WannaCry trên linux .

Bảo.Ma
21/5/2017 12:18Phản hồi: 21
WannaCry trên linux .
các bạn đã biết là trên window đã trải qua đại dịch WannaCry mã hóa được tất cả các file . và giờ đây mình lập pic này để tham khảo ý kiến của các bạn về WannaCry có thể chạy trên các hệ điều hành khác kể cả linux hay không và nó phá tới cỡ nào theo như các video của nước ngoài . tiện thể mình cũng có thể có khả năng nhìn thêm về mặt bằng chung của hiểu biết về bảo mật ở việt nam tới mức nào đặng để cười mua vui chứ chẵng có gì cả. =]]zzzz
còn đây là clip về WannaCry phá linux và cùng với phương cách tương tự mình cũng có thể phá luôn cả macos và android nhưng vẫn có đặc điểm để mọi người phát hiện ra nguyên nhân tại sao và liệu window linux và mac hay android có dễ bị nhiễm hay không đặng để cười tiếp chập 2 =]]zzzz . sr mình rất thích cười nên mình đăng bài này để xem cmt của các thánh đặng cười tiếp thôi đúng như sở thích của các thánh cuồng window nói mình là cuồng linux. một sở thích cá nhân nên chắc cũng chẵng ảnh hưởng gì đến mọi người 😁 đồng thời thông não cho các thánh window hoặc các báo lá cải để nâng cao độ hiểu biết về bảo mật :p chứ cái thời hệ điều hành bphone mình nhìn các thánh lá cải root cái bphone và theo đánh giá chuyên môn trong nghề thì mình thấy cái đó chỉ là trò mèo tạo xì căn đan đánh bóng tên tuổi chứ chẵng có gì gọi là hay ho cả . :D



