[boxl=175]
"Siêu nhân" leo tường bằng máy hút bụi.[/boxl]Cậu bé Hibiki Kono, vốn rất hâm mộ các nhân vật siêu nhân, đặc biệt là người nhện (Spider Man), đã tự tay chế tạo ra chiếc máy leo tường đặc biệt từ 2 chiếc máy hút bụi 1.400 Watt để trèo lên bức tường trong trường học trước con mắt tò mò, ngạc nhiên của các bạn cùng trường.
Để có được thiết bị đặc biệt này, Hibiki đã mất 5 tháng để thiết kế dựa trên những kiến thức về công nghệ cậu đã được học tại trường King College, ở Cambridge. Cậu đã mua hai chiếc máy hút có công suất 1.400 watt, với giá 14,98 bảng Anh (khoảng 22,54 USD) mỗi chiếc. Sau đó, em gắn thêm vòi hút bụi chân không vào hai miếng gỗ vuông. Khi cậu ép các tấm gỗ vào tường, máy cung cấp đủ lực hút để đỡ trọng lượng cơ thể cậu, giúp cậu có thể bám vào tường giống như người anh hùng yêu thích của cậu.
Trưởng khoa công nghệ nơi Hibiki Kono học - thầy Nick Robinson cho biết rằng: “Tôi rất tự hào về Hibiki Kono. Thật tuyệt vời khi ở độ tuổi đó, em đã có thể sáng tạo như vậy. Tuy nhiên, khi em thử nghiệm thì chúng hơi lo lắng do không chắc lắm về sự an toàn của sản phẩm”.
"Siêu nhân" leo tường bằng máy hút bụi.[/boxl]Cậu bé Hibiki Kono, vốn rất hâm mộ các nhân vật siêu nhân, đặc biệt là người nhện (Spider Man), đã tự tay chế tạo ra chiếc máy leo tường đặc biệt từ 2 chiếc máy hút bụi 1.400 Watt để trèo lên bức tường trong trường học trước con mắt tò mò, ngạc nhiên của các bạn cùng trường.
Để có được thiết bị đặc biệt này, Hibiki đã mất 5 tháng để thiết kế dựa trên những kiến thức về công nghệ cậu đã được học tại trường King College, ở Cambridge. Cậu đã mua hai chiếc máy hút có công suất 1.400 watt, với giá 14,98 bảng Anh (khoảng 22,54 USD) mỗi chiếc. Sau đó, em gắn thêm vòi hút bụi chân không vào hai miếng gỗ vuông. Khi cậu ép các tấm gỗ vào tường, máy cung cấp đủ lực hút để đỡ trọng lượng cơ thể cậu, giúp cậu có thể bám vào tường giống như người anh hùng yêu thích của cậu.
Trưởng khoa công nghệ nơi Hibiki Kono học - thầy Nick Robinson cho biết rằng: “Tôi rất tự hào về Hibiki Kono. Thật tuyệt vời khi ở độ tuổi đó, em đã có thể sáng tạo như vậy. Tuy nhiên, khi em thử nghiệm thì chúng hơi lo lắng do không chắc lắm về sự an toàn của sản phẩm”.