2 vợ chồng một kỹ sư hạt nhân thuộc Hải quân Mỹ đã vừa bị bắt giữ với cáo buộc trao đổi tài liệu mật về tàu ngầm hạt nhân Mỹ cho một quốc gia khác. Đây được xem là hành động gián điệp và hiện đang được FBI điều tra.
Giới chức cho hay Jonathan Toebbe - người được quyền truy cập thông tin tối mật về tàu ngầm hạt nhân Mỹ "đã chuyển giao và liên tục chuyển giao dữ liệu hạn chế được định nghĩa theo Đạo luật năng lượng nguyên tử … cho một chính phủ nước ngoài … với sự hỗ trợ khéo léo của vợ mình là bà Diana Toebbe." (ảnh dưới)
Theo tài liệu được công bố bởi tòa án Tây Virginia thì vào tháng 12 năm 2020, một quan chức FBI đã nhận được một bưu kiện được gởi từ một quốc gia khác trong đó chứa các tài liệu của Hải quân Mỹ và một lá thư nói về cách mà quốc gia này đã liên lạc mã hóa với người cung cấp thông tin.
Lá thư còn ghi rằng: "Tôi xin lỗi vì bản dịch vụng về sang tiếng Anh. Làm ơn chuyển lá thư này đến cơ quan tình báo quân đội của bạn. Tôi tin rằng thông tin này sẽ có giá trị lớn đối với quốc gia của bạn. Đây không phải là trò đùa."
Giới chức cho hay Jonathan Toebbe - người được quyền truy cập thông tin tối mật về tàu ngầm hạt nhân Mỹ "đã chuyển giao và liên tục chuyển giao dữ liệu hạn chế được định nghĩa theo Đạo luật năng lượng nguyên tử … cho một chính phủ nước ngoài … với sự hỗ trợ khéo léo của vợ mình là bà Diana Toebbe." (ảnh dưới)
Theo tài liệu được công bố bởi tòa án Tây Virginia thì vào tháng 12 năm 2020, một quan chức FBI đã nhận được một bưu kiện được gởi từ một quốc gia khác trong đó chứa các tài liệu của Hải quân Mỹ và một lá thư nói về cách mà quốc gia này đã liên lạc mã hóa với người cung cấp thông tin.
Lá thư còn ghi rằng: "Tôi xin lỗi vì bản dịch vụng về sang tiếng Anh. Làm ơn chuyển lá thư này đến cơ quan tình báo quân đội của bạn. Tôi tin rằng thông tin này sẽ có giá trị lớn đối với quốc gia của bạn. Đây không phải là trò đùa."
Các đặc vụ FBI sau đó đã đóng giả làm gián điệp nước ngoài và bắt đầu liên lạc với người cung cấp thông tin (Toebbe) bằng email. Tuy nhiên người này nói quá rủi ro và nhấn mạnh rằng họ đang liều mạng cung cấp thông tin cho chính phủ nước ngoài.
Tài liệu từ tòa còn tiết lộ một email hội thoại bắt đầu từ gần một năm trước trong đó Toebbe được cho đã thảo luận về kỹ thuật gián điệp và các khoản thanh toán với một người mà anh ta nghĩ là gián điệp nước ngoài nhưng thực tế là một đặc vụ ngầm của FBI. Đặc vụ này còn nói với Toebbe rằng: "Các kế hoạch chu đáo của ông cho thấy ông không phải là tay mơ … Mối quan hệ này 2 bên phải thoải mái."
Ban đầu Toebbe rất cảnh giác nhưng qua thời gian thì ông ta đã tin tưởng đặc vụ FBI vì thấy được trả tiền và vì FBI đã đóng giả là sứ quán của quốc gia nọ và phát tín hiệu cho Toebbe từ sứ quán ở Washington vào tuần lễ tưởng niệm. Chưa rõ FBI đã làm điều này bằng cách nào.
Toebbe được cho đã yêu cầu số tiền 100 ngàn đô, giao dịch dưới dạng tiền mã hóa và nói trong email rằng: "Tôi hiểu đây là số tiền lớn nhưng nên nhớ là tôi đang liều mạng cho lợi ích của bạn và tôi cần phải đưa ra yêu cầu trước để tôi có thể tin tưởng bạn hoàn toàn."
