[Video] Chi tiết và chạy thử siêu xe đạp động cơ tên lửa

niky
23/6/2009 17:8Phản hồi: 25
Chiếc xe đạp được thiết kế và chế tạo bởi một công nhân chuyên lắp ráp xe đạp mang tên Robert Maddox. Nó được xem là một trong những phát minh điên rồ và tệ hại nhất trong năm 2008 vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay nó đã có mặt trên Ebay - trang rao vặt toàn cầu với giá 1200 USD.



Nó có thể sử dụng đến 45,4 kilôgram xăng pha dầu lửa cho động cơ tên lửa đốt trong, chỉ cho một hành trình đến khi hết năng lượng. Tốc độ tối đa của chiếc siêu xe đạp này lên đến 120,7 kilmét/ giờ. Theo đó, mặc dù không sử dụng xăng máy bay đắt đỏ cho động cơ tên lửa gắn theo xe nhưng năng lượng tiêu hao của nó cũng đã tương đương 3,5 lít hỗn hợp xăng dầu lửa cho khoảng 2 kilômét đi được.
Nguồn: Gizmodo

[relate]xe đạp[/relate]
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

taolao
TÍCH CỰC
15 năm
Thật là sáng tạo nhưng cái xe này có chỗ nào để đạp đâu mà gọi là xe đạp 😁
Đọc mãi mà chả hiểu gì cả 😔 .
Cái cục to đùng là động cơ tên lửa. Nhiên liệu là xăng pha dầu lửa.
Một khi đã start engine thì không thể dừng lại trừ khi hết nhiên liệu 😆.
Bước chân lên xe là cannot stop =)).
Lamvip379
TÍCH CỰC
15 năm
Mấy tay này sáng tao kô thực tế..nên hơi nhảm :rolleyes:
Sao không gắn lên cái xe đẩy chân nho nhỏ để bay được luôn nhỉ, cậu chàng này thế nào cũng tạo ra 1 thứ kinh thiên hoặc chết banh xác hoặc cả 2 như anh em nhà Wright chế tạo ra máy bay ấy nhỉ.

Nếu không có điên điên một tí chắc cũng không có phát minh gì mới 😁
Một sản phẩm phi thực tế 😁 Hình như có sự nhầm lẫn trong bài viết của bác Niky ^^ .........
hoanglamna
ĐẠI BÀNG
15 năm
cái này mà vào thành phố lỡ bấm nút cái thì pó hàng luôn! 😁
^^ nhanh thế phanh xe đạp chịu nổi hok ?
lại còn "chỉ cho một hành trình đến khi hết năng lượng." thì dành cho ai đi tự tử lun là vừa 😁
trinhtunglc
ĐẠI BÀNG
15 năm
Đúng là điên rồ và tệ hại,chẳng có ứng dụng gì cả
xkhoax
TÍCH CỰC
15 năm
Có thể dùng để lập lỷ lục về tốc độ của xe đạp động cơ tên lửa lẫn độ tốn xăng 😁
ko hay lắm, chỉ đc cái ý tưởng.................
quydanh97
ĐẠI BÀNG
15 năm
Khoái nhất vẫn là câu mỗi khi bước chân lên xe là Can't Stop í.
connect2106
ĐẠI BÀNG
15 năm
HEHE MANG TIẾNG XE ĐẠP MÀ CHẲNG CÓ BÀN ĐẠP, KIỂU NÀY CÓ NƯỚC ĐI ĐƯỜNG ĐạP NGƯỜI TA THÌ CÓ, "Can't Stop" XE NÀY BÁN CHO NHỮNG KẺ CHÁN SỐNG, KO THỰC TẾ CHO LẮM
trông đẹp phết các pác nhỉ.....
rancon
ĐẠI BÀNG
15 năm
Mình thấy cái này không có ích gì hết
đang chán đời , muốn kết thúc cuộc sống thì với những kiểu như là thuốc chuột , thắc cổ , nhảy sông đều quá lỗi mốt , bây giờ chỉ có có chiếc xe đạp rocket này , đổ đầy nhiên liệu , gắn biển số đằng sau ( mặc dù không ghi số ) là " Can u stop me ? "
eremes8x
ĐẠI BÀNG
15 năm
lão này tự way 1 mình nè, xe này thì làm sao phản xạ kịp với tình huống, làm sao wẹo 😔

mà về VN con này có cần đội mũ bảo vệ ko nhỉ 😁
sao lại gọi la xe dạp nhỉ nghe ko kêu tí nào. gọi là xe tên lửa đầu tiên với thiết kế như xe đạp có phai trở thàh pat minh "vĩ đại" ko
tiền mua xe là cả 1 vẫn đề,tiền mua săng là cả 1.....
VukiDam
ĐẠI BÀNG
15 năm
đúng điên 😃 xe đạp gắn máy như thế thì coi như là xe máy pà roài.
potay tụi mỹ nhiều cái điên ko thể tưởng được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019