Volvo giới thiệu XC40 Recharge - chiếc xe điện đầu tiên của mình

su béo béo
17/10/2019 10:17Phản hồi: 76
Volvo giới thiệu XC40 Recharge - chiếc xe điện đầu tiên của mình
Vào thứ 4 vừa qua, Volvo Cars giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên của mình với tên XC40 Recharge. Đây vừa là EV đầu tiên vừa là chiếc xe đầu tiên có hệ thống thông tin giải trí được cung cấp bởi Google với hệ điều hành Android và có khả năng cập nhật phần mềm qua mạng. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên nằm trong thương hiệu Recharge của Volvo. Recharge vừa được giới thiệu trong tuần này sẽ là tên cho tất cả các xe Volvo chạy điện hoàn toàn và plug-in hybrid.

Volvo_XC40_Recharge-7 (1).jpg

XC40 Recharge chạy điện hoàn toàn được dựa trên chiếc SUV cỡ nhỏ XC40 của Volvo. Nó được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD - All-wheel drive) và gói pin 78 kWh có thể di chuyển được quãng đường hơn 400 km với một lần sạc (quy trình WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). WLTP còn được gọi là Quy trình kiểm tra đồng bộ cho xe hạng nhẹ toàn cầu, nó kiểm tra để xác định giá trị tiêu thụ và giá trị phát phải của xe, nó nhẹ nhàng hơn ước tính EPA của Mỹ. Mặc dù chưa có con số tính toán của EPA, nhưng có thể XC40 Recharge có thể đi được quãng đường 321 km.

Volvo_XC40_Recharge-1 (1).jpg

Volvo đã cho XC40 Recharge một mức mã lực ấn tượng cũng như khả năng sạc nhanh. Động cơ điện của nó tạo ra công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Chiếc EV này có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 4,8 giây. Pin sạc 80% trong 40 phút với hệ thống sạc nhanh.

Hệ thống thông tin giải trí trong Volvo XC40 được cung cấp hệ điều hành Android. Vậy nên nó sẽ có Google Assistant, Google Maps và Google Play Store. Hệ thống này được tích hợp hoàn toàn với Volvo On Call, chương trình này có thể theo dõi được thời gian họ sử dụng nguồn điện. Hệ điều hành ô tô Android không phải là Android Auto nha anh em.

Volvo_XC40_infotainment_system (1).jpg

XC40 điện cũng là chiếc xe Volvo đầu tiên có thể cập nhật phần mềm qua mạng. Volvo dự định sẽ sử dụng OTA cho hệ điều hành và các thành phần khác bên trong xe. Vì thế chiếc EV này cũng sẽ như điện thoại hoặc máy tính bảng của anh em - rất dễ update phần mềm.

