[Video] Sẽ ra sao nếu Microsoft thiết kế macOS?

bk9sw
24/5/2021 16:47Phản hồi: 201
[Video] Sẽ ra sao nếu Microsoft thiết kế macOS?
Lại là một concept của Avdan - người đã rất nổi tiếng với những thiết kế ý tưởng như Windows XP đời mới, Windows 7 nếu vẫn được phát triển thì giao diện ra sao hay nếu Apple thiết kế Windows. Giờ thì Avdan tung ra một video ngược lại: Nếu Microsoft thiết kế macOS!


Những thứ đặc trưng nhất của Windows 10 đã được Avdan thiết kế lại theo phong cách macOS chẳng hạn như thanh Taskbar được thiết kế như Dock với bộ icon của Windows. Một điều thú vị là Finder vốn có hình mặt cười thì giờ thành mặt méo.

Microsoft macOS 3.jpg
Windows không hề có thanh Menu Bar - đây là một món đặc sản của macOS hay các bản phân phối Linux như Ubuntu. Thế nên nếu Windows mà có thanh Menu Bar thì nó chắc sẽ giống thiết kế của Avdan.

Microsoft macOS 4.jpg

Cửa sổ ứng dụng Finder thì Title là This Mac PC (thay vì This PC của Windows 10), 3 nút để thu nhỏ, phóng to và tắt được đổi thành 3 màu vàng xanh đỏ của Mac. Giao diện Finder thì không khác File Explorer là mấy với Navigation Panel bên trái, phía trên có các thư mục Favorites và thậm chí vẫn hiện ổ đĩa Local Disk.

Microsoft macOS 5.jpg
Start Menu của Windows có Live Tiles, thiết kế các ô vuông chữ nhật có từ thời Windows 8 và nếu Microsoft thiết kế macOS thì chắc hãng cũng không ngại áp dụng thiết kế Live Tiles, chỉ là nó không nằm trong một thứ gọi là Start Menu như Windows mà thôi.

Microsoft macOS 6.jpg
Hệ thống thông báo và tùy chỉnh của macOS nằm trên Menu Bar, bên phải và theo phong cách Windows, nó sẽ bao gồm một loạt các nút bấm và thanh kéo để chỉnh nhanh như trong Action Center hiện tại.

Avdan không ngại chê bai những thứ chưa tốt trên giao diện của Windows 10. Đây là video thứ 2 mà anh nhắc đến khía cạnh Consistent Design - thiết kế đồng nhất, từ video trước đó là ý tưởng để Windows 10 trở nên đồng nhất hơn.

Microsoft macOS 7.jpg
Có thể nói giao diện Windows 10 là một sự chắp vá giữa cũ và mới. Chẳng hạn như Context Menu (Menu chuột phải) mở ở desktop lại có thiết kế cũ trong khi Menu này khi mở từ một ứng dụng đang ghim trên Taskbar thì nó lại đẹp hơn theo phong cách mới Fluent Design.

Microsoft macOS 13.jpg
Thiết kế Fluent Design cũng chỉ được triển khai tại một số thành phần của giao diện thay vì toàn bộ. Vì vậy nếu Microsoft làm macOS thì hãng có lẽ cũng không làm tốt hơn được về khoản này.

Quảng cáo


Microsoft macOS 8.jpg
Một thứ cực kỳ rối trên Windows là Control Panel và Settings App - 2 thứ cùng 1 chức năng nhưng có giao diện một cũ một mới. Microsoft dù vẫn đang cố gắng chuyển sang Setting App và sau cùng loại bỏ Control Panel nhưng đến phiên bản Windows 10 mới nhất, tầm ảnh hưởng của Control Panel vẫn lớn và hầu như chưa thể thay thế được.

Microsoft macOS 9.jpg
Nếu Microsoft là macOS thì ắt hẳn sẽ có System Preferences và Settings App tồn tại song song.

Microsoft macOS 10.jpg
Đang xài thì bỗng nhưng cửa sổ thông báo cập nhật hiện ra. Với người dùng Windows thì không lạ với điều này nữa và nếu Microsoft làm macOS, chắc chắn "món ăn tinh thần" này sẽ không thể thiếu, chỉ là hiển thị theo một cách mới hơn mà thôi. Bạn có thể khởi động lại máy ngay hoặc nâng cấp lên macOS Redmond Pro (Redmond là nơi Microsoft đặt trụ sở 😁).

