
Ấn tượng sau bao năm cầm lại 5800 đó là máy quá tí hon trong lòng bàn tay, một cảm giác hoàn toàn trái ngược so với hồi cách đây 6 năm. 5800 là một sản phẩm mang tính cách mạng của Nokia, là chiếc máy đầu tiên chạy trên phiên bản S60v5 của Symbian và là máy S60 đầu tiên sử dụng màn hình cảm ứng (điện trở). Hồi đó người dùng Smartphone chỉ quan tâm đến hai thứ (ngoài giá tiền ra), đó là kiểu dáng và tính năng, tuyệt nhiên không hề nghĩ đến chuyện cấu hình như chúng ta bây giờ. Về tính năng thì khỏi chê, vào thời đó, Symbian là một trong những hệ điều hành di động phổ biến nhất và đa năng nhất thế giới.

Nokia 5800 XpressMusic đứng cạnh iPhone 6 Plus
Màn hình của 5800 có kích thước 3.2", độ phân giải 360 x 640, sử dụng công nghệ cảm ứng điện trở đơn điểm. Đây là một công nghệ khá cũ, nó khác với cảm ứng điện dung trên các máy hiện nay ở chỗ cần phải chạm một lực đủ mạnh lên màn hình thì nó mới hiểu, chứ không phải chạm nhẹ như các máy iPhone hay Android ngày nay.
Cấu hình Nokia 5800 Xpressmusic
- Hệ điều hành: Symbian OS 9.4 (S60v5)
- Thời điểm ra mắt: 10/2008
- Chip xử lý: 434 MHz ARM 11
- Màn hình: TFT 3.2", 360 x 640, 16 triệu màu, 229 ppi, cảm ứng điện trở đơn điểm
- RAM: 128 MB
- Bộ nhớ trong: 81 MB
- Thẻ nhớ: microSD tối đa 16 GB
- Camera: 3.2 MP, AF, Dual LED Flash, quay phim 480p@30fps
- Camera trước: QVGA
- Kết nối: Wi-Fi b/g, BT 2.0, microUSB 2.0, A-GPS
- Kích thước: 111 x 51,7 x 15,5 mm
- Nặng: 109 gram
- Pin: 1320 mAh

Máy bây giờ rất nhỏ gọn trong lòng bàn tay



3 phím cứng dưới màn hình cảm ứng

Quảng cáo

Màn hình dài hơn rất nhiều so với các máy S60 trước đó




Quảng cáo



Khe cắm SIM và thẻ nhớ



Nút nguồn, cổng sạc, cổng âm thanh 3.5mm, cổng microUSB

Cạnh dưới chỉ có lỗ mic

Cạnh phải có phím volume, nút gạt mở khóa màn hình và nút camera


Camera 3.2 MP, đèn Flash kép, ống kính Carl Zeiss

Vị trí dấu bút cảm ứng ở mặt lưng



Chế độ màn hình ngang đã có từ thời 5800 nhé :D
