Virus Corona cập nhật đến sáng 06/02

Hassler
6/2/2020 1:48Phản hồi: 168
Virus Corona cập nhật đến sáng 06/02
Đây là các thông tin cho đến sáng nay 06/02

- Số người tử vong 565, tối qua là 494, tăng 71
- Số người nhiễm 28,209, đến tối qua là 24,597, tăng 3.612
- Số người hồi phục 1,163, đến tối qua là 959, tăng 204


Thêm cái chart cho anh em xem nhé


Tin quốc tế

- WHO vẫn lạc quan về tình hình toàn cầu vì theo họ thì dịch vẫn chủ yếu ở trong TQ và kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới với TQ.
- Hơn 20 nước đã có những biện pháp mạnh như đóng cửa biên giới, không cho người từ TQ hay một số tỉnh nhập cảnh hoặc trục xuất người bệnh.
- WHO nói Corona sẽ không thể bùng phát như dịch cúm Tây Ban Nha từng ảnh hưởng đến 1/3 dân số thế giới. Các chuyên gia thì cho rằng cno số thực của dịch bệnh hiện nay cao hơn nhiều so với số liệu chúng ta thấy.
- Du thuyền Diamond Princess đã qua hai điểm ở Việt Nam: Vịnh Hạ Long và Đà Nẵng và tàu World Dream thì đã qua Đà Nẵng, theo bản đồ hành trình BBC News công bố hôm 05/02. Cả hai du thuyền đều có hành khách mắc virus corona.
- Em bé mới sinh được 30 giờ đã mắc nCoV
- Cathay Pacific kêu gọi toàn bộ 27,000 nhân viên nghỉ không lương trong 3 tuần
- Ca nhiễm ở Malaysia và Hàn Quốc có thể có nguồn gốc từ 1 cuộc họp ở Singapore có mời 1 người nhiễm bệnh ở Vũ Hán đến. Gợi nhớ đến cách SARS đã lây lan theo cách tương tự.
- Trung Quốc thêm mục rối loạn tiêu hoá vào danh sách các triệu chứng ban đầu nghi nhiễm bệnh sau sốt, mệt mỏi và ho/khó thở sau khi phát hiện virus nCoV có trong phân của người bệnh

Tình hình Việt Nam

- Khánh Hòa - cho biết đã tổ chức cách ly, theo dõi tại nhà đối với 268 người tiếp xúc gần với đôi vợ chồng Trung Quốc từng lưu trú tại Nha Trang và bị phát hiện dương tính với chủng mới của virus corona (nCoV) khi trở về nước.
- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận từ Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất 271 hành khách không được nhập cảnh vào Việt Nam, phải đưa về điểm xuất phát do không đủ điều kiện nhập cảnh (có lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc) theo quy định về thủ tục xuất nhập cảnh.

