Volvo cung cấp 24.000 xe tự lái cho Uber

20/11/2017 16:2Phản hồi: 29
Volvo cung cấp 24.000 xe tự lái cho Uber
Volvo - hãng xe Thụy Điển nổi tiếng về công nghệ phanh khẩn cấp tự động (AEB) sẽ cung cấp 24,000 xe tự hành cho Uber. Thương vụ này sẽ đánh dấu bước ngoặc lớn của hãng Uber, từ công ty kinh doanh dịch vụ gọi xe bằng ứng dụng thành một doanh nghiệp kinh doanh taxi tự lái.

uber-volvo (3).jpg

Thị trường xe thông minh được ước đoán trị giá nhiều tỷ đô la, và bản hợp đồng không ràng buộc với Volvo sẽ giúp bộ phận xe tự lái của Uber vượt qua được những trở ngại hiện có để hoàn thiện hơn nữa trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm năng này.

Giám đốc Volvo, Hakan Samuelsson nói rằng: "Ngành công nghiệp ô tô đang ở trong kỷ nguyên công nghệ và Volvo quyết định sẽ tham gia tích cực". "Mục tiêu của chúng tôi đó là trở thành nhà cung cấp sản phẩm cho các dịch vụ chia sẻ xe trên phạm vi toàn cầu. Bản hợp đồng hôm nay với Uber chính là minh chứng cho hướng đi chiến lược của hãng."

uber-volvo (2).jpg


XC90 - dòng SUVs cao cấp của Volvo sẽ được cung cấp cho Uber với tất cả các tính năng an toàn, dự phòng và công nghệ tự lái cốt lõi. Hãng công nghệ Mỹ chỉ cần thêm vào các tính năng tự hành của riêng mình.

Chủ tịch Uber, ông Jeff Miller, nói: "Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng hợp tác với Volvo". "Bản hợp đồng mới này thật sự đã đưa chúng ta đến gần với cánh cửa sản xuất hàng loạt xe tự hành."

uber-volvo (1).jpg
Xe tự hành của Waymo
Cũng trong năm nay, đối thủ của Uber là Lyft đã hợp tác nghiên cứu với Waymo - công ty chuyên về xe tự lái của Alphabet (công ty mẹ của Google), đồng thời ký kết nhiều hợp đồng với hãng xe Ford, các doanh nghiệp mới như Nutonomy và Drive.ai để hình thành một đội ngũ xe tự lái.

Liên tục là các hợp đồng của Ford với Lyft, Volvo với Uber cho thấy các hãng xe đang chịu nhiều áp lực trong bối cảnh thế giới hướng đến công nghệ tự động hóa, không thay đổi đồng nghĩa với việc trở nên lạc hậu. Các công ty kinh doanh dịch vụ gọi xe thì tìm cách cắt giảm chi phí tài xế, tăng lợi nhuận qua việc đầu tư vào hệ thống xe thông minh có khả năng tự vận hành.

29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xe Volvo thì có thể yên tâm hơn.
@BillyTheKid96 Chơi lớn vãi, cả dàn XC90 là thấy đẹp trai rồi (công nghệ cứ gọi là đụng nóc).
@BillyTheKid96 Thong thả thôi man, cmt vội quá sau lại ko kịp nói đủ ý, phải rep trong cmt :p
@HoWolf Không, em thấy 2 ý klq nên em chia làm 2 bác ạ 😁
hảng này dạo này nỗi trên tinh te dữ
mronly105
TÍCH CỰC
6 năm
@Da Ga Cua Sat ucw8 Về tay TQ rồi nên phải tăng PR lên bán thu hồi vốn cho nhanh.
quangtaiqn
TÍCH CỰC
6 năm
@mronly105 Có về tay TQ đi nữa thì hiện giờ nó vẫn đang là xe an toàn nhất thế giới. TQ nó cũng không ngu để phá hỏng thương hiệu đang ngon lành nhé ! Ví dụ điển hình là dòng ThinkPad của Lenovo.
mronly105
TÍCH CỰC
6 năm
@quangtaiqn Đang nói khoản PR mà chú em nhẩy bổ lên như anh động phải bàn thờ vậy. Nào là an toàn rồi ví dụ này kia.
np.yolo
ĐẠI BÀNG
6 năm
theo kiểu nói của VN thì uber chuẩn bị ăn hết, ăn cả ... 😁
hơi klq "buớc ngoặt" chứ ko phải "bước ngoặc" sếp ơi :D
Vickk
TÍCH CỰC
6 năm
Công nghệ an toàn+ thông minh thì ông volvo này best rồi, tài xế thất nghiệp, tuơng lai không còn xa 😃
tuann2
TÍCH CỰC
6 năm
@Vickk Tương lai con người chỉ ngồi ăn tiền thất nghiệp và ko cần làm gì kkk.
congtu_88
ĐẠI BÀNG
6 năm
là xe không người lái tự động tới đón khách, tự động trả khách hả các bạn, ôi mẹ ơi :v
start up lớn nhất thế giới có khác. dịch vụ này mà thành công mỹ mãn chắc giá trị uber gấp mấy lần hnay.
Không biết đây là mảng của tập đoàn mẹ AB Volvo hay công ty Volvo Car.

