Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vốn hoá có phải là tất cả khi nói về một công ty? Giá trị tương quan giữa Apple và Google thế nào?

Nam Air
8/11/2022 9:39Phản hồi: 76
Vốn hoá có phải là tất cả khi nói về một công ty? Giá trị tương quan giữa Apple và Google thế nào?
Hôm qua khi chia sẻ về giá trị vốn hoá của Apple bằng 3 công ty Aphabet (Google), Amazon và Meta cộng lại, anh BlackMan00x có phân tích rất hay về việc vốn hoá chỉ là một khía cạnh để đánh giá công ty chứ không phải là tất cả, mình trích lại mời anh em tham khảo

Trích:

Cứ bình tĩnh. Vốn hóa (Market cap) cũng chỉ là một con số để đánh giá, nó ko phải tất cả anh em ạ

Ở góc nhìn của người dùng bình thường (và dân công nghệ như ae mình ) thì Apple là đại đế nhưng có vẻ ae hơi nhầm khi đánh giá sức mạnh của 1 công ty qua thương hiệu và market cap 😁

1. Thương hiệu: Cty bán sản phẩm cá nhân thường có sức mạnh thương hiệu lớn hơn. Bán lẻ thì nổi tiếng hơn bán buôn mà. Apple là 1 trong số đó, chỉ bán các sp cá nhân. Các cty khác như GG, MS, Amazon, Meta thì phần lớn doanh thu từ mảng doanh nghiệp nên ít được biết đến, ít được tung lên trời.


2. Market cap thể hiện qua giá trị cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành. Giá của cổ phiếu phụ thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư. Doanh nghiệp càng có thương hiệu lớn, sức ảnh hưởng càng lớn thì càng dc tin tưởng, nhiều người mua thì giá cp cũng cao dẫn đến market cap tăng lên.

Lấy ví dụ so sánh 2 ông lớn Apple và Google để ae dễ hình dung nha. Hai hình bên dưới là so sánh bảng cân đối kế toán tham khảo từ Google Finance và Yahoo Finance

5F43397D-DD60-4C8B-A388-52A10731AE6B.png
941631C5-6D8F-4B43-8A2E-360D1E5A6CB3.png


Xem thống kê thực tế sẽ thấy GG có dòng tiền mặt lớn hơn Apple rất nhiều (~x2). Tỷ lệ nợ trên vốn của GG thấp hơn Apple ~22 lần.
Nhìn vào báo cáo doanh thu quý vừa rồi. Apple doanh thu 90 tỏi, lợi nhuận 20 tỏi (lợi nhuận 0,22%). GG doanh thu 70 tỏi, lợi nhuận 14 tỏi (lợi nhuận 0,2%). Như vậy lợi nhuận ko chênh lệch quá nhiều mà Apple phải trả nợ nhiều hơn (Cái mà đa phần ae ko nhìn thấy, Apple cũng ko đưa vào báo cáo)


Thực sự thì lấy 1 con số ra để đánh giá 1 bức tranh toàn cảnh là ko ổn ae ạ, chỉ có mấy ông nhà báo hay giật tít, câu view, bẻ lái dư luận cố tình hay cố ý làm mọi người hiểu sai. Nó chẳng khác nào quảng cáo CPU nhiều nhân, Máy lọc nước nhiều lõi, điện thoại nhiều RAM vậy. OK họ nói ko sai nhưng mà cố ý làm người nghe hiểu sai là nhiều CPU thì mạnh, nhiều lõi thì lọc tốt mà nhiều RAM thì đa nhiệm ngon vậy 😂😂😂

Tổng kết lại cho Apple và GG:

Quảng cáo


+ Vị thế cạnh tranh: hòa.
+ Khả năng sinh lời: phần thắng nhẹ của Apple.
+ Bảng cân đối kế toán: chiến thắng lớn của Google.
+ Định giá: chiến thắng lớn của Google.
+ Tăng trưởng: chiến thắng nhỏ của Google


