Trong phần ra mắt tại Unpacked 2020, Samsung dành chủ yếu thời gian để nói về những lỗi họ đã khắc phục được ở trên Galaxy Z Fold 2 so với thế hệ đầu tiên. Đó dường như là thông điệp tới người dùng rằng họ đã hoàn thiện hơn cho điện thoại màn hình gập và sẽ không có những lỗi đột ngột dẫn tới việc hoãn bán ra nhiều tháng như là Galaxy Fold trong năm 2019.
Tiến về phía trước, 5G và điện thoại nắp gập sẽ là ba trọng tâm với Samsung trong tương lai, để làm được điều đó, điện thoại màn hình gập không thể mong manh dễ vỡ. Thế hệ đầu tiên của Fold ra mắt đi cùng với sự phấn khích và trầm trồ về một mẫu điện thoại màn hình có thể gập gọn khi không dùng tới, tuy nhiên nó lại không kéo dài được bao lâu.
Thế rồi, ngày Galaxy Z Fold 2 ra mắt cũng đã đến. Tại sự kiện, Samsung cho chạy một đoạn video của reviewer MKBHD khi anh này nói kính không thể gập (ám chỉ màn hình của Fold chỉ là nhựa). Kết quả là Z Fold 2 sử dụng lớp kính siêu mỏng (UTG). Dù không thể so sánh với kính cường lực Gorilla Glass nhưng lớp kính mỏng đó đảm bảo độ bền và dẻo dai trong quá trình sử dụng cho màn hình.
Samsung cũng thiết kế lại phần bản lề để có thể gập lại theo nhiều góc, giống Z Flip. Ở trên Fold, bạn chỉ có thể đóng (gập) hoặc mở nhưng Z Fold 2 thì có thể gập theo nhiều góc khác nhau. Trải nghiệm đóng và mở cũng sẽ tốt hơn nhờ việc bổ sung thêm các lò xo cho phần bản lề này. Công nghệ chổi quét trên Z Flip cũng xuất hiện để thổi các hạt bụi nhỏ có thể đi sâu vào bên trong. So với trên Z Flip, công nghệ này mới nên cho phép giảm kích thước bản lề, cải thiện độ đàn hồi của chổi quét.
Tiến về phía trước, 5G và điện thoại nắp gập sẽ là ba trọng tâm với Samsung trong tương lai, để làm được điều đó, điện thoại màn hình gập không thể mong manh dễ vỡ. Thế hệ đầu tiên của Fold ra mắt đi cùng với sự phấn khích và trầm trồ về một mẫu điện thoại màn hình có thể gập gọn khi không dùng tới, tuy nhiên nó lại không kéo dài được bao lâu.
Sự cố với bản lề và màn hình sau đó khiến Fold phải hoãn bán ra trong nhiều tháng để Samsung có thể khắc phục. Thậm chí sau khi đã khắc phục và bán ra, Samsung vẫn phải thận trọng cảnh báo người dùng về những khả năng có thể xảy ra nếu họ lơ là với màn hình và bản lề, hai thành phần rất nhạy cảm trên điện thoại màn hình gập. Trên tất cả, Fold khi đó có màn hình ngoài rất nhỏ và khó sử dụng độc lập, tai thỏ rất to ở màn hình bên trong cùng vài vấn đề với màn hình hiển thị (hiệu ứng nội dung bị biến dạng khi cuộn, vuốt).Thế rồi, ngày Galaxy Z Fold 2 ra mắt cũng đã đến. Tại sự kiện, Samsung cho chạy một đoạn video của reviewer MKBHD khi anh này nói kính không thể gập (ám chỉ màn hình của Fold chỉ là nhựa). Kết quả là Z Fold 2 sử dụng lớp kính siêu mỏng (UTG). Dù không thể so sánh với kính cường lực Gorilla Glass nhưng lớp kính mỏng đó đảm bảo độ bền và dẻo dai trong quá trình sử dụng cho màn hình.
Samsung cũng thiết kế lại phần bản lề để có thể gập lại theo nhiều góc, giống Z Flip. Ở trên Fold, bạn chỉ có thể đóng (gập) hoặc mở nhưng Z Fold 2 thì có thể gập theo nhiều góc khác nhau. Trải nghiệm đóng và mở cũng sẽ tốt hơn nhờ việc bổ sung thêm các lò xo cho phần bản lề này. Công nghệ chổi quét trên Z Flip cũng xuất hiện để thổi các hạt bụi nhỏ có thể đi sâu vào bên trong. So với trên Z Flip, công nghệ này mới nên cho phép giảm kích thước bản lề, cải thiện độ đàn hồi của chổi quét.
Màn hình bên ngoài to hơn dù tỉ lệ dài và hẹp của nó vẫn khó để sử dụng. Tai thỏ ở màn hình chính giờ chỉ còn là một lỗ tròn nhỏ nằm ở trung tâm, giống như trên dòng S và Note. Công nghệ màn hình cũng tốt hơn với tần số quét 120Hz cao cấp. Tất cả những nỗ lực đó nhằm đem đến một chiếc máy màn hình gập hoàn hảo và không có lỗi dành cho người dùng.Nguồn: The Verge