Video call và nói chuyện loa ngoài nơi công cộng đang rất phổ biến

cuhiep
29/6/2022 7:29Phản hồi: 108
Video call và nói chuyện loa ngoài nơi công cộng đang rất phổ biến
Mình để ý thấy người ta đang dùgn video callloa ngoài để nói chuyện điện thoại nơi công cộng quá nhiều. Và lý do có vẻ là các dịch vụ chát có tích hợp gọi điện thoại như Zalo, Facebook Messenger chính là lý do. Người dùng đơn giản chỉ bấm vào và nhấn gọi video call hoặc là gọi và mở loa ngoài nói chuyện mà không quan tâm xem liệu câu chuyện của họ có nên nói nơi công cộng hay việc nói chuyện bằng loa ngoài có làm phiền người khác hay không.



Mình thấy rõ ràng đây là một vấn đề nan giải và nếu không có hành động cụ thể từ nhiều phía cho người ta biết điều đó không đúng thì sẽ khó cải tiện được.
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quá phổ biến và là công cụ giúp có thể nhìn thấy nhau từ xa ạ
@응웬반캉 Nguyễn Khang Và công cụ lúc tắm có thể cho nhìn chim bướm với nhâu
Cười vô mặt
@응웬반캉 Nguyễn Khang Klq: nhưng chủ tịch đang vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư người khác và chia sẽ lên mạng xã hôi.
@xecatang bạn ấy nói đún còn gì. gọi video call mà k có tai nghe thì chả bật loa ngoài chứ úp cái điện thoại vào tai ah
@Thanh Thoi Nguyen cứ thẳn thắn thôi, ai khó chịu ráng chịu, lớn hết rồi
ngay cả việc có chuông đt một số người còn không biết đến chuyện bấm tăng/giảm âm lượng để mà tắt cái chuông đi trong khoảng thời gian đợi bấm nghe nữa kìa
Mr_Khuyen
TÍCH CỰC
2 năm
Mình khuyên các bạn và chủ thớt bớt khó tính đi. Làm như mình văn mình lắm.
@thanh_nhan cái này ra sân bay mấy anh ngoài kia làm hơi nhiều, mình đi sân bay tsn toàn nghe giọng ngoài ấy mở loa ngoài nói chuyện với giọng ngoài ấy, ai người ta cũng nhìn.
@vanlinh2905 Bác này nói hay nè.
tychuotpk
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Mr_Khuyen Ko phân biệt được việc làm phiền người khác ở nơi công cộng và việc khó tính của một cá thể. 1đ về chỗ
Ở Tây mà ..oang oang ..như vậy , nó lấy ngón tay trỏ dí vào thái dương của nó , ý nói : Thần kinh
Bildschirmfoto 2022-06-29 um 10.39.09.png
Bildschirmfoto 2022-06-29 um 10.39.21.png
BrioPc
TÍCH CỰC
2 năm
@Mì Gói Hết Hạn Bạn nói vậy mấy bố chưa đi nước ngoài lại bảo mình sính ngoại ý. Với họ “Việt Nam ở cái tầm mà thế giới phải ngưỡng mộ rồi …Việt Nam mãi đỉnh…” haha, đỉnh thiệt, đỉnh ở cấp độ ô nhiễm, đỉnh ở giá sữa (đáy giá bia), đỉnh ở giá xăng, đỉnh ở tham nhũng, đỉnh ở số người mắc bệnh ung thư, đỉnh ở số người ít đọc sách, đỉnh ở xài lậu bẻ ....., đỉnh nhiều quá kể ko xuể 😆
Khongtinte
ĐẠI BÀNG
2 năm
@BrioPc Đồng ý là VN mình còn kém nhiều thứ nhưng tôi cũng không thấy ai thần thánh hoá cái kém văn minh ấy và cho nó là đỉnh cả.
BrioPc
TÍCH CỰC
2 năm
@Khongtinte bạn hiểu nhầm òi, cái đoạn sau từ chỗ "haha" là mình cà khịa mấy thằng YouTube vả TikToker suốt ngày ra rả các bài tuyên truyền "Việt Nam mãi đỉnh"
tien2104
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mới đi ăn trưa ở bánh mì 362 bên Sala. 1 con điên ngồi ngay sau lưng vừa mở loa ngoài vừa nói chuyện với người khác. Ồn ào, bất lịch sự và cả sự ngu dốt...

Lần khác gặp 1 thằng, đứng tại quán, mở loa ngoài nói như hét vào cái ĐT. Ko hiểu sao chỉ cách 1 lớp kính mà ko bước ra ngoài cửa hàng mà alo.

