Volkswagen sẽ tự thiết kế bộ xử lý dành cho những chiếc xe tự lái của mình thay vì đi mua chip có sẵn do một đơn vị khác làm ra (ví dụ, đi mua của NVIDIA, Qualcomm, Intel…). Chủ tịch Herbert Diess nói thêm rằng mục đích Volkswagen làm điều này là để có thể khai thác tối đa sức mạnh của phần cứng, cũng như cách mà Apple và Tesla đang làm với chip của mình, từ đó giúp xe Volkswagen có lợi thế cạnh tranh mạnh hơn so với các đối thủ. Việc này cũng giúp thương hiệu Volkswagen trở thành một cái tên có vẻ “công nghệ” hơn.
Tất nhiên, Volkswagen không phải là công ty sản xuất bán dẫn, bộ phận phần mềm của công ty sẽ chỉ thiết kế chip rồi đem cho một bên khác gia công, ví dụ như TSMC hay Global Foundries. Những con chip này rồi sẽ được đăng kí bằng sáng chế.
Trước đây Tesla cũng từng sử dụng chip của NVIDIA cho những dòng xe đầu tiên, nhưng sau đó đã chuyển sang dùng chip “nhà trồng” để khai thác được phần cứng phục vụ cho các chức năng tự lái, hỗ trợ người lái. Apple thì đã dùng chip tự thiết kế từ lâu cho điện thoại, và mới đây cũng đạt được kết quả đáng kể khi bỏ chip Intel và chuyển sang dùng chip M1 cho các dòng máy tính mới.
Nguồn: Reuters
Tất nhiên, Volkswagen không phải là công ty sản xuất bán dẫn, bộ phận phần mềm của công ty sẽ chỉ thiết kế chip rồi đem cho một bên khác gia công, ví dụ như TSMC hay Global Foundries. Những con chip này rồi sẽ được đăng kí bằng sáng chế.
Trước đây Tesla cũng từng sử dụng chip của NVIDIA cho những dòng xe đầu tiên, nhưng sau đó đã chuyển sang dùng chip “nhà trồng” để khai thác được phần cứng phục vụ cho các chức năng tự lái, hỗ trợ người lái. Apple thì đã dùng chip tự thiết kế từ lâu cho điện thoại, và mới đây cũng đạt được kết quả đáng kể khi bỏ chip Intel và chuyển sang dùng chip M1 cho các dòng máy tính mới.
Nguồn: Reuters