Đặc vụ FBI đã thuyết phục Toebbe “thả” thông tin mà ông ta có vào cuối tháng 6 tại hạt Jefferson, Tây Virginia sau khi Toebbe nhận được số tiền 10 ngàn đô tiền mã hóa. FBI sau đó phát hiện ra "gói hàng" được Toebbe để lại, bên trong có một thẻ nhớ 16 GB chứa dữ liệu. Chiếc thẻ này được bọc trong lớp nilon, kẹp giữa 2 nửa lát bánh mì sandwich bên trong có phết bơ đậu phộng. Nửa cái sandwich này được đặt trong một túi nhựa.
Sau khi được trả thêm 20 ngàn đô, Toebbe tiếp tục thả những chiếc thẻ chứa dữ liệu, lúc thì bọc trong băng cá nhân, lúc thì nằm trong thanh kẹo cao su.
Đến khi nhận được khoản tiền 70 ngàn đô tiền mã hóa, Toebbe cung cấp một khóa giải mã để đọc các nội dung lưu trên một trong số những chiếc thẻ.
Quảng cáo
Dữ liệu mà Toebbe nắm giữ và trao đổi bao gồm chi tiết về thiết kế, vận hành và hiệu năng của các lò phản ứng trên tàu ngầm lớp Virginia - lớp tàu ngầm tấn công nhanh mang tên lửa dẫn đường, sở hữu các năng lực tàng hình, thu thập tình báo và công nghệ vũ khí mới nhất. Mỹ hiện đang có 19 tàu đang hoạt động. Mỗi tàu lớp Virginia có chi phí đóng khoảng 3 tỉ đô.
Tài liệu từ tòa cho biết Toebbe, 42 tuổi, từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ đến năm 2017, sau đó giải ngũ và chuyển sang làm việc trong lĩnh vực hệ thống đẩy bằng năng lượng hạt nhân cho tàu ngầm - một công nghệ mà Mỹ hiện chỉ mới chia sẻ cho Anh và gần đây là Úc theo thỏa thuận AUKUS.
Vợ của Toebbe, bà Dianna, 45 tuổi, một giáo viên trung học, đóng vai trò cảnh giới cho mỗi phi vụ trao đổi tài liệu. 2 vợ chồng Toebbe đã bị buộc tội âm mưu và tiến hành trao đổi dữ liệu hạn chế. Cặp đôi này đã bị bắt giữ hôm thứ 7 ở Tây Virginia sau khi đi thả một chiếc thẻ nhớ chứa tài liệu mật khác. Sau khi bị bắt, ngôi nhà của cặp vợ chồng này (ảnh trên) đã được các đặc vụ FBI và điều tra viên thuộc Hải quân Hoa Kỳ khám xét. Cả 2 sẽ ra hầu toà vào ngày mai, thứ 3 12 tháng 10 2021.
Bộ trưởng Tư pháp - Merrick Garland cho biết các cáo buộc cho thấy "một âm mưu truyền tải thông tin liên quan đến thiết kế tàu ngầm hạt nhân của chúng ta cho một quốc gia khác."
Toebbe được cho đã cung cấp hàng ngàn trang tài liệu và các quan chức cho biết kế hoạch gián điệp của Toebbe đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Trong một email gởi cho quốc gia mua thông tin, Toebbe nói: "Thông tin đã được tôi thu thập từ từ và cẩn thận trong nhiều năm, trong khi đó tôi vẫn đi làm bình thường để tránh thu hút sự chú ý và tuồn thông tin qua các điểm kiểm soát an ninh, mỗi lần vài trang tài liệu." Ông ta cònnosi thêm rằng dù không còn quyền truy cập dữ liệu mật nhưng vẫn có thể trả lời bất kỳ câu hỏi về kỹ thuật nào nếu có nhu cầu. Toebbe thậm chí còn chuẩn bị cho kịch bản đào tẩu trong tình huống bị phát hiện.
Tuy nhiên, quốc gia nào đã liên hệ với Toebbe mua các tài liệu này vẫn là một ẩn số. FBI cũng không tiết lộ làm cách nào mà họ có được gói hàng đầu tiên được Toebbe gửi đi nước ngoài, chỉ biết ngày gửi trên gói hàng là … ngày 1 tháng 4 năm 2020.
Quảng cáo