2 lần đều ngồi với ông Sếp người nước ngoài, mới thấy sự khó chịu của họ với kiểu ồn ào này như thế nào.
VũKotex
TÍCH CỰC
2 năm
@tien2104 Văn phong ở câu cuối có vẻ có học, nhưng đoạn đầu đã cho thấy tất cả.
@VũKotex “ Sếp nước ngoài “ nghe có vẻ kinh quá. Vớ vẩn ở nước của mấy sếp nước ngoài chuyện đó là bình thường luôn nên chẳng ai để ý. Có mỗi “ nhân viên nước trong “ muộn phiền thôi. 🤣🤣
tien2104
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Ryan Phạm 223 Bạn hiểu sai í mình rùi. Mình đã quá quen với kiểu bất lịch sự kiểu ở trên. Nhưng khi ngồi với người nước ngoài họ mới thể hiện sự khó chịu như thế nào. Dĩ nhiên mình sẽ cảm thấy quê dùm cho người VN.
tien2104
ĐẠI BÀNG
2 năm
@VũKotex Một tính từ rất chính xác khi ở hoàn cảnh đó bạn ạ. Trong 1 nhà hàng, xung quanh bạn ai cũng nhỏ nhẹ, họ bàn luận cũng mức đủ nghe. Thì 1 đứa con gái 2 tay cầm bánh mì. Bật loa ngoài, phang tiếng anh oang oang... Gây khó chịu cho người khác trong sự vô tư. Theo tôi thì chỉ có sự ngu dốt mới mô tả được thôi.

Cách bạn viết comment cũng rất có học đấy,
Đâu có luật nào cấm đâu mà đã mặc váy rồi
@Lee Đại Mình có làm cái chuyện này hay không bạn đi sau đít mình hàng ngày hay sao mà phán như thánh thế. Cái mình muốn nói là sống tích cực lên thôi. Nhân cách mình có tệ thì ít nhất cũng k đạo đức giả nhé.
tychuotpk
ĐẠI BÀNG
2 năm
@HaoTran20 Luật ko cấm nhưng ở 1 nơi nhiều người thì việc 1 mình mày làm phiền nhiều người khác thì là 1 loài linh trưởng chưa phát triển
tychuotpk
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Ryan Phạm 223 Bạn đang nói về chính bạn trong nội dung comment. Mình chả thấy lối sống tích cực nào trong việc bỏ qua những cái thực sự ko tốt, cần bỏ qua hoàn thiện để mình sống có ý thức mà xung quanh còn nhiều người khác. Bạn ko phiền, ko phải người khác ko phiền
Gặp mình mình không quan tâm là xong. Có khi do họ bị lãng tai không nghe được loa thoại hoặc loa thoại bị hư. Coi như thông cảm cho người ta thôi

Đến khi về già mình cũng bị y chang vậy thì nhục lắm 😁
@bango123 Mấy thằng lên đâu đạo đức giả cho lắm về giả kiểu gì cũng ăn quả nghiệp quật bạn ạ. Người già có bệnh về tai nghe k rõ. Hoặc ngoài đường ồn ào quá họ nghe không rõ thì họ mở loa ngoài là bình thường. Mình sống ở Canada gặp đầy có phải mỗi Việt Nam mình là có kiểu như thế đâu. Toàn mấy thằng lên tỏ vẻ là lịch sự thượng đẳng lắm. Hahaaaa
@Ryan Phạm 223 Đúng bạn, toàn đạo đức giả, ích kỷ.
@Ryan Phạm 223 Về vụ video call mình cũng không care. Người ta muốn gặp mặt người thân, con cái thì video call. Mà đâu phải ai cũng có tai nghe đi kè kè bên người đâu. Không lẽ bắt họ audio call à? Nên nếu chỗ đó không cấm ồn ào thì video call thoải mái. Ai thấy phiền thì đi ra chỗ khác. Thế giới này đâu phải của mỗi đại ca "văn minh" đâu 😁

Nhiều người tỏ ra văn minh thôi. Chứ toàn loại ích kỉ, sống chỉ cho bản thân mình, thượng đẳng, gia trưởng :D
Chủ tịch nói đúng, quá là ồn ào, đặc biệt các mẹ đem con đi cf mà mở loa ngoài (call, xem video) thì ôi thôi
@phongvan.zoro đi cafe là để trò chuyện, thư giãn.
m muốn yên tĩnh đọc sách, học tập, làm việc thì đi chỗ khác. bao giờ nhà hàng, cafe treo biển giữ trật tự, hay không nói chuyện trong quá trình ăn uống thì m hãy áp đặt cái tiêu chuẩn gì đấy lên người khác

âm lượng loa ngoài trên thiết bị di động nó làm sao to bằng mồm của 1 nhóm nói chuyện được
@phongvan.zoro Chủ tịch của bạn là thằng vô ý thức nhất đấy 🤣🤣
Dell_8410
ĐẠI BÀNG
2 năm
Những vấn đề mà thuộc phạm trù văn hóa hoặc ý thức thì sẽ khó mà đạt được như mong muốn ở cái xứ thiên đường này đó chủ thớt.

