tvOS hay watchOS App Store, macOS App Store đã tồn tại song song với iOS App Store từ nhiều năm nay, tuy nhiên có những sự khác biệt giữa những App Store đó, với lời khai của Trystan Kosmynka, một trong những người đứng đầu nhóm App Store của Apple, có vẻ như những App Store đó không có được thành công như iOS App Store đang có.
Theo số liệu thu thập được, hàng tuần có khoảng 100.000 người dùng đánh giá các ứng dụng có mặt trên App Store nhưng quá nhiều trong số đó đến từ iOS App Store. Theo số liệu thống kê trong ngày 16 tháng 11 năm 2019 của App Store, có một sự khác biệt rất lớn về số lượng ứng dụng giữa tvOS, macOS App Store và iOS App Store. Cụ thể, iOS App Store có đến hơn 58 ngàn ứng dụng được gửi duyệt, trong khi đó với tvOS App Store và macOS App Store thì chưa bằng số lẻ của iOS, điều tương tự cũng xảy ra với watchOS App Store. Vào năm 2019, có 10.009 ứng dụng tvOS và 27.240 ứng dụng macOS, trong khi đó lại có hơn một triệu ứng dụng có trên iPhone / iPad App Store. Từ đây chúng ta có thể kết luận rằng iPhone là sản phẩm thành công nhất của Apple và những nhà phát triển khác không mặn mà trong việc phát triển ứng dụng cho tvOS hay watchOS.
Đối với tvOS hay Apple TV, những yêu cầu của Apple đối với ứng dụng hay trò chơi trên tvOS chưa bao giờ đơn giản và vô hình chung làm khó các nhà phát triển khi bắt buộc họ phải hỗ trợ controller, rồi những controller đó phải thoả mãn những điều kiện của Apple như hỗ trợ layout điều khiển mở rộng, thêm nút Pause, hỗ trợ remote TV của chính Apple…Còn trường hợp của watchOS, nhiều nhà phát triển nói rằng bộ SDK WatchKit của Apple còn nhiều hạn chế và những ứng dụng native cho Apple Watch sử dụng những API riêng biệt mà những ứng dụng khác không thể truy cập để cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng. Hay những ứng dụng đã có mặt ngay từ lúc watchOS mới ra mắt như Instagram, eBay, Slack, Amazon hay Google Maps cũng rất lâu rồi không có bất cứ một sự cập nhật nào trên nền tảng smartwatch này của Apple, và rõ ràng, nó không hoàn hảo như nhiều người nghĩ.
Trong trận chiến giữa Apple vs Epic Games, chúng ta không chỉ thấy bề nổi của câu chuyện mà còn thấy về những góc khuất của App Store, những cấu trúc hoạt động của Apple và cả những nỗ lực của họ cho việc cung cấp một trải nghiệm ứng dụng liền lạc trên App Store, trên tất cả các nền tảng như dự án Catalyst cho phép nhà phát triển làm ứng dụng iOS tương thích với macOS chẳng hạn, tuy vậy vẫn còn tồn tại những hạn chế như việc watchOS không cho phép bên thứ ba thiết kế mặt đồng hồ cho Apple Watch.
Theo 9to5Mac.
Theo số liệu thu thập được, hàng tuần có khoảng 100.000 người dùng đánh giá các ứng dụng có mặt trên App Store nhưng quá nhiều trong số đó đến từ iOS App Store. Theo số liệu thống kê trong ngày 16 tháng 11 năm 2019 của App Store, có một sự khác biệt rất lớn về số lượng ứng dụng giữa tvOS, macOS App Store và iOS App Store. Cụ thể, iOS App Store có đến hơn 58 ngàn ứng dụng được gửi duyệt, trong khi đó với tvOS App Store và macOS App Store thì chưa bằng số lẻ của iOS, điều tương tự cũng xảy ra với watchOS App Store. Vào năm 2019, có 10.009 ứng dụng tvOS và 27.240 ứng dụng macOS, trong khi đó lại có hơn một triệu ứng dụng có trên iPhone / iPad App Store. Từ đây chúng ta có thể kết luận rằng iPhone là sản phẩm thành công nhất của Apple và những nhà phát triển khác không mặn mà trong việc phát triển ứng dụng cho tvOS hay watchOS.
Đối với tvOS hay Apple TV, những yêu cầu của Apple đối với ứng dụng hay trò chơi trên tvOS chưa bao giờ đơn giản và vô hình chung làm khó các nhà phát triển khi bắt buộc họ phải hỗ trợ controller, rồi những controller đó phải thoả mãn những điều kiện của Apple như hỗ trợ layout điều khiển mở rộng, thêm nút Pause, hỗ trợ remote TV của chính Apple…Còn trường hợp của watchOS, nhiều nhà phát triển nói rằng bộ SDK WatchKit của Apple còn nhiều hạn chế và những ứng dụng native cho Apple Watch sử dụng những API riêng biệt mà những ứng dụng khác không thể truy cập để cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng. Hay những ứng dụng đã có mặt ngay từ lúc watchOS mới ra mắt như Instagram, eBay, Slack, Amazon hay Google Maps cũng rất lâu rồi không có bất cứ một sự cập nhật nào trên nền tảng smartwatch này của Apple, và rõ ràng, nó không hoàn hảo như nhiều người nghĩ.
Trong trận chiến giữa Apple vs Epic Games, chúng ta không chỉ thấy bề nổi của câu chuyện mà còn thấy về những góc khuất của App Store, những cấu trúc hoạt động của Apple và cả những nỗ lực của họ cho việc cung cấp một trải nghiệm ứng dụng liền lạc trên App Store, trên tất cả các nền tảng như dự án Catalyst cho phép nhà phát triển làm ứng dụng iOS tương thích với macOS chẳng hạn, tuy vậy vẫn còn tồn tại những hạn chế như việc watchOS không cho phép bên thứ ba thiết kế mặt đồng hồ cho Apple Watch.
Theo 9to5Mac.