Nguồn tham khảo ở đây nha ae, đừng để bị dắt mũi lôi đi nha 😂

https://www.google.com/finance/quote/GOOGL:NASDAQ?hl=en

Alphabet Inc Class A (GOOGL) Stock Price & News - Google Finance

Get the latest Alphabet Inc Class A (GOOGL) real-time quote, historical performance, charts, and other financial information to help you make more informed trading and investment decisions.
google.com

https://www.google.com/finance/quote/AAPL:NASDAQ?hl=en

Apple Inc (AAPL) Stock Price & News - Google Finance

Get the latest Apple Inc (AAPL) real-time quote, historical performance, charts, and other financial information to help you make more informed trading and investment decisions.
google.com

https://finance.yahoo.com/quote/GOOG/key-statistics?p=GOOG

Alphabet Inc. (GOOG) Valuation Measures & Financial Statistics

Find out all the key statistics for Alphabet Inc. (GOOG), including valuation measures, fiscal year financial statistics, trading record, share statistics and more.
finance.yahoo.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/key-statistics?p=AAPL

Apple Inc. (AAPL) Valuation Measures & Financial Statistics

Find out all the key statistics for Apple Inc. (AAPL), including valuation measures, fiscal year financial statistics, trading record, share statistics and more.
finance.yahoo.com

Quảng cáo



// Hết trích.

Cám ơn anh BlackMan00x vì bài viết, tiêu đề do mình đặt.
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bổ sung thêm, số " chấm " của camera nữa.
Bài này kiểu vô thưởng vô phạt thế???Áhihi ýhaha
Vốn hóa của Apple thực sự thể hiện sức mạnh cty,nhưng nó cũng đang chuẩn bị phá đáy để tìm đáy mới rồi,dù cty làm ăn vẫn quá tốt.Nên vốn hóa giảm cũng chưa chắc nói lên cty đó kém dần.
Qua ckvn thì mới thấy vốn hóa càng ko nói lên sức mạnh cty cho lắm. Cty toàn lãi P/B vẫn dưới 1 cả lũ. Tóm lại thời kỳ downtren năm nay thảm quá.
Còn để nhìn sâu thì vốn hóa chỉ là giá trị ảo của một cty. Còn giá trị cốt lõi chính là sức mạnh sản xuất, dòng tiền,khả năng sinh lời, khả năng thay đổi thích nghi.
@chavalier Tui ko đào chuyên sâu mấy cái kĩ thuật chơi cổ phiếu. Tui chỉ biết cơ bản đủ hiểu và cách đám dự trữ liên bang nó lũng đoạn thị trường rồi cướp tiền người dân qua 401k các kiểu thôi.

Ông biết thì giải thích viết bài dạy cho mọi người đi =))
Còn ông có 401k ko?
@B1tches keep reporing but can't stop Có biết khỉ gì đâu mà nói :v. Lúc hỏi thì kêu k biết. Ko biết nên im để người khác bớt khinh nhé. À mà có hiểu 401k là gì k mà nói nó lùa gà :v. Biết nó có matching ko :v
@B1tches keep reporing but can't stop Biết thì cũng k rảnh để giải thích. Còn nếu muốn biết cái thiếu của bản thân thì có thể tìm hiểu google về perfect bell curve, Golden Ratio. Thì sẽ hiểu nhé. Non và xanh lắm.
@chavalier LOL, tui đầu tư theo kiểu nền tảng nên tui ko quan tâm mấy cái kĩ thuật chuyên sâu của đám đầu tư kĩ thuật đọc graph như ông. Tui chỉ quan tâm là game bị rigged nên ko công bằng nên ko chơi thôi. Có nhiều cách để kiếm tiền và đầu tư cổ phiếu chỉ là một trong số đó. Tui chỉ ko quan tâm cổ phiếu tới mức phải đi học mấy cái kĩ thuật của ông, nên xin ông đừng nói mấy câu người khác ko biết gì.

Còn ông ở Mỹ mà vẫn ko biết 401k là lùa gà mà ko biết cty ông làm có matching hay ko thì ko nên đi học lại.
Tất cả so sánh đều khập khiễng.

Tuy nhiên khi đọc đến đây thì thôi “ Các cty khác như GG, MS, Amazon, Meta thì phần lớn doanh thu từ mảng doanh nghiệp nên ít được biết đến, ít được tung lên trời.” - viết mà tác giả chắc ko hiểu mình viết gì (doanh thu từ ông giời nó vẫn là doanh thu, nhất là khi người viết đang nói đến so sánh báo cáo tài chính)

Còn nữa là nhìn cash flow để so nhưng nhìn số mrq chứ ko so ttm, nói thật là bạn viết bài dốt, nói thế cho nhanh
@toilachi9 Vốn hóa = tổng giá trị cổ phiếu mà công ty phát hành
Đây là giá ước lượng thôi nhé chứ ko phải bán hết thì sẽ được từng đó tiền. Càng bán giá càng giảm, nên mới có nhiều vụ bán chui.