Quảng cáo

168 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tuxedo198x
TÍCH CỰC
4 năm
Tình hình việt nam ổn mà giá thiết bị y tế chưa xuống vẫn mua cao
romeo88vn
TÍCH CỰC
4 năm
@traisau_ht Nếu là thật thì đúng là khủng khiếp
@lenam098 Chỗ tớ tự may khẩu trang tự xài rồi khỏi cần quan tâm giá cả, số lượng làm cái gì, kệ xác chúng nó.
@Pentanol cụ làm đúng, tớ cũng thế. Mới đầu tớ còn siêng giải thích, nhưng tớ thấy người dân mua không có khẩu trang chỉ biết chửi, người bán thì họ không có lãi, còn bị áp lực, họ chán, hàng thì k ai lo khi nào có lại. Toàn gân cổ chửi nhau đến lú lẫn. Thôi thì tự đi mua 1 hộp, rồi xem như mình lên núi kệ thiên hạ làm gì thì làm.
Vài hôm sẽ đến nc rửa tay, rồi sẽ đến 1 thứ k ai nghĩ: cồn khô, thuốc hạ sốt, dung dịch sát khuẩn, rau sạch! Dân chửi người bán rồi đến lúc nào đó sẽ quay ra chửi chính quyền và đội ngũ y tế. Cứ như là chửi sẽ giúp sinh ra khẩu trang và giết hết virus!
Dhhoang176
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tranbinh198074 Mình ở HCM đã có ng nhiễm và đã xuất viện.
colenao00
TÍCH CỰC
4 năm
WHO là lũ chó má. Chính sự tham ô tác trách của nó mới có thảm họa Ebola và giờ là Corona Vũ Hán.
A/e hãy đọc thêm quyển Homo Deus để biết nhé. Dịch bệnh thời hiện đại mà để bùng phát thế này thì lỗi của hệ thống chính phủ nc sở tại và y tế quốc tế làm ăn mất dạy.
@colenao00 😆 Phán thế là đủ hiểu trình độ tranh luận đến đâu rồi. Không phản biện lại được thì tìm cách hạ thấp người khác, thôi nhé 😃 Tôi lịch sự với bạn rồi đấy
colenao00
TÍCH CỰC
4 năm
@gauto988 k tiễn :v
gietchetad
TÍCH CỰC
4 năm
@colenao00 Đúng là do bọn này mới có Ebola :v
colenao00
TÍCH CỰC
4 năm
@colenao00 Ai ủng hộ WHO đâu rồi? Tôi cần thấy cánh tay của các bạn 😆
Mình thì sợ bệnh lậu, giang mai, HIV hơn là virut này. Mong thời tiết ấm lên chứ cứ rét này thì tình trạng lại ảm đạm thêm.
Thsnh989
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kehuydietngo Đừng chơi gái và tìm các con đường lây lan là tránh được thôi chứ virus này nguy hiểm hơn nhiều vì ông bị nhiễm lúc nào ko biết đâu .
@kehuydietngo Nghe là biết dân chơi gái...
Tin mừng là số người nhiễm mới đang có dấu hiệu giảm .
@Joshua_Tree Mong cho mùa đông qua mau, dịch tự hết.

