóng lên toàn cầu tóm gọn trong hơn 30 giây

MinhTriND
26/1/2016 11:53Phản hồi: 40
[Video] 135 năm nóng lên toàn cầu tóm gọn trong hơn 30 giây
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa qua cho biết 2015 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, tính từ năm 1880. Bên cạnh đó, họ cũng đăng tải đoạn video dài khoảng 30 giây, cho thấy xu hướng nóng lên toàn cầu của thế giới trong vòng 135 năm qua. Sự thay đổi nhiệt độ được minh hoạ bằng màu da cam, đậm hơn và lan ra rộng hơn qua từng năm. Báo cáo của NASA cho biết kể từ cuối thế kỷ 19, carbon dioxide và một số khí thải khác khiến nhiệt độ tăng gần 1°C.


Hầu hết các lần ấm lên đều xảy ra trong 35 năm qua, với 15 năm nóng kỷ lục, kể từ 2001. Năm ngoái là lần đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu lớn hơn 1 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1880-1899. Các hiện tượng thời tiết như El Niño hoặc La Niña, làm cho Thái Bình Dương trở nên ấm hơn hoặc dịu mát đi, cũng được cho là có thể góp phần vào sự biến đổi ngắn hạn của nhiệt độ trung bình toàn cầu.

Nguồn: NASA
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

phuan79
ĐẠI BÀNG
8 năm
Kinh khủng thật
năm nào từ đây trở đi cũng là năm nóng nhất trong lịch sử, cái sau vượt cái trước thôi...
2015<2016<2017<... heo quay...
Chắc gì tụi con cháu sống tới 2100 với cái đà này...
nóng lên toàn cầu mà thấy VN năm nay tuyết rơi nhiều nơi ghê. chả hiểu sao càng ngày càng lạnh
@daoluong1991 Đúng rùi bác. Nói thật thì tăng 1 2 độ thì ko sao. Nhưng cái giết người nằm ở cái giao động nhiệt độ như thế.
@hieupy89 Một đợt lạnh không có nghĩa là nhiệt độ trung bình giảm, trên thực tế nền nhiệt độ trung bình của Việt Nam mấy năm nay đều tăng, và cho dù có tuyết rơi thì mùa đông năm nay ở Việt Nam có nền nhiệt trung bình không đổi so với mấy năm trước trong khi mùa hè nóng hơn.
Vấn đề lớn nhất của biến đổi khí hậu không phải chỉ là nền nhiệt tăng mà còn ở chỗ các hình thái thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng.
@daoluong1991 Không hẳn bạn ạ, nhiệt độ tăng trung bình là 1 chẳng hạn thì nó sẽ tăng chủ yếu ở 2 cực, còn vùng xích đạo không tăng nhiều lắm đâu. Nước biển dâng và nền nhiệt thay đổi tạo các hình thái thời tiết cực đoan mới là vấn đề chính.
@hieupy89 Hiệu ứng nhà kính giữ hơi nóng mặt trời ở tầng đối lưu.
Mùa hè càng nóng thì mùa đông sẽ càng lạnh
ôi sự sông sắp kết thúc rồi sao?😔
Đầu năm mọi nơi đều lạnh
Hy vọng năm nay ít nóng hơn năm ngoái
Có ai dự đoán được kỷ băng hà tiếp theo là khi nào không?
anhhoang02
TÍCH CỰC
8 năm
@Lekhanhhoa.HLY Tiểu bằng hà bắt đầu năm 2030

Nóng quá cũng chết, lạnh quá em không đi kiếm ăn được cũng chết.
miền nam thấy bt năm nào chả nóng so với nóng gió của lào chỉ muỗi.
mấy năm trước VN có nơi nào có tuyết rơi ngoài sapa đâu? mấy năm nay tuyết rơi khá nhiều nơi trong đó có cả nghệ An chuyện chưa bao giờ xảy ra
@hieupy89 Chắc ông này không hiểu biên độ nhiệt là gì rồi. Tức là lúc nóng càng nóng và lúc lạnh sẽ càng lạnh. Như sa mạc sahara đó, ban ngày siêu nóng, ban đêm siêu lạnh.
@hieupy89 Vãi cả gió Lào chỉ muỗi. Gió Lào có đặc điểm là khô, trong khi sg nóng nhưng độ ẩm vừa phải. Sg nóng nhưng đêm nó mát. Còn miền trung nóng khô cả ngày lẫn đêm, nên khó chịu hơn nhiều so với sg.
@baotuan miền nam thấy bt năm nào chả nóng so với nóng gió của lào chỉ muỗi.
ý bảo nóng của miền nam chỉ là muỗi
Chưa kịp bị thiên thạch, trái đất tự ngủm truoc rồi.
Được ngàn năm nữa hong 😁
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
8 năm
Nóng thế này máy thằng châu phi da nó chuyển sang màu gì nhỉ?
TTris
TÍCH CỰC
8 năm
Tạm biệt Trái Đất! :p
@sroyan01 Đi chầu ông bà àh
TTris
TÍCH CỰC
8 năm
@Vodanh_vohinh Đi ngủ bác ạh! hehe 😁
Túm cái váy lại là năm nay sg chịu nóng àh
thienson062
ĐẠI BÀNG
8 năm
không biết khí hậu trước năm 75 sau ta chắc mát lắm, nhìn thấy xanh lè mà
kinh thật....toàn trần chuồng mà ngủ ko...nóng thấy sợ...:oops::oops:
NewSky11
ĐẠI BÀNG
8 năm
chuẩn bị sang hành tinh khác rồi các bác 😁
stunvn
ĐẠI BÀNG
8 năm
RIP 😔
1234
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nguyên nhân là khí hậu toàn cầu nóng lên > Băng tan ở 2 cực theo dòng hải lưu sẽ trôi đi khắp nơi -> lạnh hơn
tết mà lạnh mới vui, chứ tết mà nóng thì chán
KuTom1
CAO CẤP
8 năm
Nóng ư???-----> SAPA ĐANG CÓ TUYẾT!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019