Nếu là Volvo Car thì đã bị Trung Quốc mua lại rồi
nguyencot
TÍCH CỰC
6 năm
@hypous Tập đoàn cổ phần Cát Lợi Chiết Giang , vãi thật .

Ko biết nó phát triển xe tự lái thế này rồi có âm mưu gì không như bắt cóc tống tiền , khủng bố ... chẳng hạn .

!
quangtaiqn
TÍCH CỰC
6 năm
@nguyencot Có về tay TQ đi nữa thì hiện giờ nó vẫn đang là xe an toàn nhất thế giới. TQ nó cũng không ngu để phá hỏng thương hiệu đang ngon lành nhé ! Ví dụ điển hình là dòng ThinkPad của Lenovo.
nhìn số tiền bỏ ra nghiên cứu phục vụ con người và tỏi ÚD là thấy lớn rùi. ước tính giá trị thì người ta cũng chỉ nói nhiều tỷ. mà cuộc chiến mẽo với iraq thì số tiền bỏ ra hơn 6 ngìn tỏi tái thiết 600 tỏi ôi phí vãi
Justee
ĐẠI BÀNG
6 năm
Rồi mấy anh tài xế sẽ phải kiếm công việc khác hoặc thất nghiệp :|
antonior
TÍCH CỰC
6 năm
Theo mình thì đây mới là ý định thực sự của Uber. Ban đầu họ liên kết các xe có sẵn để có khách hàng, khi lượng khách hàng đủ lớn & công nghệ đủ đáp ứng thì dùng xe tự hành, như vậy không tốn sức người, không cần chia sẻ doanh thu cho tài xế và từ đó chiếm thị trường vận tải người (có thể xa hơn nữa là hàng hoá).
nó hay đi đường nào để mình biết mà tránh
Trà Sâm
TÍCH CỰC
6 năm
Từ vụ xe ôm truyền thống đánh xe ôm grab. Sắp tới sẽ có thêm vụ xe ôm grab xì lốp ô tô tự lái :v
Volvo nào của Thụy Điển vậy ?
Trước giờ tưởng Volvo của China mà giờ theo như chủ thớt viết thì lại biến nó thành của Thụy Điển ?
@Khổng Tước Volvo gồm nhiều mảng bác ơi, giống Nokia đó 😆 họ bán 1 công ty con cho Mỹ rồi công ty con này bị bán lại cho Trung Quốc. Bài báo không biết nói tới Volvo nào
@Khổng Tước Chứ bác muốn gọi: Volvo - hãng xe Trung Quốc à. Điều này không đúng mấy, Volvo vẫn được gọi là hãng xe Thuỵ Điển thuộc chủ sỡ hữu Trung Quốc thì đúng hơn. Cũng giống như Jagua Land Rover thì người ta không gọi là hãng xe Ấn Độ.

quangtaiqn
TÍCH CỰC
6 năm
@Khổng Tước Có là của TQ đi nữa thì hiện giờ nó vẫn đang có những con xe ngon và an toàn nhất thế giới. Họ cũng không ngu để phá hỏng thương hiệu đang ngon lành như thế !
Đừng nghĩ TQ cái gì cũng xấu, tính ra khoa học kĩ thuật họ cũng thuộc hàng Top 10 thế giới.
numita
TÍCH CỰC
6 năm
@Khổng Tước Tưởng ???
textsms_net
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thời đại công nghiệp 4.0 là đây...sắp tới công nhân may cũng phải khóc 😃
Alooo, Uber hả tới ngay địa chỉ AB/BC/CD đón mình nhé(Hẽm xe hơi như rao bán nhà quảng cáo nghiêm túc à nha)
trantrungdat
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình thích volvo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019