Hôm 16/2 vừa qua, các nhà khoa học đến từ Trung tâm nghiên cứu virus và Công nghệ sinh học Vector của Nga đã bắt đầu tiến hành kiểm tra xác động vật từ Thế Pleistocene để tìm kiếm virus cổ đại. Mục đích của là nhằm tìm ra các loại virus cổ đại để tiếnn hành nghiên cứu về sự tiến hoá của virus. Hầu hết xác động vật được phát hiện dưới lớp băng vĩnh cửu ở Yakutia - khu vực có người ở lạnh nhất của Nga - trong tình trạng còn khá nguyên vẹn.
Nhóm nghiên cứu đã lấy hơn 50 mẫu từ xác của ngựa Verkhoyansk có niên đại 4450 năm, được tìm thấy tại vùng đông bắc Yakutia vào năm 2009. Sau đó, họ sẽ tiếp tục lấy mẫu từ một số con vật thời nguyên thuỷ khác như voi malolyakhovsky 28.800 năm tuổi, nai sừng tấm Omoloy, chó Tumat, mực cổ đại và nhiều loại gặm nhấm khác nữa. Tất cả các con vật đều được phát hiện nhờ vào lớp băng vĩnh cửu tan ra do biến đổi khí hậu ở khu vực phía bắc Yakutia. Vào thời điểm tìm thấy, các chuyên gia thường chỉ thực hiện xét nghiệm vi khuẩn nhưng việc kiểm tra virus thì chưa từng.
Theo Olesya Okhlopkova cho biết Viện Vector đang theo dõi nhiều loại bệnh nhiễm trùng khác nhau và thu thập tài liệu cho dự án nghiên cứu dịch tễ học ở Nga và các nước khác trên thế giới. “Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Virus Vector rất mong phát hiện ra virus cổ đại bởi điều này sẽ giúp ngành cổ virus học ở Nga bước đầu phát triển và thúc đẩy những dự án nghiên cứu về sự tiến hoá của virus. Tính đến bây giờ, các nghiên cứu trên mô mềm của động vật cổ đại đều được thực hiện rất hạn chế. Chúng tôi đã ấp ủ công việc này trong nhiều thập kỷ và giờ là lúc để để biến kế hoạch thành hành động."
Đến khi các mẫu vật được vận chuyến đến Novosibirsk ở Tây Siberia, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành cô lập các axit nucleic và giải toàn bộ trình tự gen để có thêm thông tin về tính đa dạng sinh học của vi sinh vật trong các mẫu. Olesya cũng chia sẻ thêm: “Nết axit nucleic được bảo tồn, chúng tôi sẽ có thể lấy dữ liệu về thành phần của chúng và biết chúng đã thay đổi như thế nào. Nhờ vào đó, chúng ta sẽ xác định được tiềm năng dịch tễ học của các tác nhân truyền nhiễm đang tồn tại trong thời đại ngày nay.”
Theo Siberiantimes
Nhóm nghiên cứu đã lấy hơn 50 mẫu từ xác của ngựa Verkhoyansk có niên đại 4450 năm, được tìm thấy tại vùng đông bắc Yakutia vào năm 2009. Sau đó, họ sẽ tiếp tục lấy mẫu từ một số con vật thời nguyên thuỷ khác như voi malolyakhovsky 28.800 năm tuổi, nai sừng tấm Omoloy, chó Tumat, mực cổ đại và nhiều loại gặm nhấm khác nữa. Tất cả các con vật đều được phát hiện nhờ vào lớp băng vĩnh cửu tan ra do biến đổi khí hậu ở khu vực phía bắc Yakutia. Vào thời điểm tìm thấy, các chuyên gia thường chỉ thực hiện xét nghiệm vi khuẩn nhưng việc kiểm tra virus thì chưa từng.
Theo Olesya Okhlopkova cho biết Viện Vector đang theo dõi nhiều loại bệnh nhiễm trùng khác nhau và thu thập tài liệu cho dự án nghiên cứu dịch tễ học ở Nga và các nước khác trên thế giới. “Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Virus Vector rất mong phát hiện ra virus cổ đại bởi điều này sẽ giúp ngành cổ virus học ở Nga bước đầu phát triển và thúc đẩy những dự án nghiên cứu về sự tiến hoá của virus. Tính đến bây giờ, các nghiên cứu trên mô mềm của động vật cổ đại đều được thực hiện rất hạn chế. Chúng tôi đã ấp ủ công việc này trong nhiều thập kỷ và giờ là lúc để để biến kế hoạch thành hành động."
Đến khi các mẫu vật được vận chuyến đến Novosibirsk ở Tây Siberia, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành cô lập các axit nucleic và giải toàn bộ trình tự gen để có thêm thông tin về tính đa dạng sinh học của vi sinh vật trong các mẫu. Olesya cũng chia sẻ thêm: “Nết axit nucleic được bảo tồn, chúng tôi sẽ có thể lấy dữ liệu về thành phần của chúng và biết chúng đã thay đổi như thế nào. Nhờ vào đó, chúng ta sẽ xác định được tiềm năng dịch tễ học của các tác nhân truyền nhiễm đang tồn tại trong thời đại ngày nay.”
Theo Siberiantimes