Nguồn: Techcrunch
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TnQ NMT
TÍCH CỰC
5 năm
Khỏi mua mấy đầu giải trí Android gắn thêm 😁:D:D
TnQ NMT
TÍCH CỰC
5 năm
@TnQ NMT vãi mứt, update lại @@ đây là xe chạy Android mịa rồi chứ ko phải đầu giải trí nữa
@TnQ NMT Chờ mấy anh khựa root thôi
@TnQ NMT Testla có 3 cái chức năng này từ đời 2012, mấy hãng khác giống như ở quê lên vậy
TnQ NMT
TÍCH CỰC
5 năm
@thienvk =))) root có khi nào đang lái bị nó chiến quyền nó bắt cóc luôn ko nhỉ
TnQ NMT
TÍCH CỰC
5 năm
@Huỳnh Đih Thân Mấy hãng khác chuyên về động cơ đốt trong vẫn đắm mình trong chiến thắng mà bác =))) lúc tesla ra mắt mấy ông lớn đâu tin tes thành công, mãi sau mới đua xe điện hoàn toàn
Đẹp và đầy công nghệ. Mình rất cảm tình với xe Volvo vì những trang bị an toàn xịn xò của họ !
Volvo quả thật đáng đồng tiền bát gạo khi mua nó, tin mình đi, mình đi Wave mỗi ngày.
@thanh.vohong Bẻ lái hơi gắt 😆
thaihavnn07
ĐẠI BÀNG
5 năm
Với dòng sạc 11kw thì điện nhà mình không tải nổi. Lại còn sạc nhanh 150kw thì cắm ở đâu được nhỉ?
@thaihavnn07 Nói thật đấy bạn. Thử ngay đi nhá
libieu
CAO CẤP
5 năm
@thaihavnn07 người ta nói thật mà bác lại tưởng đùa , với bộ siêu tụ của con này thì biến trạm biến áp là hợp lý rồi 😁
@thaihavnn07 Có nhu cầu thì xin điện lực đấu đường 3 pha vào, hộ gia đĩnh ài điện 3 pha cũng không vấn đề gì.
thaihavnn07
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tin_truc22 À đúng rồi. Bác nói phải đấy. Quên mất là còn có lắp đường 3 pha.
Caycohoa-96
ĐẠI BÀNG
5 năm
thiết kế đẹp, nhưng nội thất và ngoại thất nhìn không tương lai như mấy hãng khác
@Duy Khang. Nội thất của Tesla chán òm. Nhìn nó tối giản quá mức
Caycohoa-96
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dualshoсk Nhưng nhìn nó sang và hiện đại
@Duy Khang. Xét riêng thiết kế thì mình khoái xe điện của các hãng xe truyền thống hơn. Ví dụ như chiếc Volvo này hay chiếc Audi Etron
@dualshoсk Có con giá rẻ model 3 là quá tối giản thôi, chứ S X cũng đẹp mà
Đẹp quá
cos bán việt nam không
Xe này chắc chạy Android Go 😃
chaobeyeu
TÍCH CỰC
5 năm
Đang chết mê em volvo xc 90 , đi cố e santafe thêm vài năm cho đỡ tiếc r cố rước em nó về.
Còn xe điện thì đợi vn có chỗ sạc đã rồi nghĩ lại sau :]]]
tochungdo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sao các hãng bắt đầu làm xe điện toàn làm SUV 5 chỗ các bác nhỉ.
@tochungdo 5 chỗ thì gọi là CUV (Crossover Utility Vehicle)
giapnv272
TÍCH CỰC
5 năm
@Eva Adam CUV hay SUV người ta dựa vào khung gầm dời hay liền khối chứ không dựa vào số chỗ ngồi. Ví dụ CRV, Xtrail, Outlander, Explorer tuy đều có 7 chỗ nhưng vẫn chỉ là CUV, vì nó cùng sử dụng khung gầm dạng thân liền khung Unibody . Còn Mer G tuy chỉ có 5 chỗ nhưng lại là SUV thực thụ vì nó sử dụng thân trên khung (body-on-frame).
tochungdo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Eva Adam Mình cũng nghe người ta nói là 2 tên đó đều dùng được mà toàn quen gọi SUV.
Đẳng cấp Châu Âu là đây.
@Eva Adam Giờ made in 100% china, cbị dùng động cơ china luon.
coxfire
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đẹp ;););)
TuấnKha99
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xe Đẹp quá. Xe của Volvo nhiều công nghệ an toàn xin xò.
Chiếc xe điện này nhìn hong giống xe điện như xe động cơ đốt trong bình thường, mấy xe điện của hãng khác nhìn như xe của tương lai luôn, thiết kế cực lạ mắt ;-)
Nhìn thấy đẹp phết
vvt03hp
CAO CẤP
5 năm
Đẹp đó
Đẹp thế
Xe quá đẹp luôn.
Tiêu đề "của hãng" nghe hợp lý hơn
Ra đường nhìn xe hãng này vẫn có cảm tình đặc biệt. Nhìn đã

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019