"Vũ khí chiến lược" của ngành chứng khoán trong thời đại 4.0

dangphuchaihoang
7/9/2020 7:47Phản hồi: 0
"Vũ khí chiến lược" của ngành chứng khoán trong thời đại 4.0
Chung khoan trong thoi dai 4.0.jpg
Đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng và khai thác nền tảng công nghệ thông tincác hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính là một trong những xu hướng chính yếu và quan trọng trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang diễn ra và có những tác động mạnh mẽ đến với tất cả mọi lĩnh vực và ngành nghề hiện nay. Và trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát ngày càng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại thì việc đưa yếu tố công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính vào các ngành nghề để tối ưu hóa, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh để mang lại nguồn lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp trong thời Covid-19 là một việc làm cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Một trong những ngành nghề cần sự tham gia nhiều nhất của công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính chính là lĩnh vực chứng khoán.

Nền tảng khoa học công nghệ trên thế giới đang dần thay đổi và nền kinh tế thế giới cũng như cuộc sống hàng ngày cũng bị tác động bởi cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Lĩnh vực chứng khoán cũng là một trong lĩnh vực chịu sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nhiều nhất.
Không nằm ngoài sự vận động và thay đổi khoa học kỹ thuật chung của thế giới, trong những năm qua lĩnh vực chứng khoán của Việt Nam đã có những bước chuyển mình và biến đổi một cách nhanh chóng và đáng kinh ngạc, chất lượng dịch vụ được nâng cao, sự vận hành toàn bộ thị trường và sự hỗ trợ các nhà đầu tư đầu tư vào chứng khoán không ngừng có những kết quả tốt hơn.

Những chỉ đạo không ngừng được đưa ra bởi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc đầu tư, đào sâu nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng và khai thác nền tảng công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính vào quy trình vận hành và quản lý giúp lĩnh vực chứng khoán của Việt Nam ngày càng hoạt động một cách mượt mà và linh hoạt hơn.

Nói về các công ty chứng khoán, trong những năm qua, thị trường chứng khoán đã được quan sát rất rõ một cuộc đua công nghệ giữa tất cả các công ty trong việc không ngừng liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới có sự đầu tư mạnh mẽ về khoa học công nghệ đến với tất cả các nhà đầu tư chứng khoán.


Các nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đang ngày càng dần làm quen với những thuật ngữ như: mở tài khoản chứng khoán từ xa, giao dịch chứng khoán trực tuyến (trading online) hay robot đầu tư chứng khoán (robot trade). Với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, chắc chắn trong một tương lai không xa, những thuật ngữ này sẽ trở nên quen thuộc và phổ biến với những ai có đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán.

Không chỉ không ngừng đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng, khai thác nền tảng công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính và đón đầu xu hướng công nghệ mới, các công ty chứng khoán còn chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của mình trong việc liên kết nền tảng khoa học công nghệ cùng với khuynh hướng thích được miễn phí giao dịch, giảm lãi suất vay margin của các nhà đầu tư chứng khoán làm cho lượng khách hàng trong những năm qua có sự gia tăng đáng kể về số lượng cũng như chất lượng.

Những công ty chứng khoán tại Việt Nam đã hoạt động lâu đời giờ đây đang phải đứng trước một thử thách lớn đến từ các công ty chứng khoán mới nổi đó chính là những công này có nền tảng khoa học công nghệ mạnh mẽ và vững chắc.

Thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và đã gây ra những thiệt hại to lớn đến đời sống cũng như là các hoạt động trong cuộc sống ở Việt Nam và trên thế giới, sự ứng dụng khoa học công nghệ trong ánh nhìn của các nhà đầu tư chứng khoán được đề cao và quan tâm rất nhiều vì tính an toàn trong việc đầu tư và bảo mật thông tin của khách hàng.

Trong hoàn cảnh các công ty chứng khoán không ngừng thi đua với nhau trong việc đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính đi cùng với những chính sách như miễn phí giao dịch,... thì người hưởng được lợi ích cuối cùng đó chính là các nhà đầu tư.

Sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang lại sự thuận tiện cho các nhà đầu tư hiện nay, đặc biệt là các nhà đầu tư yêu thích khoa học công nghệ và đeo đuổi nguyên tắc tự giao dịch nghĩa là không sử dụng đến sự tư vấn của các chuyên viên môi giới chứng khoán. Các nhà đầu tư này, họ sẽ tự mở tài khoản cùng lúc tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau để được trải nghiệm nhiều dịch vụ khác nhau tại nhiều công ty chứng khoán.

Bên cạnh sự trải nghiệm về dịch vụ thì việc mở tài khoản cùng lúc tại nhiều công ty khác nhau còn giúp cho các nhà đầu tư tận dụng triệt để tối đa các chính sách được đưa ra và đang áp dụng của các công ty chứng khoán, giúp cho việc đầu tư tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Theo sự nhìn nhận đến từ các chuyên gia, trong một tương lai không xa, không sớm không muộn thì lĩnh vực chứng khoán Việt Nam sẽ vận hành theo xu hướng giống như những nước Mỹ, Nhật Bản là những nơi có thị trường chứng khoán lớn.

Quảng cáo



Chính vì vậy, đường đua về sự đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng và khai thác nền tảng công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính cũng như là quá trình đưa phí giao dịch về gần 0 hoặc bằng 0 được dự báo sẽ phát triển không ngừng nghỉ và trở thành một thỏi nam châm vô cực thu hút tất cả các khách hàng trong tương lai.

Hy vọng bài viết trên đã giúp cho các nhà đầu tư hiểu được tầm quan trọng của việc đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng và khai thác nền tảng công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trên mạng máy tính trong tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề và ở đây là lĩnh vực chứng khoán để từ đây mới có thể bắt nhịp kịp với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Và việc ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào lĩnh vực chứng khoáng giúp cho các công ty chứng khoán có thể cho ra mắt những sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới có tính ứng dụng khoa học công nghệ cao để đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của các nhà đầu tư cũng như là mang lại sự trải nghiệm trong việc đầu tư một cách hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn và bảo mật. Những nhà đâu tư mới bắt đầu sẽ cảm thấy an tâm hơn khi ra những quyết định đầu tư vì tính an toàn và bảo mật đã có sự hỗ trợ của nền tảng khoa học công nghệ 4.0.

Hiện nay tại Việt Nam có các công ty chứng khoán lớn và uy tín mà bạn có thể tìm hiểu và tham khảo như: VNDIRECT, FPTS, MBS, SSI, HSC, VCBS, VietCapital Securities, BVSC, SHS, BSC, Yuanta Việt Nam,... Mỗi công ty sẽ có những chương trình ưu đãi khác nhau nhằm gửi tặng đến các khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn mở tài khoản tại công ty đó, bạn cũng nên tìm hiểu và tham khảo qua các chương trình ưu đãi của mỗi công ty để có sự lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân của mình. Khi đã trở thành một nhà đầu tư chứng khoán, hãy là một nhà đầu tư chứng khoán nghiêm túc, tôn trọng những kỷ luật của mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho chính nguồn tài chính của bạn, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười với bạn.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019