Pixel 8 Pro sẽ là chiếc điện thoại cao cấp tiếp theo của Google trong năm nay, với những cải tiến như màn hình phẳng, mặt lưng nhám, cấu hình nâng cấp với chip Tensor G3, camera mạnh mẽ hơn nhờ AI, nhưng có một thứ mà Google chậm hơn nhiều so với Samsung, đó là cảm biến vân tay. Pixel 8 Pro vẫn sẽ dùng cảm biến vân tay quang học, theo xác nhận của chủ kênh.
Vân tay dưới màn hình không phải công nghệ mới nữa, nhưng bản thân công nghệ này cũng có hai trường phái, một là sử dụng cảm biến quang học, hai là sử dụng cảm biến siêu âm. Cảm biến siêu âm sẽ dùng sóng âm để ghi lại hình dạng vân tay của người dùng, vì dùng sóng âm thay vì hình ảnh nên nó có dạng 3D, quét từng gợn nhỏ trên vân tay, sau đó mã hoá và lưu lại. Với cảm biến vân tay quang học, nó dùng hình ảnh phản chiếu của các pixel trên màn hình OLED khi phát sáng lên để ghi lại hình ảnh dấu vân tay, sau đó mới phân tích các đường lồi lõm trên tay, độ chính xác và độ nhạy của cảm biến quang học không thể bằng cảm biến siêu âm, đó là lí do khiến cho cảm biến quang học của Pixel 6 và Pixel 7 bị chê rất nhiều, trong khi với Samsung Galaxy từ S10 trở đi lại trở nên nhạy và nhanh hơn, tay ướt vẫn có thể dùng được.
Ngoài Google thì hầu hết các nhà sản xuất Android hiện tại đều dùng công nghệ cảm biến quang học để trang bị cho điện thoại của mình, kể cả dòng flagship, nhưng nếu Google muốn có sự khác biệt, muốn cao cấp thực sự thì nền dùng cảm biến siêu âm giống Samsung.
Sự kiện giới thiệu Pixel 8 Pro có thể sẽ được Google xác nhận trong thời gian sắp tới, từ giờ tới đó hi vọng xem Google có làm gì để cải thiện so với Pixel 6 Pro và Pixel 7 Pro hay không.
9to5Google.
Vân tay dưới màn hình không phải công nghệ mới nữa, nhưng bản thân công nghệ này cũng có hai trường phái, một là sử dụng cảm biến quang học, hai là sử dụng cảm biến siêu âm. Cảm biến siêu âm sẽ dùng sóng âm để ghi lại hình dạng vân tay của người dùng, vì dùng sóng âm thay vì hình ảnh nên nó có dạng 3D, quét từng gợn nhỏ trên vân tay, sau đó mã hoá và lưu lại. Với cảm biến vân tay quang học, nó dùng hình ảnh phản chiếu của các pixel trên màn hình OLED khi phát sáng lên để ghi lại hình ảnh dấu vân tay, sau đó mới phân tích các đường lồi lõm trên tay, độ chính xác và độ nhạy của cảm biến quang học không thể bằng cảm biến siêu âm, đó là lí do khiến cho cảm biến quang học của Pixel 6 và Pixel 7 bị chê rất nhiều, trong khi với Samsung Galaxy từ S10 trở đi lại trở nên nhạy và nhanh hơn, tay ướt vẫn có thể dùng được.

Ngoài Google thì hầu hết các nhà sản xuất Android hiện tại đều dùng công nghệ cảm biến quang học để trang bị cho điện thoại của mình, kể cả dòng flagship, nhưng nếu Google muốn có sự khác biệt, muốn cao cấp thực sự thì nền dùng cảm biến siêu âm giống Samsung.
Sự kiện giới thiệu Pixel 8 Pro có thể sẽ được Google xác nhận trong thời gian sắp tới, từ giờ tới đó hi vọng xem Google có làm gì để cải thiện so với Pixel 6 Pro và Pixel 7 Pro hay không.

Review Google Pixel 7 Pro: sự "vô đối" của Google còn không?
Google Pixel 7 Pro không đáng để người dùng nâng cấp so với thế hệ trước, cá nhân mình cũng đã cho là như thế trước khi có những trải nghiệm kĩ hơn với chiếc điện thoại này.
Pixel 7 Pro không thể phủ nhận nó vẫn là một chiếc điện thoại tốt…
tinhte.vn
9to5Google.

Google ra mắt Pixel 8 và Pixel 8 Pro: 7 năm nâng cấp OS, chip Tensor G3 tập trung vào AI
Pixel 8 Pro và Pixel 8 năm nay được Google chăm chút hơn vào ngoại hình, tinh chỉnh một số chi tiết nhỏ để nó có được cảm giác cầm nắm sử dụng tốt hơn, mình cũng hi vọng đúng là như vậy. Còn lại, về cơ bản nó vẫn là chiếc điện thoại Pixel được…
tinhte.vn

Benchmark Tensor G3 trên Pixel 8 Pro: Yếu hơn A14 Bionic trên iPhone 12 21.5%
Hai chiếc máy Pixel 8 và Pixel 8 Pro dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai. Ngay trước khi hai chiếc smartphone thế hệ mới từ Google được giới thiệu, benchmark hiệu năng CPU của Tensor G3 thông qua bài thử nghiệm Geekbench 6 đã bị rò rỉ:
…
tinhte.vn