Khi nhắc đến trung tâm buôn bán kim cương của thế giới, hầu hết mọi người đều nghĩ đến thành phố Antwerp của Bỉ. Nhưng ít ai biết rằng cách Mumbai, Ấn Độ 241km về phía Bắc, có một thủ đô đá quý ít được biết đến hơn, nơi xử lý 90% kim cương trên thế giới. Đó là thành phố Surat ở bang Gujarat, Ấn Độ. Và tại đây, một công trình kiến trúc mới có tên là Surat Diamond Bourse. Với diện tích mặt sàn hơn 660.000 m2, Surat Diamond Bourse đã vượt xa Lầu Năm Góc ở Mỹ (620.000 m2) và trở thành toà nhà văn phòng lớn nhất thế giới.
Toà nhà bao gồm 9 cấu trúc hình chữ nhật được kết nối với nhau thông qua một hành lang “xương sống” trung tâm. Khu phức hợp 15 tầng này được xây trên mảnh đất hơn 14 hecta, được quảng cáo là “điểm đến lý tưởng” cho hơn 65000 chuyên gia kim cương, bao gồm thợ cắt, thợ đánh bóng và các tiểu thương khác.
Sau 4 năm xây dựng và 2 năm tạm ngừng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Surat Diamond Bourse dự kiến sẽ chào đón những cư dân đầu tiên vào tháng 11 năm nay. Buổi lễ khánh thành được dự đoán sẽ có sự tham gia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người từng sinh ra ở Gujarat và trải qua tuổi thơ ở vùng đất này.

Toà nhà bao gồm 9 cấu trúc hình chữ nhật được kết nối với nhau thông qua một hành lang “xương sống” trung tâm. Khu phức hợp 15 tầng này được xây trên mảnh đất hơn 14 hecta, được quảng cáo là “điểm đến lý tưởng” cho hơn 65000 chuyên gia kim cương, bao gồm thợ cắt, thợ đánh bóng và các tiểu thương khác.
Sau 4 năm xây dựng và 2 năm tạm ngừng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Surat Diamond Bourse dự kiến sẽ chào đón những cư dân đầu tiên vào tháng 11 năm nay. Buổi lễ khánh thành được dự đoán sẽ có sự tham gia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người từng sinh ra ở Gujarat và trải qua tuổi thơ ở vùng đất này.

Một số hình ảnh của Surat Diamond Bourse đã được tiết lộ, với sàn lát đá cẩm thạch và không gian thông tầng thoáng mát, ngập ánh sáng. Có đến 4.700 văn phòng, có thể hoạt động như những xưởng chế tác nhỏ để cắt và đánh bóng kim cương. Công trình trị giá 388 triệu USD này được trang bị 131 thang máy, có đầy đủ các tiện ích như cơ sở ăn uống, khu chăm sóc sức khoẻ, phòng hội nghị,…
Theo Mahesh Gadhavi - Giám đốc điều hành của dự án cho biết, Surat Diamond Bourse sẽ giúp hàng nghìn người tiết kiệm được thời gian di chuyển, đôi khi vài ngày để đến Mumbai buôn bán. “Thật là bất tiện khi một số người phải mất từ 3,5 - 4 tiếng mỗi ngày để di chuyển từ nhà đến văn phòng của họ rồi lại trở về nhà. Surat Diamond Bourse quả thật là một lựa chọn tốt hơn nhiều.”

Surat Diamond Bourse chọn đơn vị thiết kế thông qua một cuộc thi quốc tế, và bên giành được dự án này là một công ty kiến trúc của Ấn Độ có tên là Morphogenesis. Ông Gadhavi cho biết việc vượt qua Lầu Năm Góc không phải là mục tiêu của họ. Thay vào đó, quy mô của dự án được quyết định bởi nhu cầu. Gadhavi tiết lộ rằng tất cả văn phòng đã được đặt mua trước bởi các công ty kim cương trước khi toà nhà thi công.
Công ty kiến trúc Morphogenesis cho biết cách bố trí của Surat Diamond Bourse là một “sân chơi công bằng” cho cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Việc các văn phòng kết nối với nhau thông qua một hành lang dài hơn trung tâm, gợi nhớ đến nhà ga sân bay, sẽ giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận mọi cơ sở tiện nghi, không có một văn phòng nào nằm ở vị trí khuất cả. Tất cả mọi phòng đều mất tối đa 7 phút để đi bộ đến bất kỳ cổng ra vào nào của toà nhà. Bên cạnh đó, Gadhavi còn tiết lộ rằng họ đã sử dụng phương thức xổ số để quyết định doanh nghiệp nào mua ở vị trí văn phòng nào.

Mặc dù, kiến trúc sư toà nhà thừa nhận rằng Surat Diamond Bourse không sở hữu “ngôn ngữ thiết kế đặc sắc riêng”, nhưng toà nhà hoàn toàn phù hợp với xu hướng thiết kế bền vững. Surat Diamond Bourse có mức tiêu thụ năng lượng ít hơn 50% so với mức tối đa được phép. Bên cạnh đó, hình dạng thiết kế cũng giúp hệ thống làm lạnh có thể tản nhiệt tuần hoàn nước mát bên dưới sàn nhà, góp phần làm giảm nhiệt độ trong nhà. Dù mỗi văn phòng vẫn dùng điều hoà thông thường, nhưng Rastogi ước tính khoảng ½ toà nhà sẽ được làm mát bằng hệ thống thông gió tự nhiên. Trong khi các khu vực chung sử dụng năng lượng từ Mặt trời.
Quảng cáo
Theo CNN