Microsoft macOS 11.jpg
À mà không thể thiếu được màn hình xanh chết chóc (BOSD) phong cách macOS. Thay vì Windows ran into a problem thì sẽ là Mac ran into a problem, kèm theo đó là cái mặt Finder mếu.

Quảng cáo


Microsoft macOS 12.jpg
Những ứng dụng xưa cũ đặc thù của Windows như Notepad và Internet Explorer cũng xuất hiện trên macOS phiên bản Microsoft :D. À mà IE từng có phiên bản cho macOS nha anh em, nhưng đó là cách đây 25 năm.

Microsoft macOS 2.jpg
Tổng thể nom cũng được chứ hen.
201 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nom qua clip thì có vẻ nhìn cũng gọn hơn & kích thích hơn so với giao diện truyền thống của Windows từ trước tới nay nhưng so với vẻ đẹp của Mac OS cố hữu thì giao diện nửa mùa này của MS vẫn xấu hơn cỡ 42 lần, cảm giác rất rõ độ thô cứng, chưa thật sự hài hoà, ko tạo được cảm giác đẹp theo đúng nghĩa đen. Trong các thể loại giao diện thì Mac OS vẫn là nhất 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@RF Hiến Nguyễn Quê A cũng ở thủ đô của đất nước này luôn đó E 😌
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@✎﹏нσàиɢ тυâиᵛᶰシ Thì cái thời tầm chục 5 trước đó, ai cầm trên tay chiếc iPhone cũng thấy đều sang chảnh hết trơn 😊
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
dcth
ĐẠI BÀNG
3 năm
@✎﹏нσàиɢ тυâиᵛᶰシ Lần sau thấy chướng thích thì sẽ nói không thích thì sẽ bỏ qua. Chắc nghèo =))))))
khoa_ha
TÍCH CỰC
3 năm
với mình giao diện windows 10 đẹp hơn và dùng tiện hơn nhiều lần macos. có thể các bác dùng máy windows cấu hình thấp thôi chứ dùng mấy em màn 4k đi sẽ thấy nó ko thua macos đâu
unwrittlaw
TÍCH CỰC
3 năm
@traneupcqk Đi so sánh PDF với AutoCad, vcl. Giống như so sánh con chim sẻ với con đại bàng vậy. Mà mấy cái tính năng edit vớ vẩn của Preview nó chẳng là gì đâu chú em nhé, đội cmn Mac lên đầu đi.
@khoa_ha chuẩn rồi macos được cái animation trông mượt mà gây hiệu ứng thị giác lên cảm giác ban đầu sẽ rất thích, chứ còn thao tác cùng một thao tác thì win trên cả hai phương diện dùng chuột phím hay trackpad đều gọn mac thì dùng mỗi trackpad ngon. Nói chung dùng mac đế giờ chỉ là do tính chất công việc là phải dev app ios ko thì chẳng dùng làm gì
traneupcqk
TÍCH CỰC
3 năm
@unwrittlaw Tôi đâu có đội, tôi chỉ nói đúng thôi. Đừng khẩu nghiệp nhé.
Tôi lấy ví dụ trên để nêu quan điểm là mỗi OS sẽ có cái này nhưng thọt cái kia, hay là đầu bạn nó không hiểu được? Hay là auto chửi nó quen, không deep thinking được?
Tôi với bạn hôm qua vẫn còn nói chuyện lịch sự, hôm nay trở mặt nhanh quá nhỉ?