Trái phiếu hay cổ phiếu là 1 hình thức huy động vốn, là đòn bẩy để các công ty có thêm tiền đầu tư. Khi cty làm ăn có lãi thì phải chia sẻ lại phần lãi đó cho các cổ đông chính là người mua cổ phiếu của cty đó bác. Đó là bản chất

Còn Tại sao mọi người lại quan tâm đến vốn hóa? Thì nó liên quan đến tiền của họ mà, người mua bao giờ chả kỳ vọng giá cổ phiếu tăng để có lãi. Thế nên vốn hóa to hay bé thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư.

Thế sau tất cả thì cty quan tâm đến cái gì? Tất nhiên là bỏ được bao nhiêu tiền vào túi để đi ăn nhậu rồi 😁, còn những thứ khác đâu quan trọng
anhianh
ĐẠI BÀNG
một năm
@dac ko nói người ta sai nhưng nói người ta dốt, chịu luôn
@anhianh Không sai hoàn toàn ko có nghĩa là ko sai 😁
realvn
TÍCH CỰC
một năm
Bài của Nam Air thì like trước coi sau, trích hơi nhiều kéo xuống hơi xa
Một trong số mod hiếm hoi của tinhte k thờ Apple 🤣
rookie
TÍCH CỰC
một năm
Thế túm lại là Mod muốn nói gì: đá số các nhà đầu tư dốt hơn Mod Nam Air nên kỳ vọng và định giá Apple cao hơn Google, phải ko ạ? Các thông tin này các nhà đầu tư cũng có mà.
@rookie mod ở đây muốn nói là không nên nghe nói 1,2 con số để đánh giá công ty nào mạnh hơn công ty nào mà cần nhìn đa chiều với các thông số khác nhau hơn. Đến cả trẻ con đọc cũng hiểu thông điệp mà?
@rookie Lỗi ở thị trường định giá sai, hoặc là dẹp cái này luôn vì không có ý nghĩa gì
rookie
TÍCH CỰC
một năm
@MID217 "Thị trường định giá" có nghĩa là "nhà đầu tư định giá" chứ gì nữa. Và họ định giá bằng túi tiền của chính họ luôn. Vì thế "sai" ở đây nên hiểu là gì, lẽ ra họ nên đầu tư cho Google thay vì cho Apple?
Giả sử Apple muốn hạ Google như hạ Meta, chuyển sang ký hợp đồng tìm kiếm mặc định trên iPhone cho Bing. Cổ phiếu Google chắc rớt 20%. Báo cáo tài chính của công ty Mỹ xài GAAP, bảo là giấu nợ được, không công bố. Nói được câu này tôi không thèm xem cả bài luôn. thà tôi nghe anh Trinh Van Musk lùa gà còn có lý lẽ thuyết phục hơn.
lanh_bi
ĐẠI BÀNG
một năm
@danielnguyen12 Báo cáo tháng sau apple sẽ mất hàng chục tỉ doanh thu, hàng tỉ đô lợi nhuận, các nhà đầu tư cũng sẽ mất niềm tin vào khả năng tài chính tương lai rồi cũng bán tháo, rồi cũng sụt vài chục %, lúc đó cả 2 cùng chết ah? Hay là đổi quân cờ?
@lanh_bi Bác về lại Earth-838 đi. Ở vũ trụ này Apple chỉ sợ zero covid đóng iPhone City chứ méo sợ không có khách hàng mua. Google đang dự đoán trả 20 tỉ một năm cho năm 2022 vì rất sợ Bing và Yahoo cướp cái mặc định tìm kiếm nên tiền trả ngày một nhiều. Bài này đoán 15 tỉ cho 2021. https://www.macrumors.com/2021/08/27/google-could-pay-apple-15-billion-default-search/
@danielnguyen12 Vậy hãy tìm cách để Bing hay Yahoo trả cho Apple 20 tỉ đô đi đã, bạn cũng không ở cùng vũ trụ với Apple đâu 😆
@vthuan4 Tim Cook chả tìm cách cho MS mua mà Google tăng giá hợp đồng. Người ta gọi đó nghệ thuật làm giá. Đọc Art Of Deal chưa. Google biết phận Meta như thế nào nên bác Cook mỗi quý kiếm 5 tỉ không chi phí bán hàng mà @lanh bi bảo là sẽ lỗ là thế nào.
@danielnguyen12 Mẽo đã từng đề xuất rất nhiều lợi ích cho VN nếu được đặt căn cứ quân sự ở Cam Ranh. Nếu VN x10 lợi ích đó lên chắc Mẽo vẫn sẽ đồng ý thôi.