P/s: ngoại trừ trường hợp cần nhiều người cùng nghe ở văn phòng, hoặc vướng bận tay chân hoặc đầu tóc buộc phải dùng loa ngoài.
@Dell_8410 không nên đánh đồng nơi công cộng
như hình minh hoạ ông chú già đứng giữa đường, thì với cái loa trong cùi bắp của đám điện thoại Android, rất nhiều người lãng tai nghe không tốt khi lẫn tiếng ồn xe cộ ngoài đường.

hơn nữa đứng giữa đường mà cũng không được nói chuyện nữa thì thôi, sống làm đ gì cho mệt =))

bao giờ ngta vào bệnh viện la làng, vào thư viện hay văn phòng làm ồn thì nói.
còn đứng giữa đường với cái vol từ loa điện thoại bé tí cũng chỉ trích thì chịu, bớt thượng đẳng.

m thử ra giữa đường, xong mở max volume iPhone (thuộc hàng to mồm nhất), kiếm mấy bài nhạc bass đập bùm bùm xem có nghe đc mấy chữ không nhé =))
Dell_8410
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vanlinh2905 Cái ông nói là môi trường ồn ào, dù có la hét hết cỡ cũng chả ảnh hưởng gì tới ai.

Còn cái tôi nói là trong môi trường cần sự văn minh lịch sự, ví dụ quán ăn, quán cafe chẳng hạn, cần sự lịch sự tối thiểu ở cái nơi tạm gọi là chốn công cộng đông người và không quá ồn ào.

Tôi không quan tâm tấm hình ông nói, chỉ quan tâm chủ đề và hàm ý bài viết này.

Và tôi không thấy quan điểm của tôi có gì mâu thuẫn với của ông cả.
@vanlinh2905 Cái loa với cái micro iphone như c.ứt á. Nhỏ xíu.
@vanlinh2905 Mấy thằng tỏ thượng đẳng về già lãng tai kiểu gì cũng bị nghiệp quậy cho mà xem. Hahaaa
stevenvmc
TÍCH CỰC
2 năm
Do đi xe máy đội mũ bảo hiểm nên không mang được tai nghe dễ dàng thôi. Chừng nào đa số chuyển lên đi xe 4 bánh và phương tiện công cộng sẽ hết tệ nạn này.
@stevenvmc mình nhét cái đt vào cái nón 3/4 cũng hay ho lắm... ý là lúc dừng lại nói chuyện điện thoại thôi
@stevenvmc Đâu có luật nào chạy xe máy được dùng tai nghe
Công nghệ là tốt nhưng phụ thuộc vào ý thức người sử dụng đúng lúc đúng hoàn cảnh!
vấn đề thật sự là do bị ô nhiễm tiếng ồn, nên mọi người không thể nghe kiểu cũ nữa.
Dân còn đi xe máy, vạch trym ra đái giữa đường thì tệ nạn này vẫn còn
@Methylamine Vấn đề cũng do nhà vệ sinh công cộng méo có hoặc rất hiếm nữa 😆
Phải bạn đi đâu đó ngàn đường mắc đái quá mà Tìm đỏ mắt ko thấy toilet nào thì cũng phải tè thôi chứ chịu đc k? 😁
@tuansiro Quán xá, siêu thị, trung tâm thương mại, quán cafe đầy ra, đừng có mà lý do lý trấu vớ vẩn. Tôi chưa bao giờ vạch trym ra đái giĩưa đường, phụ nữ cũng thế, thì không có lý do gì ông không làm được, trừ khi ý thức con bò
itxuankha
TÍCH CỰC
2 năm
Đồng ý với anh Hiệp về việc khi gọi điện video thì bản thân phần mềm cũng đã hỏi người nhận và người gọi có chấp nhận không. Nhưng vụ mở loa ngoài cá nhân mình cũng thấy không ổn, mỗi lần nghe cần mở loa ngoài mình thường nhắc người đầu dây bên kia là Đang mở loa ngoài hoặc xin phép bật lọa ngoài. Bản thân trong câu chuyện dù lớn nhỏ nhiều câu từ cũng chỉ truyền tải 1 -1
Nói chung anh em góp ý nhẹ nhàng với người thân, người này truyền tai người kia, dần dần sẽ cải thiện vấn đề này.
Lúc trước cái vụ bóp còi xe vô tội vạ, hoặc dừng đèn đỏ lố vạch, thì giờ mình thấy mọi người đã cải thiện đáng kể rồi 😉
Mình thấy phiền nhất là ở chung cư, khi vào thang máy mọi người vẫn nói chuyện điện thoại, còn bật loa ngoài rất to.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019