Preview vớ vẩn mà sao thằng windows không đọc nổi HEIC, phải bỏ tiền ra mua plugin, không cắt dán được PDF, không quick view được file RAW, thế mà vẫn happy nhỉ. Vậy mời bạn về mà đội cmn cái windows nhà bạn lên đầu đi.
Hơi xấu tí nhưng đặc trưng của windows rồi, vẫn tiện và quen thuộc với nhiều người
Những thứ mình muốn ở window:
- Font chữ hiển thị đẹp hơn
- Giao diện đồng bộ
Xa hơn nữa thì chạy được trên chip Arm, coi bộ bị macos bỏ xa vụ chạy trên chip Arm rồi
chỉ vì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai mà mình ghét cái từ "nom" này ghê gớm
Mắc ói quá
unwrittlaw
TÍCH CỰC
3 năm
@RF Hiến Nguyễn ngoài bắc dùng nhé
@thanhdat3796 À, nhưng ko thể vì ghét ông đó mà ghét từ nom, từ đó e trong này cũng xài mà
@phuongtl_syscomvn Nom sao bác ghét 😆
@bk9sw mình không phân biệt gì đâu bạn ơi, tại vì ghét người ghét cả đường đi thôi à 😁
Heisenb3rg
TÍCH CỰC
3 năm
mình khoái cái canh giữa ứng dụng trên dock của Mac nhưng cũng khoái cái taskbar của Windows, vậy là một sự kết hợp rất oke.
Screenshot_18.png
@traneupcqk Ai chẳng biết nó có dấu chấm. Mà app hay dùng nó ở đấy làm gì? App hay dùng thì nên ở chỗ dễ ấn vào mọi lúc (kể cả khi đang dùng ứng dụng khác). Nhưng lại phải gọn gàng ở 1 góc nhỏ.
traneupcqk
TÍCH CỰC
3 năm
@maithang215 thì hay dùng nó mới để đấy mở nó mới nhanh chứ bác. Giờ không để trên dock thì để đâu giờ, để trên desktop thì nó cũng thế 😁
hongson890
TÍCH CỰC
3 năm
@maithang215 Công nhận tôi dùng Mac toàn bấm nhầm vào mấy cái ứng dụng ko mở. Thế là nó lại mất time start. Bực hết cả mình
@maithang215 Switch lần lượt là khi mình nhớ vị trí màn hình ở đâu ròi. Còn nếu dùng nhiều cửa sổ quá thì em hay vuốt 3 ngón lên trên (Hoặc Control + ⬆️︎) để hiện overview của toàn bộ cửa sổ rồi chọn. Bấm vậy cũng nhanh, chứ vừa muốn có icon app hay mở lẫn app đang mở trên taskbar, mà lại muốn nó hiện riêng để không bấm nhầm thì chắc chỉ có remove hết icon trên dock rồi để đường dẫn trên desktop như win thôi.
Đang xài imac nhưng chạy win ahihi
Macos cùi bắp
Screenshot 2021-05-25 084159.png
jn.loc
ĐẠI BÀNG
3 năm
nhìn đẹp mà, cũng muốn xài thử macos, nhưng mà công việc toàn liên quan windows
Không nằm ở độ đẹp xấu, vì Windows giờ nhìn vẫn ok. Mấy cái thao tác, cách render chữ hay mấy cái liên quan tới công việc của mình mới là cái mệt mỏi
htux
CAO CẤP
3 năm
@duckhanh404 code toàn tiếng Anh nên bộ gõ mặc định quá tiện : ))
@duckhanh404 GoTiengViet 😁
duckhanh404
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Duy Luân e dùng openkey có vẻ ngon nghẻ hơn :D
ntnk1984
TÍCH CỰC
3 năm
cái chỗ click chuyển qua lại macos, window cũng hay đó 😆
trên macbook pro 2015 thì chạy Windows bootcamp còn nhanh và mát máy hơn mac os 😆
@vqt907 pro 2015 chạy Catalina thôi lên nữa hơi mệt 😁
@gatheringviolet mình đang catalina đây, nhưng vẫn thấy k mượt bằng bootcamp 😆
unwrittlaw
TÍCH CỰC
3 năm
chuẩn bị các táo nô lại vào tung hô vào dìm hàng
cái wallpaper nhìn đẹp thật đấy, ko biết có bản clean ko nhỉ
Max, min, close chuyển sang tròn mới đẹp, vuông nhìn cục mịch quá 😆
@sấm102 Cái đó thiết kế vuông bo góc thì hợp.
Chứ cái form đang vuông, lại có cái nút hình tròn. chẳng ăn nhập gì
20100519-syspref.jpg
Cần gì nhiều , thay đổi icon vuông thành bo tròn , thêm độ trong suốt như w7 nữa là ok
somaek✅
TÍCH CỰC
3 năm
@hoangtin4vn Vuông nhìn nó hơi cứng nhắc và hơi thô. Em thích cái gì đó hơi bo tròn 1 tí nhìn nó thân thiện hơn nhiều.
Cái nào tốt cho ngừoi dùng thì áp dụng thôi
thuyps
ĐẠI BÀNG
3 năm
Máy tính hơn 10 năm vẫn chạy win 10 ầm ầm, còn máy macbook cách đây 5 năm mà cài big sur thì chỉ có bò như sên. Mỗi lần upgrade os hay xcode thì tải nguyên cái file cài đặt nặng cả tấn.
htux
CAO CẤP
3 năm
@thuyps Chip laptop của intel cách đây 5 năm thì cùi lắm so với chip desktop cùng thời đó. Hiệu năng thọt kinh khủng. Đang xài con mbp2015 nè bạn. Thằng intel ăn hại đbrr
Cảm thấy không thích lắm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019