Nó giống như việc GG đặt công cụ tìm kiếm lên os của nhà Apple vậy bác. Bỏ ra 10 đồng thì GG sẽ vặt được 50 đồng.

Ngoài ra để đàm phán thành công nó còn có vị thế nữa. Ở các nền tảng khác, người dùng được phép dùng Bing mà tại sao lại cứ phải GG?

Trên trình duyệt Edge, MS đặt Bing là mặc định nhưng trớ trêu thay người ta lại cứ thích search GG.

"Art Of Deal" hay gì thì cũng chỉ là phỏng đoán, thực tế lão da trắng và lão Ấn độ đang đi ăn tối nói chuyện với nhau "Mày phải đưa ra giá thầu cao vào để tao vờ trả , nếu ko tao sẽ bị kiện vì độc quyền" thì sao? Đấy là mình nói vui thôi chứ thực tế toàn là đoán già đoán non xong đi nói phét 😁
Screenshot 2022-11-09 121604.png
ckd
TÍCH CỰC
một năm
Á à. T biết rồi nha
Nhìn vốn hoá có vẻ Apple to hơn Samsung rất nhiều nhưng thực ra 2 công ty cũng chỉ ngang nhau
@Tech Man Ko hẳn, tôi thấy người xài đồ Apple trông có vẻ thông minh và tiêu chuẩn sống cao hơn người xài đồ Samsung
Thua Vốn tự có của mấy bé hết nhen 🤣😁😆
Vốn hoá ở thị trường tài chính thì nó là chứng khoán, có tính thanh khoản cao ở mức khá. Tất nhiên nó thể hiện giá trị của công ty tại thời điểm đó. Các chuyên gia sẽ đánh giá giá trị thực vs giá trị trên sàn và xu hướng phát triển để tiếp tục đầu tư hay không 😁;
=) nợ nhiều thì sao? Giống mấy ông phân tích tỷ giá ngoại tệ rồi đánh giá thứ tự độ giàu các quốc gia vậy đó. Tỉ lệ liability và equity nó thể hiện cơ cấu dnghiep và nó tuỳ chiến lược hiện tại của dnghiep, nó sẽ có những lợi ích ở những mặt khác mà dnghiep đang cần. Nợ nghe vậy chứ luôn có điều kiện, doanh nghiệp phải thế nào thì mới hoạt động được với tỉ lệ nợ như vậy. Bạn ko có uy tín, nguy cơ cao thì bạn có vay nợ được không? Nên nói giá trị vốn hoá ko liên quan cũng ko đúng, nó có liên quan nhau cả 😉 và kể cả các báo cáo tc như này, kể cả qua audit =) thì cũng ko nói lên được mấy. Chủ yếu để chứng khoán hoạt động thôi.
Ngay cả Apple cũng không còn ở trên đỉnh hình sin.
Rồi rồi rồi, là lỗi của thị trường định giá sai được chưa. Công nhân quét rác tháng 20 triệu so với giáo viên lương 3 cọc 3 đồng về giá trị thì cũng chỉ là giả dối cả thôi
Nếu Mod tự nhận là dân công nghệ và người bình thường, nên cho 2 công ty có chênh lệch vốn hoá như Apple và Google nhưng phân tích bảng cân đối kế toán 1 quý hay có thể 1 năm rồi kết luận Google “chiến thắng” nhiều hơn. Ờ, thì cũng đâu sao, dân công nghệ và người bình thường đánh giá nghành Business mà.

Tôi không muốn tranh cãi, chỉ nói tí rằng Asset nó không phải chỉ là mỗi tài sản hữu hình có thể nhìn và và đọc thấy trên giấy tờ, mà cái làm nên giá trị công ty phần lớn còn là Tài sản vô hình (với những công ty thành công và danh tiếng, cái này là vô giá).