Chứ báo cáo của China không ai xác thực (WHO chỉ đóng dấu), xem tham khảo để biết
tình hình đang nghiêm trọng hơn thôi.
@TsanHoang Số chết tăng = giảm sống người đang sống!
@Thsnh989 Chắc xem biểu đồng ngược!
revention
TÍCH CỰC
4 năm
@redneon Đến lúc hết hẳn dịch mới biết đc bạn. Có thể là tỷ lệ tăng nó giảm, tuy nhiên khi quy ra người thì nó lại nhiều hơn lúc ban đầu đấy. Số người chết hằng ngày vẫn tăng, số người đc chữa khỏi cũng tăng đó tạm coi là tin mừng. Nhưng qua giờ đọc báo thấy ko chỉ mẽo mà đến cả các chuyên gia y tế bên TQ cũng có sự nghi ngờ về số liệu công bố ko chính xác (báo chính thống nhé).
bao giờ có vaccine trị chủng virus corona mới thì mới hết được
nhanh cũng 3 tháng ...
Nico8101
TÍCH CỰC
4 năm
Không biết đến đỉnh phải bao nhiêu người nhiễm
Nhật bản đang đua tô
tranduclong
ĐẠI BÀNG
4 năm
@chickeyone Do con tàu du thuyền chở 3700 người ở Nhật đang bị dịch lây lan và đang cách ly tất cả mọi người trên tàu.
Nhìn cái biểu đồ đã thấy choáng
hunganh309
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bên TQ cứ mỗi ngày qua đi tăng thêm 3000 - 4000 số ca nhiễm. Nhưng mà chắc đây chỉ là bề nổi thôi, sợ bên đó ko đủ trang thiết bị để xét nghiệm cho tất cả mọi người, số ca nhiễm chắc gấp mấy lần con số trên.
dino_su
CAO CẤP
4 năm
@hunganh309 Số người hồi phục khả năng là chính xác, chứ số người nhiễm và tèo thì phải x10 lên may ra sát tý
Thsnh989
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chuẩn rồi số người mắc tăng 3-4k người chỉ là phần nổi và nhìn thấy được còn phần chưa thấy được nó nằm đầy rẫy ở ngoài kia chứ không thì số ca nhiễm nó giảm rồi , người ủ bệnh trong người bên ngoài rất nhiều nó phải theo cấp số X rồi thì mỗi ngày số người nhiễm mới tăng lên khủng khiếp như thế .
duahau0402
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vẫn đang tăng chưa đạt đỉnh, khi nào ca nhiểm mới và chữa lành ngang nahu thì mới tới đỉnh dịch.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
@duahau0402 Khi nào ko có ca mới nhiễm thì mới là đạt đỉnh chứ bác. Còn người nhiễm có lành hay không thì còn do số.
Nên làm gắt gao như thế để chặn Bên Trong đã
SaiO
TÍCH CỰC
4 năm
Tks ad !
boozyer
CAO CẤP
4 năm
tình hình vẫn căng thẳng quá
Phải tự bảo vệ mình và người thân thôi anh em.
image.jpg
sieudaochit
ĐẠI BÀNG
4 năm
@phuocthanh234566 tưởng đoạn cuối phải là : không chơi lotus =)))))
@NTB
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ở nơi mình ở: Quán cafe đang đông khách, có 1 người mang khẩu trang kính mít, người vã mồ hôi bước vào quán nói chuyện với ai đó bằng tiếng TQ...kết quả khách bỏ chạy hết. Đến chiều có tin đang truy tìm 1 người TQ có biểu hiện sốt rời KS đi đâu k rõ, công an thì đeo khẩu trang đến các nhà nghỉ hỏi khách TQ! Kết quả sau đó k rõ..
D-K
TÍCH CỰC
4 năm
@@NTB Lo lắng quá thôi
Screenshot_20200206-111027.png
Về cơ bản cái khẩu trang làm được 2 việc: giúp người bệnh ít lây lan ra cộng đồng & giúp người chưa bệnh đeo có thêm niềm tin.
Nó hoàn toàn vô dụng trong việc phòng bệnh, phải dùng mặt nạ che kín mặt thì may ra, vì ko có cái khẩu trang nào cản được virus, kể cả nó cản được giọt bắn thì người đeo vẫn có thể bị nhiễm khi hít vào, đó cũng là lý do Vũ Hán vỡ trận (Ai cũng đeo khẩu trang)
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@shinkt nó k lây qua k khí đâu mà hít, dính lên đồ vật, nước bọt bắn. tay đưa giấy tờ người cầm giấy tờ đó sờ lên người mình là toang. quan trọng nhất là mặc quần áo 1 ngày về là giặt ngay k mặc lại nếu bùng phát dịch. khẩu trang dùng 1 lần, đeo thêm cả kính và sát trùng kính thường xuyên. đội mũ nữa là tốt nhất. khẩu trang k vô dụng nó giúp gảm phát tán từ người bệnh, và lỡ có dính virus khi vứt nó đi là ok. còn k có lỡ có dính là toang. trước chưa có dịch ai mà đeo , sau khi có dịch mà thời gian ủ bệnh là 14 ngày thì khi thằng đầu tiên bị nó đã tiếp xúc với nhiều người trong lúc chưa đeo khẩu trang. mà những người này ủ bệnh 14 ngầy lại lây cho nhiều người khác và cũng ủ bệnh 14 ngày . đó là lý do chứ k thể ăn nói hàm hồ thế dc.
Vì ủ bệnh nên con số nhiễm bệnh sẽ tăng kinh dị cho xem 😔
@Hybrid Gs Cần phải hết sức bình tĩnh.Chia sẻ với anh em cách phân biệt giữa bệnh corona và cảm cúm thông thường
image.jpg
@phuocthanh234566 Nên thêm mục số 8: một số trường hợp nhiễm nCoV không có triệu chứng sau 13 ngày.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019