Vụ trật đường ray tàu chở hoá chất ở Ohio: 7/15 chuyên gia ngã bệnh ngay trong khi điều tra

Hassler
1/4/2023 4:10Phản hồi: 40
Vụ trật đường ray tàu chở hoá chất ở Ohio: 7/15 chuyên gia ngã bệnh ngay trong khi điều tra
CDC Hoa Kỳ cho biết đã có 7 thành viên trong nhóm 15 người tham gia điều tra hậu quả vụ trật đường ray tàu chở hoá chất tại bang Ohio đã bị ngã bệnh với các triệu chứng tương tự như nhiều người dân ở đây đã mắc phải.

Qua đó những thành viên này bị đau họng, đau đầu, ho và buồn nôn, đều là những triệu chứng người dân trong khu vực gặp phải kể từ khi đoàn tàu trật bánh hồi 3/2 vừa rồi. Những người bị bệnh đều ở trong nhóm đi điều tra hộ gia đình ở gần khu vực tai nạn xảy ra. Hiện vẫn chưa rõ hiện tượng ốm hàng loạt này là do bị phơi nhiễm hoá chất hay do mệt mỏi vì làm việc quá sức. Nhưng thực tế là rất khó có thể giải thích bằng lý do mệt mỏi bởi tất cả đều đổ bệnh trong cùng 1 khoảng thời gian với các triệu chứng giống nhau. Bất kể nhóm này thường phải làm việc đến 18 tiếng liên tục mỗi ngày, đến từng nhà để hỏi những bộ câu hỏi liên quan đến hoạt động và tình trạng sức khoẻ của người dân trong khu vực.

Vấn đề là sự việc đến giờ mới được CDC công bố, sau khi rất nhiều lời đảm bảo từ phía chính quyền và từ phía công ty xe lửa về việc nước và không khí tại khu vực East Palestine này vẫn ổn, không bị nhiễm độc và không làm hại đến sức khoẻ con người. Phía cơ quan chức năng cho biết vì sức khoẻ của nhóm chuyên gia đã tốt hơn sau khi rời khu vực này nên họ đánh giá vụ việc không cần phải công bố rộng rãi, tránh làm hoang mang trong dư luận vào khoảng thời gian đó. Hiện chưa rõ thời gian nhóm bị đổ bệnh, tuy nhiên đến 10/3 hầu hết các thành viên đã rời khỏi hiện trường và người cuối cùng đi khỏi là vào 16/3. Trong thời gian này họ đã được hơn 1 nghìn khảo sát đối với cả người dân lẫn những người tham gia nhóm phản ứng.

Dự kiến việc điều tra sẽ vẫn còn tiếp diễn trong vài tháng tới, song song với đó là việc dọn dẹp hậu quả. Phía chính quyền hiện vẫn đề nghị người dân không nên đi lại gần khu vực xảy ra tai nạn và không đến gần dòng suối gần đó.

Tham khảo CNN
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khả năng cao là nhiễm độc hoá chất
@Viva Đây Nè Bọn này ăn tiền ngập mồm của tư bản, ko giả ngơ thì biết làm gì? công cụ truyền thông đều do tư bản quản lý & điều hướng dư luận. dự dối trá của xã hội tự vẽ ra là dân chủ của phương Tây dần hé lộ.
@nguyennhut082013 Vạch cái gì thế mài?
@neoking1986 Thế bạn neoking1986 đang cố làm trò gì đấy mà còn hỏi tôi
@nguyennhut082013 Nói thẳng ra đi mài?
Khiếp, cái tiêu đề sai chính tả mà còn không thèm sửa. Không hiểu cha nội nào duyệt bài.
@laiviet Làm gì có ai duyệt 😆
@laiviet Đây là mxh chứ ko phải báo chính thống. Bắt lỗi thì lên phường nha
@laiviet Không phải lần đầu tiên đâu bác, tập làm quen dần đi 😑
@laiviet Sorry gõ lỗi đó bạn 😃
Sắp có bộ phim kinh dị về việc này
kunkun21
ĐẠI BÀNG
một năm
bác Ad sửa lại tiêu đề "chuyên gia" không phải "chuyên tra" kìa bác
@kunkun21 Tks bạn 😁
Ổn nhưng người đi kiểm tra thì bệnh =)) ok fine.
chỉ xảy ở bang Ohio, không phải cả nước Mỹ
@abc_8989 Thế bang Ohio thuộc liên bang sao Hỏa hay lãnh thổ của Nga, Trung chứ không thuộc nước Mỹ hử bạn
lên reddid để tìm hiểu thêm
Vụ này quy mô tác động đến môi trường cũng như thiệt hại rất khủng, trên mạng có giả thuyết cho rằng truyền thông Mỹ đã phớt lờ hoặc đưa tin nhỏ giọt vụ này nhưng lại tập trung đưa tin vụ khí cầu Trung Quốc để lái người dân Mỹ sang vụ khí cầu nhằm giảm sự quan tâm của công chúng Mẽo đến vụ này
@gauto988 Samantha Bradshaw, trưởng nhóm tác giả Dự án nghiên cứu tuyên truyền điện toán (Computational Propaganda Research Project) được thực hiện từ năm 2012 của ĐH Oxford:

Không phải chỉ những chế độ chuyên chế mới kiểm soát và thao túng thông tin dư luận, mà cả các nhà nước dân chủ phương Tây cũng có binh đoàn mạng, sử dụng cùng các công cụ và kỹ thuật như các nhà nước độc tài.
virus cmnr yêu cầu cấm nhập cảnh dân mỹ nước mỹ phát tán bệnh
Tưởng bên mẽo k có cột đèn như VN
Lại một ngày "bình thường" Ohio. Các bạn hãy vững tin sự lãnh đạo của chính phủ Mỹ và chớ tin thế lực thù địch Nga, Trung, chống phá dân chủ chống thế giới tự do tung tin đồn xuyên tạc-một Tinhtuonger đắm đuối trong giấc mơ Mỹ xuất tin..... cho biết
Hoa Kỳ cường quốc số 1 thế giới đấy
Yếu như sên, ông Colin Powell từng cầm trong tay 1 lọ vũ khí huỷ diệt siêu cấp của bọn khủng bố mà vẫn phà phà, trong khi mấy tay này chỉ điều tra cách xa mà đổ bệnh rồi 😁
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 hoá chất nó chọn người đủ tiêu chuẩn đạo đức để nhiễm bệnh nha =)) chứ bọn đó thì hoá chất hay Virus ko thèm lây nhiễm , bị lây ngược
Cười vô mặt
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Chai này hả. Chả làm cả triệu người chết còn gì
2E01DFC1-20AD-4F5E-8D5A-E30440FC53F5.jpeg
@渡辺稲荷 Hoá chất hay virus cũng độc tài và dân chủ nhé.
Sắp tới sẽ có hàng loạt làng ung thư version Mỹ 😆
@grozar Mỹ nhiều làng ung thư lắm. Năm kia có vụ 1 trường học mỹ có tới 125 ng ung thư não. Ngi là lấy đất nhiễm phóng xạ xây trường xong tới test cũng kêu bt (đất cũ là nhà máy ngiên cứu bom hạt nhân trong chiến tranh lạnh). H dân chỗ đó k tin, vẫn đi kêu khắp mà chính quyền kêu k dính tới nữa
Vớ vấn nước Mỹ ko bao giờ có chuyện như vậy
Dọn nhà đi nhanh còn kịp 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019