21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

loveya9x
ĐẠI BÀNG
7 năm
chỉ có chạy qua wine mới bị ảnh hưởng, còn máy không cài wine, chỉ chạy các ứng dụng native thì miễn nhiễm cho đến thời điểm này bác nhỉ 😁
à, bác dùng linux có dùng mấy phần mềm nào để tăng độ bảo mật không? chỉ giáo em vài cái tên ạ :3
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vậy tầm ảnh hưởng mà wanna cry gây trên linux là tới đâu nếu chạy trên chế độ mặc định và chế độ root . và trên linux thì nếu muốn cài phần mềm wine ở chế độ mặc định và root phải làm sao để có thể cài đc . và khi máy đối tượng muốn phá đã có wine vậy làm sao để lây nhiễm sang cho đối tượng linux . sau đó bắt đầu so sánh các bên linux và window
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chẵng nhẽ khi cần hack lại kêu thằng linux ê mày cài wine vào rồi bấm vào wanna cry cho tao à . rồi so sánh với window
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Phần mềm bảo mật trên linux http://wiki.apparmor.net/index.php/AppArmorWine
bạn nhầm to
lúc cài wine là ở chế độ root nhưng lúc chạy là quyền user, giống như firefox vậy
ví dụ sudo apt-get install firefox
nhưng lúc chạy lại là quyền user. tức cao nhất chỉ mất dữ liệu trong \home\tenuser.
chú ý là cơ chế của virus muốn chạy được trên linux phải cấp quyền mới chạy được như vậy cách lây qua mạng LAN qua Mail qua USB hoàn toàn ko lây được, tức là trừ khi mail giả chứa file exe bạn tải về sau đó click nó chạy bằng wine thì nó mới chạy. Bọn xài linux đều có trình độ nhất định ko ngu như vậy thừa biết nó là virus ko ai chạy kiểu đó
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
chính xác là vậy , đây là điểm không chối cãi đc trên linux khác biệt với window. chỉ có cố tình phá thì mới hư còn lây nhiễm là điều không thể. không nên set mặc định chạy exe với wine với các phần mềm duyệt file.
Trí_Cùa
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Bảo.Ma Linux là cái hệ điều hành phiền hà nhất thế giới. Cài phần mềm LÀ PHẢI cho nó cái mật khẩu. Không có mã nguồn thì tụi nó vote không sử dụng hay tụi nó chế ra cái tương tự mà xịn hơn ...
Bọn người dùng tụi nó nguy hiểm hơn AIsờét. Liều lĩnh cắm con USB nhặt đc ngoài đường vào máy tính mà ko sợ bị SIDA. Trong khi bọn người nhà bác Bill tìm mọi cách trốn tránh Wanna Cry thì tụi nó rung đùi lướt FB, xem JAV. ;)😃😁:D:D
Không thấy đề cập vụ wannacry trên wine có lây sang windows trong mạng lan không. còn lại thì chẳng có gì đáng quan tâm cả. 😃
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
muốn lây sang window trong mạng lan thì cực kỳ đơn giản chỉ cần một đoạn autorun của window và chia sẻ thư mục có sẵn wannacry cho window rồi kêu họ vào lấy tài liệu vậy là đã lây nhiễm xong chứ không cần tới wine.
andytx
ĐẠI BÀNG
7 năm
ủa kì quá, mình click vô video o trên, cũng bị virus "WANNACRY"?
Video có virus à
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Video làm gì có
sambidao88
ĐẠI BÀNG
7 năm
Lại còn phải bật qua Wine mới bị nhiễm thì bao giờ mới nhiểm nổi ạ?
Từ hồi xài linux đến giờ chưa chạy Wine bao giờ....😔
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Rung đùi tải wanna cry xem jav =]]]]zzz
ancon
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hồi trước Iran bị con Stuxnet cháy hết cả dàn máy là sao nhỉ? vẫn chưa hiểu nó lây trong linux như thế nào? ai biết thông não dùm phát?
linux với windows phải biên dịch lại, viết lại mới chạy được. linux cũng có lỗ hổng để virus phát tán nhưng nói chung vẫn bảo mật hơn win vì cơ chế bảo mật + chỉ dùng phần mềm trên kho
https://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet&prev=search
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
không biết nguyên nhân cụ thể là thế nào nhưng để gây cháy thì có những trường hợp sau :
firmware của thiết bị sửa đổi chạy tới công suất tối đa .
thiết bị không có firmware hoặc không có tính năng giới hạn công suất tối đa của thiết bị .
driver đã bị sửa đổi
thiết bị chưa được thiết kế để chạy công suất tối đa ở thời gian kéo dài ( vì đa phần những thiết bị công nghiệp thường đc mở công suất tối đa và được cho phép chạy trong một khoảng thời gian nhất định chứ không thể chạy thường xuyên. )
căn bản chỉ có nhiêu đó trường hợp thôi .
vừa nghĩ lại thấy có lẽ nguyên nhân chính nằm ở đây
thiết bị không có firmware hoặc không có tính năng giới hạn công suất tối đa của thiết bị ở firmware máy ly tâm.
còn con sâu đó có tồn tại hay không thì nó cũng không có khả năng phá đến cháy thiết bị đâu.
ancon
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Bảo.Ma à có lẽ bạn không theo dõi vụ đó. Stuxnet được viết chỉ nhằm vào ngôn ngữ của Iran. Nó làm cho các máy tính điều khiển hệ thống làm giàu nguyên liệu hạt nhân (tinh luyện từ nguyên liệu chạy máy phát điện thành nguyên liệu bom hạt nhân ấy) chạy không ngừng bằng cách không báo động quá tải, dẫn đến máy làm giàu bị cháy chứ không phải cái máy tính bị cháy. Iran nghe nói tiêu tùng mấy nghìn cái máy làm giàu luôn. Stuxnet làm chậm tiến độ sản xuất bom hạt nhân của Iran mấy năm. Cho đến giờ chưa ai công bố giải mã được con sâu này dù Iran đã công khai "sâu bọ" cho mọi người biết 😃 Như vậy túm lại là khi bạn bị nghía thì dù cho bạn xài hệ điều hành nào đi nữa thì bạn vẫn cứ ngủm củ tỏi như thường. Mấy chú hacker đóng bỉm ko hack được máy người khác thì cho là linux an toàn, chứ mấy chú ăn lương để đi trộm lại khác à.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Không phải điều mình đang nói ở đây là firmware đc nạp trong máy nếu quá tải thì phải tự ngắt hoặc tự động chuyển sang chế độ gì khác chứ sao lại chỉ tin vào có mỗi máy tính thì sao đc
cuong1891
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Bảo.Ma Có lẽ là do đã chuyển toàn bộ hoặc 1 bộ phận thành hệ thống tự động, khi 1 công đoạn có vấn đề sẽ gây cho cả hệ thống
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nghe vậy là mình hiểu là máy của họ giao toàn quyền cho hệ điều hành điều khiển lẫn báo lỗi hay tự động ngắt rồi chứ ko phải thuộc loại nạp firmware tự làm chủ phần tự ngắt hay báo động khi lỗi ở hệ thống riêng. đây nói thẳng là một thiếu sót nghiêm trọng trong nhúng cứng
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Định nghĩa này đc gọi là debug phần cứng hoặc là test stress hardware và định nghĩ này rộng không chỉ nằm ở trên code mà là còn phụ thuộc vào giới hạn vật lý trong cấu tạo của một vật cụ thể và phải đc để trên firmware.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019