Market cap là để những nhà đầu tư tài chính đầu tư vào công ty, nên đừng dạy những người đầu tư tài chính chuyên nghiệp cách đánh giá và đầu tư của họ. Họ tự biết công ty nào tiềm năng, tương lai mang lại nhiều lợi ích cho họ thì họ bỏ tiền vào đầu tư. Nên đừng dùng cách nhìn của người thường và dân công nghệ, đi nhận xét Market cap của các công ty và cái bảng cân đối tài chính mà đưa ra nhận xét “đừng để bị dắt mũi”.
@benkhang Bài này mình khoing viết, của thành viên. Mình trích lại đó bác.
@Nam Air Ôi, bác nên duyệt bài kỹ tí trước khi làm thành 1 bài lên đầu tiêu đề. Bài này mà post qua các Diễn đàn chuyên về Tài Chính và Chứng Khoán, đọc xong họ cười đến rụng răng.
@benkhang vậy sao họ vẫn còn dùng cái khái niệm vốn hóa này vậy bác nhỉ,vì nó đâu có đánh giá 1 cách chính xác thực chất về công ty đâu ợ,hic
@toilachi9 Bác kiếm người rành về Tài Chính và Chứng Khoán hỏi để họ giải thích sẽ dể hiểu, chứ viết ra dài dòng đọc khó vô. Vốn hoá nó phản ảnh giá trị và tiềm năng của công ty mà nhà đầu tư tài chính coi trọng hay quay lưng bỏ đi khi công ty làm ăn không hiệu quả. Ví dụ trước mắt là công ty Meta, công ty mẹ của Facebook đã bay vốn hoá 800 tỉ US$ trong vòng chỉ 1 năm mà báo đăng tin đầy, do Meta đốt đến 15 tỉ US$ vô vũ trụ ảo Metaverse nhưng khách hàng chê, thất bại.
A = E + L =))))
Có gì sai sai sao ấy 90 tỷ lời 22 tỉ , làm sao là 0.22 % được
Phải là gần 20% chứ sao lại 0,xx được !!? Ông này làm kế toán chắc công ty sạt nghiệp quá 💸
BC44B99C-1D94-4111-8105-F90E18910609.jpg
BC44B99C-1D94-4111-8105-F90E18910609.jpg
Wru5224
ĐẠI BÀNG
một năm
@canon30 Ad này số liệu hay sai mà bác, đoạn trên nữa em tính mãi mà không ra được GG nợ trên vốn là 0.5 còn Apple là 6 (Em tính xấp xỉ) thế mà Ad tính ra được 22 lần 😆
@Wru5224 mình trích nguyên văn bài của thành viên chứ không tự tính nha bác
Wru5224
ĐẠI BÀNG
một năm
@Nam Air Em thì hơi cầu toàn hơn chút, bác đã trích dẫn thì cũng đã đọc và thấy có 1 số chỗ chưa đúng thì cũng ghi chú ở dưới thì tốt hơn. Thanks ^^
Mình nghĩ lấy báo cáo của 1 năm sẽ chính xác hơn 1 quý, còn cái lợi nhuận thì 22% chứ 0,22% thấy sai sai
@Nam Air
Bài viết đó nói là đừng để bị dắt mũi, nhưng lại dắt mũi người khác theo ý kiến cá nhân của mình;
So sánh phần trăm tiền lời của hai hãng rồi nói hai hãng cũng lời như nhau thì đúng là một kiểu dắt mũi lộ liễu. Apple lời hơn GG 6 tỷ USD. Không biết bạn có tưởng tượng được là phải bán bao nhiêu đồ mới lời được 6 tỷ USD không?

Nếu so sánh lời bằng phần trăm thì tại sao người ta tung hô những hãng 2 hay 3 ngàn tỷ làm gì? Apple và GG chỉ lời khoảng 20%, trong khi hãng của tui doanh thu 100 triệu, lời 40 triệu (40%) thì không được ai nhìn bằng nửa con mắt?
@manatwork Chào bác, mình trích nguyên văn bài thành viên chứ không phải mình viết nha
@manatwork Người ta tung hô vì người ta cuồng, người ta thích dắt mũi á 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019