Hẳn đây là câu hỏi của rất nhiều em bé khi mới tiếp xúc với máy vi tính. Kể từ năm 1981, năm người ta nghĩ ra con chuột máy tính ở phòng thí nghiệm Palo Alto của Xerox thì hình dạng con trỏ máy tính trên màn hình của chúng ta luôn là một mũi tên nghiêng 45 hoặc 22.5 độ chứ không bao giờ nằm dọc. Lý do để giải thích việc này khá đơn giản: Vào thời điểm các kỹ sư Xerox tạo ra con chuột, độ phân giải màn hình rất kém và chúng ta không thể phân biệt được đâu là vị trí của con trỏ, đâu là phần hiển thị. Do vậy, họ đã làm cho xoay con trỏ nghiêng đi, dễ phân biệt hơn. Thật thú vị là kể cả khi máy tính đã có độ phân giải cao hơn rất nhiều, người ta vẫn không thay đổi bất cứ điều gì trong hơn 30 năm qua.
@Airblade14
Tại vid là nó rất phổ biến và quen thuộc người ta ko muốn thay đổi đi rồi lại phải giải thích cái khác là nút save vừa tốn công vừa bất tiện mà cuối cùng cũng chẳng dc gì ?
@ndhung
con số này chỉ mang tính tương đối thôi pác ơi, xưa em học chuyên ngành địa lý dc các thầy dạy và chứng minh như thế, các sách chuyên ngành địa lý cũng viết thế
Giờ để ý mới thấy, nhưng liệu giải thích trên có đúng kg ta? theo ý kiến riêng của mình thì khác, là để nhìn thấy hoặc kg bị che khuất những chi tiết nhỏ theo phương thẳng đứng, không biết phải vì lý do đó người thiết kế cố ý nghiêng hay kg?
Thật ra thì đa số trên màn hình đều là đường thẳng ngang hoặc dọc. Nên khi con trỏ nằm nghiêng nó sẽ k bị trùng với những đường này, và dĩ nhiên là dễ quan sát hơn. Đó cũng là một cách giải thích khác mà mình thấy hợp lý hơn là độ phân giải hồi đó kém ! 😃
công nghệ màn hình ngày xưa kém,ta có thể thấy những sọc ngang và dọc như ở trong film tài liệu hay có và 😁 mục đích của con trỏ là để trỏ cho nên ta phải nhìn đc điểm trỏ và con trỏ nó ở chỗ nào do đó mình nghĩ thiết kế con trỏ nghiêng là hợp lí cho cả ngày ấy và bây giờ chứ k hẳn là do mỗi phấn giải màn hình
Nghiêng vậy thì dù bất kỳ tình huống nào chúng ta đều phân biệt được chuột với những cái khác => không đổi.
Hình lưu vẫn để đĩa mềm vì không có hình khác tốt hơn => không đổi.