@Trần Hoàng Long.
Đành là thế nhưng nó phiến diện vì :
Không phải ai tập thể thao cũng xài app này, thực tế thì đầy app
Không phải ai tập thể dục cũng xài các thiết bị điện tử để mà vẽ bản đồ. Các vùng quê nhiều người vận động hơn chớ nhưng bản đồ chỉ vẽ được ở thành phố lớn.
Việt nam đâu có nhiều người vừa chạy vừa cầm máy hoặc đeo điện thoại, thiết bị trên tay.
Mấy vùng nông thôn lúc nào chẳng đi bộ.
Mấy thành phố lớn toàn đi xe máy, có điện thoại thông minh, có 3G thì mới đo được chứ.
App này là app nào vậy :p Nếu phải dùng app mới đo dc thì sao chính xác dc.
Bài viết cảnh tỉnh những ai đọc. Còn ai tập luyện hay không thì chỉ có mình mình biết, chẳng ai có thể kề dao vào cổ bắt đi chạy đi hay đi tập đi. Dân mình chỉ thay đổi sau khi bị 1 trận thập tử nhất sinh, bệnh viện trả về thôi.
Tóm lại sức khỏe của các bác là do các bác giữ.
@graphiclancer
Hic! Em tính viết một bài về tinh trạng y tế của Việt Nam nữa bác! Trường học, Bệnh viện thì ít, chỉ có quán nhậu là nhiều! Bệnh tật vào viện có khi còn hồi hộp hơn nữa cơ! 😔
sáng dậy lên máy chạy bộ đi bộ 6km/1h khoang 20p . qua giật bụng 15p . xong xuông nhà đi tắm , ăn sáng đi làm , trưa về ăn cơm đi nằm nghỉ chiều 1h30 đi làm 5h chiều về , bế con cho vk nấu cơm . xong ăn tối ..đi ngủ . hết 1 ngày . -))
@hungmap088
Bác nạp bia hay đồ ăn thế? Nếu đồ ăn thì dễ điều chỉnh, còn nếu vì công việc mà nạp bia thì cố gắng hạn chế tối đa nhất có thể thôI! Chứ chẳng có cách nào khác! 1 lon bia năng lượng hơn 2 chén cơm bác ạ! :v
Vãi cả so sánh, VN ở miền quê nghèo khéo trẻ con còn đi làm lụng vất vả bằng cả ngày các bố kia tập đấy. Ko phải tự dưng mà người ở quê thường khỏe mạnh hơn người văn phòng đâu. Hoặc đơn giản như mấy anh xây dựng bốc vác nhiều thì cần éo gì phải luyện tập nhỉ
@allforyou_me
Vậy ý bạn là người nghèo và lao động chân tay thì đã vận động tay chân nên coi như bù cho thể dục thể thao rồi! Những người còn lại thì không cần quan tâm?
Thực ra ứng dụng này chưa chắc phân biệt đâu là chạy bộ TD và đi bộ đi làm. Ở Nhật và Châu âu k lạ gì cảnh ng ta đi bộ đi làm. Ở VN giao thông kiểu khác, với lại éo có tiền mà tẩm bổ chứ nói gì mua thiết bị theo dõi hay là điện thoại theo dõi TD.
Cái này không chính xác, ở VN đến 90% người tập thể dục không cầm hoặc không có thiết bị điện tử theo dõi hoạt động hàng ngày. Nước ngoài người ta quan tâm xem đi bộ, chạy bao lâu thì đủ nên sẽ dùng nhiều thiết bị đo đếm. Ở VN mệt thì nghỉ.
ko phải ai cũng mua đc thiết bị đo và dùng app này. nhất là người lớn tuổi
riêng mình có chạy xe đạp và chạy bộ nhưng khi chạy ko mang theo thiết bị điện tử nào hết 😃
Cái ứng dụng này chỉ dùng cho chạy bộ, bơi lội, đạp xe. Nhưng ở Việt Nam, thanh niên ko thích chơi 3 môn đó nhiều. Chúng tôi thích chơi môn ném đá, dìm hàng. Ko đo đc nên thấy ít vận động là phải thôi
Tôi thể dục thể thao đều đặn nhưng không dùng gì để thống kê cả, bài viết này tôi chỉ đọc được cái tiêu đề và tưởng có thống kê của tổ chức thế giới nào, ai ngờ đúng là 1 bài viết giật tít. Không đáng đọc!
@etihad
Những người không dùng app như bác ở Việt Nam và các nước khác cũng rất nhiều! Mọi người trong post cứ đang mặc định các nước khác toàn bộ họ dùng app cả! 😃