Virus SARS-CoV-2 tồn tại trên da 9 tiếng đồng hồ, rửa tay vẫn là cách tốt nhất để phòng bệnh

P.W
6/10/2020 9:26Phản hồi: 28
Virus SARS-CoV-2 tồn tại trên da 9 tiếng đồng hồ, rửa tay vẫn là cách tốt nhất để phòng bệnh
Cover_COVID.jpg

Một nghiên cứu mới đến từ các nhà khoa học Nhật Bản đã cho thấy, virus gây ra đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, SARS-CoV-2 có thời gian tồn tại trên da người lâu hơn rất nhiều so với virus cúm A thông thường. Phát hiện mới này chứng minh được một điều, bên cạnh việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, rửa tay và vệ sinh cơ thể thường xuyên cũng là một trong những cách phòng ngừa việc bị lây nhiễm SARS-CoV-2 hiệu quả nhất.

Thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm, các nhà dịch tễ Nhật Bản đã mô phỏng môi trường bên ngoài, để xác định khả năng sống sót của SARS-CoV-2 cũng như virus cúm A hòa trộn trong dịch cơ thể tự nhiên rồi để lên bề mặt da người. Cùng với đó, họ cũng nghiên cứu khả năng tồn tại của cả hai loại virus kể trên khi sử dụng dung dịch cồn 80% để diệt khuẩn.

Kết quả cho thấy, dù rằng cả SARS-CoV-2 lẫn virus cúm A trên bề mặt da người đều bị vô hiệu hóa nhanh hơn nhiều so với những bề mặt khác như tay nắm cửa hay những bề mặt ngoài nơi công cộng, nhưng tính trung bình, SARS-CoV-2 vẫn tồn tại trên tay và bề mặt da của chúng ta tới 9 tiếng đồng hồ (từ 76.96 đến 10.2 giờ), từ đó khiến cho nguy cơ phơi nhiễm tăng lên rất cao nếu anh em quen thói quen đưa tay lên mặt hoặc ít rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, ít nhất là 6 lần mỗi ngày, hoặc bất cứ khi nào đi ra ngoài về đến nhà. Đối với virus cúm A, trung bình chúng chỉ tồn tại được trên bề mặt da có gần 2 giờ đồng hồ (từ 1,65 đến 2 giờ) mà thôi.

Thêm vào đó, trên các bề mặt như ngoài nơi công cộng, SARS-CoV-2 có thể tồn tại tới 12 tiếng đồng hồ. Nhưng bù lại, chỉ cần dùng chất sát khuẩn như cồn 80 độ trong vòng 15 giây, cả virus SARS-CoV-2 lẫn virus cúm A đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tinhte_Corona.jpg
Tinhte_Corona2.jpg

Toàn bộ báo cáo của nghiên cứu từ phía các nhà khoa học Nhật Bản có thể tải về và đọc ở nguồn mình đính cuối bài viết:

Theo Clinical Infectious Diseases
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ZeusFate
TÍCH CỰC
4 năm
Rửa tay 6 bước nha chứ rửa tay bôi nhớt như kiểu các ông thì vứt :-D
Trump còn méo thèm đeo khẩu trang mà lo gì 😄
@JerryKist Người ta bệnh cả một đống người lo chạy chữa, bạn chết chắc dc vài người khóc trong chốc lát,ở đó mà so sánh.
Thật ra thì khả năng tồn tại của virus khác với khả năng lây bệnh. Nhiều khi nó tồn tại thế thôi chứ không còn khả năng gây bệnh.
@nguyenly2016 Nó có liên quan đến nhau mật thiết mà bạn, nếu trên tay còn dính virus thì nhiều khả năng chúng ta bị nhiễm bệnh hơn do vô tình đưa tay lên mắt, mũi miệng và nếu thời gian tồn tại của virus càng lâu thì khả năng có thể bị nhiễm bệnh càng lớn hơn
Nó sẽ biến mất 1 cách kì diệu thôi 😁
hd79
CAO CẤP
4 năm
@sharinran141 Một cuộc trinh phạt chớp nhoáng từ chúa trời
xà phòng đơn giản dễ tìm mà lại hiệu quả nhỉ
@Thế Ngọc Excellent Việc rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vẫn là 1 trong các cách hiệu quả nhất, nước rửa tay khô chỉ nên khuyến cáo sử dụng trong trường hợp không có nước thôi
@Hassler 👍
Các bác sĩ mô phỏng môi trường bên Nhật, chứ ở VN chắc nó cũng đi sớm vì khói, bụi và ô nhiễm thôi 😆
Tàu nó tính hết rồi. Nó đang đợi Mỹ ra vaccine là nó tung thuốc giải ngay.
@from team b with love clm, cuối năm nó tung bản cập nhật covid-20, fix lỗi còn tồn tại trên covid-19 là trái đất ăn lol 😔
@Fbiprohj Tụi nó sống ngoài trái đất chắc?
@ptp49 Tụi nó hơn tỷ dân mà, cùng lắm nó chơi tỷ lệ TQ:Mỹ chết là 3:1 thì Mỹ chết hết dân thì nó vẫn còn 1 đống
Pop-up
TÍCH CỰC
4 năm
anh em nhớ chăm chỉ rửa tay, đây là thói quen tốt dù cho có dịch hay không
Tốt nhất nên rửa tay thường xuyên
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
rửa tay 20 giây nhé mọi người, 😃
Mình thấy khá nhiều người vẫn chưa biết cách rửa tay đúng cách, thường là rửa ào ào xoa xoa vài cái là xong 😔(
Trong giai đoạn dịch bệnh này thì tốt nhất vẫn nên rửa tay thường xuyên, đúng lúc, đúng cách và đủ thời gian là cách phòng bệnh hiệu quả và tiết kiệm nhất rồi, và kể cả khi dịch bệnh đi qua thì đây vẫn là thói quen tốt nên duy trì
Đeo khẩu trang, rửa tay, uống nc...
Tưởng gì hay ghê gớm hơn. Chứ 3 cái này đồ bỏ

Dọa như vậy mới dọa :
- Chó mèo lây viêm phổi
- Con virus chui vô cống và lan tỏa trong chung cư
- 1 người bệnh, 20 ko phát hiện đc
- 1 người nhiễm, cách ly 280 người
- 50 người bệnh, xây bệnh viện dã chiến 14.000 giường
@3bkshared Những con số thường rất khủng khiếp 😁
@3bkshared Thiếu con số 200 ngàn người chết rồi kìa
Hoa Do Phu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ghê thật
Có hàng tá thanh niên rửa tay 3 giây sao đó chùi quần😅
20s nhanh lắm mn ơi, vì mình và cộng đồng...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019