Hôm 29 tháng 10 tại cơ sở thử nghiệm quân sự Dugway Proving Ground ở Utah, Quân đội Hoa Kỳ đã lần đầu tiên chứng kiến một chiếc drone đang bay được thu hồi bởi máy bay mẹ ngay trên không. Đây là một thử nghiệm trong chương trình Gremlins của Cơ quan các dự án phòng thủ tối tân Hoa Kỳ (DARPA) khởi xướng.
Trong video được đăng tải trên kênh YouTube chính chủ của DARPA, một chiếc drone thử nghiệm có tên X-61 Gremlins đã được cho tiếp cận "cần câu" phóng ra từ máy bay mẹ là một chiếc Lockheed Martin C-130. Hệ thống cần câu này bao gồm một cánh tay cơ khí và một dây cáp có mũ chụp để ghép nối với X-61 Gremlins. Chiếc UAV đang bay đã tiếp cận thành công với cần câu từ C-130, nó sau đó xếp cánh và được kéo lên, cố định trong cánh tay cơ khí và được đưa vào khoang hàng của C-130.
Thử nghiệm nói trên không phải một phát ăn ngay mà thực tế DARPA đã tiến hành các thử nghiệm này từ năm 2019 nhưng chưa từng thành công. Có 5 nguyên mẫu X-61 Gremlins được chế tạo, một chiếc đã hỏng sau khi gặp sự cố kỹ thuật trong một thử nghiệm đầu năm 2020. Đến tháng 8, DARPA đã thực hiện một thử nghiệm thu hồi X-61 Gremlins khi đang bay nhưng là bằng dù thay vì hệ thống cần câu như trong video trên.
DARPA hy vọng chương trình sẽ có thể cho phép quân đội Hoa Kỳ phóng các nhóm drone cỡ nhỏ từ máy bay ném bom, máy bay chở hàng hay thậm chí máy bay chữa cháy. Theo hình dung của DARPA, máy bay mẹ như C-130 sẽ bay ngoài phạm vi phòng thủ của địch và bầy drone sẽ có thể bay vào không phận nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ như thu thập tình báo, giám sát, do thám hay tác chiến điện tử. Sau khi máy bay mẹ thu thập được các drone và đem về căn cứ, lực lượng mặt đất sẽ có thể chuẩn bị để tái sử dụng drone trong vòng 24 giờ.
DARPA kỳ vọng mỗi chiếc drone sẽ có thể thực hiện 20 chuyến bay. Việc sử dụng những loại máy bay có thể tái sử dụng và thải bỏ này sẽ giúp giảm chi phí thực hiện nhiệm vụ và giảm nhu cầu bảo trì so so với các hệ thống được thiết kế để bay hàng chục năm. Đây là một ý tưởng đã được DARPA đề xuất trong những năm gần đây với tên gọi "attritable". Bên cạnh X-61 Gremlins thì dự án Skyborg của USAF hiện đang được thầu bởi BAE System hay dòng drone Sparrowhawk của General Atomics cũng là các ví dụ điển hình của ý tưởng attritable.
X-61 Gremlins là chiếc drone được phát triển bởi Dynetics dành riêng cho dự án DARPA Gremlins. Hãng là 1 trong 4 công ty được trao gói thầu giai đoạn 1 và 3 của chương trình Gremlins vào các năm 2016 và 2018. X-61 có thiết kế giống như một quả tên lửa hành trình với trọng lượng 680 kg, nó có sải cánh có thể xếp gọn lại được dưới bụng dài 3,47 m và dùng động cơ turbofan Williams F107 cho công suất 3,1 kN lực đẩy. Chiếc drone có thể đạt tốc độ đến Mach 0.6 (715 km/h) và tầm hoạt động đạt 560 km.
Theo: FlightGlobal; DefenseNews
Trong video được đăng tải trên kênh YouTube chính chủ của DARPA, một chiếc drone thử nghiệm có tên X-61 Gremlins đã được cho tiếp cận "cần câu" phóng ra từ máy bay mẹ là một chiếc Lockheed Martin C-130. Hệ thống cần câu này bao gồm một cánh tay cơ khí và một dây cáp có mũ chụp để ghép nối với X-61 Gremlins. Chiếc UAV đang bay đã tiếp cận thành công với cần câu từ C-130, nó sau đó xếp cánh và được kéo lên, cố định trong cánh tay cơ khí và được đưa vào khoang hàng của C-130.
Thử nghiệm nói trên không phải một phát ăn ngay mà thực tế DARPA đã tiến hành các thử nghiệm này từ năm 2019 nhưng chưa từng thành công. Có 5 nguyên mẫu X-61 Gremlins được chế tạo, một chiếc đã hỏng sau khi gặp sự cố kỹ thuật trong một thử nghiệm đầu năm 2020. Đến tháng 8, DARPA đã thực hiện một thử nghiệm thu hồi X-61 Gremlins khi đang bay nhưng là bằng dù thay vì hệ thống cần câu như trong video trên.
DARPA hy vọng chương trình sẽ có thể cho phép quân đội Hoa Kỳ phóng các nhóm drone cỡ nhỏ từ máy bay ném bom, máy bay chở hàng hay thậm chí máy bay chữa cháy. Theo hình dung của DARPA, máy bay mẹ như C-130 sẽ bay ngoài phạm vi phòng thủ của địch và bầy drone sẽ có thể bay vào không phận nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ như thu thập tình báo, giám sát, do thám hay tác chiến điện tử. Sau khi máy bay mẹ thu thập được các drone và đem về căn cứ, lực lượng mặt đất sẽ có thể chuẩn bị để tái sử dụng drone trong vòng 24 giờ.
DARPA kỳ vọng mỗi chiếc drone sẽ có thể thực hiện 20 chuyến bay. Việc sử dụng những loại máy bay có thể tái sử dụng và thải bỏ này sẽ giúp giảm chi phí thực hiện nhiệm vụ và giảm nhu cầu bảo trì so so với các hệ thống được thiết kế để bay hàng chục năm. Đây là một ý tưởng đã được DARPA đề xuất trong những năm gần đây với tên gọi "attritable". Bên cạnh X-61 Gremlins thì dự án Skyborg của USAF hiện đang được thầu bởi BAE System hay dòng drone Sparrowhawk của General Atomics cũng là các ví dụ điển hình của ý tưởng attritable.
X-61 Gremlins là chiếc drone được phát triển bởi Dynetics dành riêng cho dự án DARPA Gremlins. Hãng là 1 trong 4 công ty được trao gói thầu giai đoạn 1 và 3 của chương trình Gremlins vào các năm 2016 và 2018. X-61 có thiết kế giống như một quả tên lửa hành trình với trọng lượng 680 kg, nó có sải cánh có thể xếp gọn lại được dưới bụng dài 3,47 m và dùng động cơ turbofan Williams F107 cho công suất 3,1 kN lực đẩy. Chiếc drone có thể đạt tốc độ đến Mach 0.6 (715 km/h) và tầm hoạt động đạt 560 km.
Theo: FlightGlobal; DefenseNews