Hôm rồi đi đường gặp con VF7 màu tráng khá đẹp, nói chung hình thức thì cũng tương đươn với các hãng xe khác. (Cài này tùy sở thích và gu thẩm mỹ). Còn về chất lượng thì chưa được trải nghiệm, chắc phải đi trải nghiệm 1 lần mới phát biểu được. Về mặt kn cá nhân mình, mình nhận thấy xe động cơ đốt trong khá là thuần cơ khí, và ít linh kiện điện tử lớn, hỏng sửa cũng có phần dễ dàng hơn. Còn xe điện nó giống như 1 device, hỏng cái là cứng đơ luôn, hoặc phải thay cả cụm lớn, cũng có rủi ro chứ không phải không có. VD chập mạch cái là không đi được, còn xe kia có chập mạch thì có thể hỏng phần điểu hòa, hoặc đèn đóm, chứ máy thì vẫn nổ...